MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những cách kiếm tiền độc đáo ăn theo hội nghị Trump - Kim của người Singapore

12-06-2018 - 09:22 AM | Tài chính quốc tế

Các doanh nghiệp đã nhận ra cơ hội kinh doanh sốt dẻo từ hội nghị thượng đỉnh khi Singapore đứng ra để tổ chức một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Những chiếc máy tính tiền cũng đang réo gọi những chủ nhân của mình trước cơ hội kiếm tiền từ việc tận dụng sức nóng xung quanh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6.

Công ty công nghệ khởi nghiệp Vybes đã thuê những người đóng giả ông Trump và ông Kim - Dennis Alan của Mỹ và Howard X mang hai dòng máu Úc - Trung Quốc vào dịp cuối tuần để quảng bá ứng dụng di động của mình. Sự kiện được tổ chức tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố vào thứ bảy, mọi người được yêu cầu tải xuống ứng dụng để thanh toán cho việc chụp ảnh với một hoặc cả hai.

Hannes Santana, giám đốc tiếp thị của Vybes, cho biết công ty đã quyết định đưa những người đóng giả đến Singapore vì "Trump và Kim là những người có ảnh hưởng lớn nhất trên hành tinh."

Những cách kiếm tiền độc đáo ăn theo hội nghị Trump - Kim của người Singapore - Ảnh 1.

Người đóng giả Kim Jong Un và Donald Trump ôm nhau trong một sự kiện quảng bá vào ngày 9 tháng 6 năm 2018 tại Singapore.

Anh cho biết "hàng nghìn" người dùng đã tải xuống ứng dụng vào thứ Bảy. Hơn 500 ảnh selfie đã được bán thông qua ứng dụng trong khoảng ba giờ.

Đã có một loạt các dịch vụ ăn theo chủ đề hội nghị thượng đỉnh và chiến dịch tiếp thị tận dụng cuộc gặp gỡ lịch sử này.

Một trong số đó, công ty tiền điện tử PotCoin đã tài trợ ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman có mặt ở Singapore trong khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Rodman đã từng một vài lần đến thăm Triều Tiên, là bạn của ông Kim và nói trong một tweet gần đây rằng anh sẽ cung cấp "bất cứ sự hỗ trợ nào được cho là cần thiết" cho 2 nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, chuỗi thức ăn nhanh toàn cầu KFC đổi tên thành "Bốn bữa ăn hòa bình" trên trang Facebook theo công thức của Singapore, và nhà hàng Mexico Lucha Loco có trụ sở tại Singapore chế tạo bánh taco đặc biệt được đặt tên theo biệt danh của ông Trump và ông Kim: "El Trumpo" và "Rocket Man".

Will Leonard, tổng giám đốc của Tập đoàn Loco, cho biết món bánh mới có giá khoảng 7,5 USD (10 đôla Singapore) và nhà hàng đã cháy hàng món ăn mới kể từ khi cho ra mắt vào thứ Hai.

Những cách kiếm tiền độc đáo ăn theo hội nghị Trump - Kim của người Singapore - Ảnh 2.

Một nhà hàng Mexico ở Singapore đã tạo ra những bản tacos El Trumpo và Rocket Man cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim.

Zach Wen, chủ sở hữu của OSG Bar + Kitchen của Singapore, thì kết hợp những nét ẩm thực của Hàn Quốc và Mỹ trên món ăn truyền thống của Singapore là món cơm dừa nasi lemak. Ông nhấn mạnh rằng món ăn của mình - mà ông gọi là Harmony Nasi Lemak - không phải là một mánh lới quảng cáo và sẽ được đặt lên trên menu của quán vĩnh viễn.

Những cách kiếm tiền độc đáo ăn theo hội nghị Trump - Kim của người Singapore - Ảnh 3.

Wen nói thêm rằng nhiều người thích chụp ảnh hơn là mua món ăn này với giá 16 USD.

"Có lẽ tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng điều đó không quan trọng," ông nói. "Chúng tôi muốn truyền bá sự hài hòa". Ông thậm chí còn tỏ lòng tôn kính thương hiệu của nhà lãnh đạo Mỹ, nói rằng món ăn sử dụng thịt bò Mỹ "để làm cho ông Trump hạnh phúc."

Đối với ngành công nghiệp khách sạn thì họ lại đang kiếm tiền trên dòng khách tham quan hội nghị thượng đỉnh.

Royal Plaza ở Scotts, một khách sạn ở trung tâm khu mua sắm của Singapore, đã tăng khoảng 20% số lượng đặt phòng kể từ khi thông tin về hội nghị lần đầu tiên được công bố vào tháng Tư. Patrick Fiat, tổng giám đốc của khách sạn, cho biết ông dự kiến sẽ có nhiều đặt phòng hơn vào cuối tuần và tỷ lệ lấp đầy sẽ ở mức trên 90%.

Khách sạn này cách khoảng 15 phút đi bộ đến Shangri-La, nơi ông Trump ở, và chỉ mất 10 phút đi bộ đến St. Regis, khách sạn mà ông dừng chân.

Để kỷ niệm sự kiện này, Royal Plaza đã tạo ra một chiếc bánh hamburger kimchi đặc biệt, chỉ được bán trong một tuần. Món ăn này chỉ được tung ra vào thứ Sáu, nhưng Fiat cho biết nhu cầu cho chiếc bánh hamburger đặc biệt này đã tăng lên 20% tại nhà hàng.

Những cách kiếm tiền độc đáo ăn theo hội nghị Trump - Kim của người Singapore - Ảnh 4.

Chiếc bánh Trump Kim burger.

Vị tổng giám đốc cho biết ông hy vọng sẽ bán được 500 chiếc bánh kẹp Trump Kim vào cuối tuần, ngoài ra ông cũng bật mí khách sạn sẽ tạo các phiên bản bánh mì kẹp cỡ nhỏ vào ngày 12/6 để "chia sẻ sự phấn khích của hội nghị thượng đỉnh".

Các doanh nghiệp Singapore có vẻ như đang kiếm bộn tiền từ sự kiện này, nhưng Singapore nói chung có thể phải trả một cái giá không hề rẻ cho danh tiếng của mình khi tổ chức sự kiện này. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói với giới truyền thông địa phương hôm Chủ nhật rằng cuộc họp Trump-Kim sẽ tốn khoảng 20 triệu đô la Singapore (gần 15 triệu đô la Mỹ) để tổ chức.

Phạm Cường

CNBC

Trở lên trên