MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm công nghệ thăng hoa, S&P 500 và Nasdaq liên tiếp lập đỉnh

27-08-2020 - 07:25 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 26/8, S&P 500 và Nasdaq cùng chạm đỉnh mới, nhờ đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ.


Cụ thể, S&P 500 tăng 1% lên 3.478,73 điểm, trong khi Nasdaq tăng 1,7% kết thúc ngày ở mức 11.665,06 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 83,48 điểm, tương đương 0,3% và đóng cửa ở mức 28.331,92 điểm.

Ở phiên này, cổ phiếu của Salesforce tăng 26% - mức tăng lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay - sau khi công ty phần mềm công bố lợi nhuận cao vượt trội sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba. Ngoài ra, Salesforce sẽ được đưa vào chỉ số Dow vào cuối tháng 8, S&P Dow Jones Indices cho biết. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi đợt chia tách cổ phiếu sắp tới của Apple, điều này sẽ làm giảm tỷ trọng của cổ phiếu công nghệ trong rổ chỉ số.

Facebook và Netflix lần lượt tăng 8,2% và 11,6%. Amazon tăng gần 3% trong khi Alphabet và Microsoft tăng lần lượt 2,4% và 2,2%. Apple tăng 1,4%.

Sự khởi sắc ở phiên này đã đưa S&P 500 tăng hơn 58% kể từ khi chạm mức thấp nhất trong ngày vào ngày 23/3. Nasdaq cũng tăng 75% trong khoảng thời gian đó.

Tâm lý thị trường được thúc đẩy một phần nhờ tin tức tích cực về vắc-xin phòng Covid-19 và số liệu kinh tế khả quan. Moderna cho biết vắc-xin của họ cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong một thử nghiệm nhỏ với bệnh nhân từ 56 tuổi trở lên. Cổ phiếu của công ty đã tăng 6,4% sau thông tin này. Trong khi đó, lượng đơn đặt hàng hàng lâu bền của Mỹ đã tăng 11,2% trong tháng 7, vượt ước tính của Refinitiv là 4,3%.

Tối ngày hôm nay (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề hàng năm về chính sách tiền tệ. Phố Wall sẽ tìm kiếm dấu hiệu về các biện pháp kích thích được bổ sung và tình hình của nền kinh tế. Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt xem xét các bình luận của Chủ tịch Jerome Powell về lạm phát và tác động của nó đối với USD.

Giang Ng

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên