MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những trường ĐH có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có nơi giữ đến 3 ngành 29,95 điểm

08-08-2023 - 11:20 AM | Sống

Những trường ĐH có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có nơi giữ đến 3 ngành 29,95 điểm

Dưới đây là những trường có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tính đến 17h ngày 30/7/2023, Hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng lại. Theo ghi nhận, tổng số trên 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (tương đương 66%) so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trước 17h ngày 22/8, các cơ sở đào tạo sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 đến với thí sinh.

Trong lúc chờ điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, chúng ta hãy cùng điểm lại những trường có điểm trúng tuyển cao nhất trong kỳ thi năm ngoái nhé!

1. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những trường danh tiếng hàng đầu cho những học sinh thi khối C00 (Văn, Sử, Địa).

Có lẽ chính vì thế mà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trường này có đến 3 ngành học giữ "ngôi vương" điểm chuẩn (đồng mức 29,95 điểm) là: Ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc, thí sinh đạt 9,98 điểm/môn vẫn không đỗ.

Chưa dừng lại ở đó, trường còn có nhiều ngành học nằm trong top những ngành có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như: Báo chí (29,9 điểm); Khoa học quản lý (29 điểm); Quản lý thông tin (29 điểm); Quốc tế học (29 điểm), Tâm lý học (29 điểm)...

Những trường ĐH có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có nơi giữ đến 3 ngành 29,95 điểm - Ảnh 1.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Học viện Khoa học Quân sự

Học viện Khoa học Quân sự, là một học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam chuyên đào tạo sĩ quan các ngành: tình báo, ngoại ngữ, đối ngoại quân sự, trinh sát kỹ thuật.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, với số điểm 29,79 điểm, thí sinh là nữ khi xét vào ngành Ngôn ngữ Nga của Học viện Khoa học Quân sự phải đạt tối thiểu 9,93 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. Không chỉ thế, tất cả các ngành đào tạo của Học viện Khoa học Quân sự đều trên 28 điểm đối với thí sinh nữ.

Được biết, đây là mức điểm cao thứ 3 trong tổng số những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, bên cạnh các ngành như Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng (29,95 điểm) và Báo chí (29,9 điểm) của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập đào tạo luật pháp hàng đầu của Việt Nam, trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 đối với ngành Luật Kinh tế là 29,5 điểm tổ hợp C00 (tăng 0,25 điểm so với năm 2021). Có nghĩa là thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển vào trường. Tương tự với Ngành Luật (Tổ hợp C00) của trường, thí sinh phải đạt ít nhất 29 điểm.

4. Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, cơ sở nghiên cứu – đào tạo đầu ngành thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại ở Việt Nam.

Năm 2022, Học viện Ngoại giao có 2 ngành đạt mức điểm trúng tuyển cao chót vót là: Trung Quốc học (Tổ hợp C00; 29,25 điểm) và Hàn Quốc học (Tổ hợp C00; 29 điểm).

Những trường ĐH có điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có nơi giữ đến 3 ngành 29,95 điểm - Ảnh 2.

Quang cảnh Học viện Ngoại Giao

5. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, được quản lý trực tiếp bởi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - một đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngành Truyền thông đa phương tiện (Tổ hợp C15) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong 9 ngành có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 29,25 điểm. Tức là, thí sinh phải đạt tối thiểu 9,75 điểm/môn mới có thể trúng tuyển vào trường.

Ngoài ra, còn một số trường đại học sở hữu ngành có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 như: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (với ngành Công nghệ thông tin - 29,15 điểm); Đại học Hồng Đức (với ngành Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao - 39,92/40 điểm); Học viện Tòa án (với Ngành Luật - 29 điểm đối với nữ); Đại học Sư phạm Hà Nội (với 3 ngành Giáo dục chính trị; Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng mức 28,5 điểm)...

Tổng hợp

Theo Đông

Trí thức trẻ

Trở lên trên