MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thói quen hàng ngày của Tổng thống Putin

05-06-2017 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Nếu muốn làm Tổng thống Nga Vladimir Putin mỉm cười, có thể tặng ông một chú chó hoặc mời ông bữa sáng với món trứng chim cút...

Nếu muốn làm Tổng thống Nga Vladimir Putin mỉm cười, có thể tặng ông một chú chó hoặc mời ông bữa sáng với món trứng chim cút. Theo trang Business Insider, những sở thích này của ông Putin đã được tiết lộ bởi ông Ben Judah, một nhà báo của tờ Newsweek, một người đã dành 3 năm để nghiên cứu về nhà lãnh đạo Nga và viết một cuốn sách về ông. Dưới đây là một số thói quen hàng ngày của ông Putin, theo nhà báo Judah: Tổng thống Putin thường dậy muộn vào mỗi buổi sáng và ăn bữa sáng vào buổi trưa. Bữa sáng của ông thường là món trứng ốp-lết hoặc một bát cháo lớn, cùng vài quả trứng chim cút và nước ép trái cây. Nguyên liệu cho bữa sáng của ông Putin thường được lấy từ nông trại của Thượng phụ Kirill, thủ lĩnh tôn giáo Nga.

Sau khi dùng xong bữa sáng, ông chủ điện Kremlin uống cà phê.

Tiếp đó, ông Putin tập thể dục. Theo tờ Newsweek, ông dành khoảng 2 giờ đồng hồ để bơi. Đó cũng chính là khoảng thời gian để vị Tổng thống suy nghĩ về các chính sách của nước Nga.

Rời bể bơi, Putin đến phòng tập gym để thực hiện các bài tập tạ.

Nhiều năm qua, nhà lãnh đạo 64 tuổi luôn thể hiện hình ảnh nam tính, đậm chất thể thao. Vào năm 2015, ông có những bức ảnh chụp khi đang tập luyện cùng Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Khi đó, một số tờ báo đưa tin nói rằng bộ đồ tập của ông Putin có giá 3.200 USD.

Ông Putin khá thận trọng trong lựa chọn trang phục. Ông thường dùng những bộ vest đặt may riêng và cà vạt của nhà mốt Valentino - theo Judah.

Trong khi đó, trang web Russia Beyond the Headlines của Chính phủ Nga nói rằng hai thương hiệu quần áo được Tổng thống nước này ưa chuộng là Kiton và Brioni.

Tổng thống Putin thường bắt đầu làm việc vào đầu giờ chiều hàng ngày. Trước tiên, ông ngồi vào bàn và đọc các báo cáo ngắn của cấp dưới.

Đó là các báo cáo về thông tin tình báo trong nước và các vấn đề quốc tế, điểm báo Nga và truyền thông quốc tế. Ngoài công việc, ông Putin không dành nhiều thời gian cho việc đọc.

Thi thoảng, một trợ lý sẽ cho ông Putin xem một đoạn video trên mạng nói về Nga. Ngoài ra, ông hiếm khi dùng đến công nghệ trong công việc. Theo Newsweek, ông Putin thích dùng những file hồ sơ màu đỏ đựng tài liệu giấy và điện thoại cố định kiểu có từ thời Liên Xô.

Tổng thống Nga hay thức đêm để làm việc. Theo Newsweek, ông Putin làm việc hiệu quả nhất về đêm.</p></div><div></div></div><p> </p><p>Trong các chuyến công du nước ngoài của ông Putin, cho dù ông ở đâu, tất cả mọi thứ từ ga trải giường, giấy toilet cho tới đĩa đựng hoa quả trong phòng đều được thay thế bằng đồ riêng. Thức ăn phục vụ ông cũng phải được nhân viên của điện Kremlin kiểm tra trước.</p><p>

Tổng thống Nga hay thức đêm để làm việc. Theo Newsweek, ông Putin làm việc hiệu quả nhất về đêm.

Trong các chuyến công du nước ngoài của ông Putin, cho dù ông ở đâu, tất cả mọi thứ từ ga trải giường, giấy toilet cho tới đĩa đựng hoa quả trong phòng đều được thay thế bằng đồ riêng. Thức ăn phục vụ ông cũng phải được nhân viên của điện Kremlin kiểm tra trước.

Tờ Telegraph từng có lần đưa tin nói rằng món ăn ưa thích của Tổng thống Putin là món kem hạt hồ trăn. Ông Putin từng tặng Chủ tịch Trung Quốc món quà là một hộp kem tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm ngoái.

Tuy nhiên, theo tờ Newsweek, trong các chuyến công tác, ông Putin không dùng các sản phẩm từ sữa.

Có nhiều nguồn tin nói rằng Tổng thống Nga không uống rượu, ngoại trừ những dịp trang trọng. Theo trang Politico, ông Putin có thể xem đây như một cách để chống lại nạn nghiện rượu ở Nga.

Vào cuối tuần, lịch làm việc của ông Putin linh hoạt hơn để ông có thời gian học tiếng Anh. Vào Chủ nhật, ông có thể dành thời gian cho cầu nguyện và xưng tội.

Vài tuần một lần, ông chủ điện Kremlin lại dành thời gian cho một trong những môn thể thao mà ông ưa thích, môn khúc côn cầu trên băng. Không chỉ xem thi đấu, ông còn là một cầu thủ của môn này.

Theo tờ USA Today, trong những trận đấu như vậy, cầu thủ cùng đội và đội bạn thường “nhường” ông Putin một không gian nhất định.

Tổng thống Putin là một người yêu động vật. Ông nuôi ba chú chó có tên Konni, Yume, và Buffy.

Chú chó Yume từng có lần “gây chuyện” vào năm 2016, khi xông vào một cuộc phỏng vấn và sủa vào các nhà báo đến từ Nhật Bản. Ông Putin giải quyết vấn đề bằng cách cho chú chó một miếng bánh và yêu cầu chú trình diễn một số khả năng, theo CNN.

Tờ Newsweek cũng nói rằng Tổng thống Putin thích ở gần nhà. Ông không thích đi tới Moscow, dù chỉ mất khoảng 25 phút. Ông thích ở trong dinh thự Novo-Ogaryovo bên bờ Biển Đen hơn là điện Kremlin.</p></div><div></div></div><p> </p><p>

Tờ Newsweek cũng nói rằng Tổng thống Putin thích ở gần nhà. Ông không thích đi tới Moscow, dù chỉ mất khoảng 25 phút. Ông thích ở trong dinh thự Novo-Ogaryovo bên bờ Biển Đen hơn là điện Kremlin.

Theo Bình Minh

VnEconomy

Trở lên trên