MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê

07-08-2023 - 05:24 AM | Sống

Tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, có 3 ngôi trường ở các cấp mầm non, THCS và THPT sở hữu cơ sở vật chất vô cùng to đẹp.

1. Mầm non Hoa Sen

- Địa chỉ: Số 03 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Dù là trường công lập nhưng mầm non Hoa Sen có cơ sở vật chất to đẹp, rộng rãi, không thua gì trường tư. Được biết, trường có tổng mức đầu tư là 147,083 tỷ đồng với quy mô diện tích khu đất 5.089m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.036m2. Đây là ngôi trường khang trang, hiện đại được đầu tư đồng bộ, quy mô và bài bản với 18 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng như phòng thể chất, phòng âm nhạc, phòng phát triển trí tuệ, phòng tiếng Anh, phòng học Montessori... Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 1.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 2.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 3.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 4.

Một số hình ảnh về trường Mầm non Hoa sen. 

Ngoài ra, trường có sân chơi rộng, thoáng mát, nhiều đồ chơi ngoài trời, có bể vầy, khu chơi cát nước; đặc biệt có vườn rau sạch trên tầng 5 cho trẻ được trải nghiệm và là nguồn cung cấp rau sạch cho bữa ăn hàng ngày của trẻ.

2. THCS Trần Duy Hưng

- Địa chỉ: Số 05 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

THCS Trần Duy Hưng là ngôi trường mới mở được vài năm, chính thức đi vào hoạt động trong năm học 2021-2022. Ngôi trường có tổng diện tích là 10.654 m2 với cơ sở vật chất xây mới, khang trang, hiện đại, gồm: 45 phòng học, 12 phòng chức năng, 1 phòng đa năng, nhà thể chất (gymnasium), thư viện rộng 282m2 theo phong cách hiện đại và thân thiện, phòng ăn - bếp rộng 1259 m2, hệ thống nước uống tự động ở từng hành lang lớp học, bể bơi 4 mùa trong nhà, sân chơi, sân bóng đá, bóng rổ, hệ thống nhà vệ sinh tự động…

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 5.

THCS Trần Duy Hưng

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 6.

Toàn cảnh ngôi trường nhìn từ trên cao.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 7.

Một số hình ảnh về trường THCS Trần Duy Hưng.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 8.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 9.

3. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

- Địa chỉ: Đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Trước đây, trường Ams có địa chỉ cũ ở số 50 đường Nam Cao. Khi cơ sở cũ xuống cấp, trường được đầu tư xây cơ sở mới ở địa chỉ hiện tại. Tổng diện tích của trường lên tới 7 ha bắt đầu hoạt động từ năm học 2010 - 2011 và được chia làm 5 bộ phận chính:

Kiến trúc chính của trường là khu nhà học được chia làm ba dãy nhà A, B, C và được nối với nhau bởi trục đa năng - hành lang dài giúp học sinh có thể dễ dàng di chuyển giữa các khối nhà học. Khu vực này gồm năm tầng (kể cả tầng hầm và bãi đỗ xe). Kiến trúc cạnh dãy nhà học là khu vực thư viện, khu tin học, các phòng đa năng và nhà ăn cho học sinh. Phòng trực ban giám hiệu nhà trường ở khu vực cổng chính cạnh nhà học.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 10.

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

3 ngôi trường CÔNG LẬP to đẹp nằm ngay gần nhau ở quận Cầu Giấy, phụ huynh đi qua nhìn thích mê - Ảnh 11.

Trường có hai khu vực hoạt động thể chất: khu vực thể chất trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra, nhà trường còn có một số khu vực khác như khu vực phòng y tế, bố trí các phòng làm việc, tra cứu cho từng chuyên ngành, phòng khảo thí với chức năng phục vụ việc ra đề, chấm bài cho các kỳ thi chuyên của nhà trường; khu thực nghiệm được dành riêng diện tích khoảng 1000 mét vuông để làm vườn thực nghiệm môn sinh học, địa lý; tháp truyền thống và khu vực căng tin.

Ngoài chất lượng học tập, giảng dạy thì cơ sở vật chất quá to đẹp, xịn sò cũng là yếu tố khiến THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường mơ ước của nhiều thế hệ học sinh.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên