MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô

14-07-2023 - 20:17 PM | Sống

Không riêng câu chuyện ồn ào của Diệp Lâm Anh, các ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng từng rơi vào cuộc chiến ly hôn tương tự.

Ly hôn đã là quyết định khó khăn, cuộc chiến pháp lý và giành quyền nuôi con còn khó khăn hơn. Không riêng câu chuyện ồn ào của Diệp Lâm Anh, các ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng từng rơi vào cuộc chiến ly hôn tương tự.

Yael Cohen và Scooter Braun

Giám đốc điều hành hãng thu âm Scooter Braun đã đệ đơn ly hôn Yael Cohen vào tháng 7 năm 2021 sau 7 năm chung sống và vụ ly hôn được giải quyết vào tháng 9 năm 2022.

Là một phần trong thỏa thuận của họ, Braun được lệnh phải trả 20 triệu đô la cho người cũ cùng với 60.000 đô la mỗi tháng tiền cấp dưỡng nuôi ba đứa con nhỏ của họ. Cohen cũng giữ lại ngôi nhà gia đình Brentwood trị giá 30 triệu đô la và giữ chiếc Land Rover Defender 2021 của cô ấy, cùng với một số tác phẩm nghệ thuật.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 1.

Yael Cohen và Scooter Braun

Về phần mình, Braun lấy căn biệt thự trị giá 65 triệu USD mà anh đã mua ở LA, máy bay riêng của họ và hơn 100 tác phẩm nghệ thuật cổ điển của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Kevin Costner và Cindy Silva

Kevin Costner và người yêu thời đại học của anh ấy - Cindy Silva đã có với nhau 4 người con trong suốt 18 năm chung sống. Sau thời gian Kevin đi làm phim và những tin đồn dai dẳng về sự không chung thủy nổ ra khiến họ chia tay vào năm 1994 .

Cả hai không có thỏa thuận tiền hôn nhân và Silva được cho là đã nhận 80 triệu đô la phí dàn xếp - một số tiền lập kỷ lục vào thời điểm đó. Kevin Costner hiện cũng đã ly hôn với người vợ thứ hai sau khi tái hôn không lâu.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 2.

Kevin Costner và Cindy Silva

Amber Heard và Johnny Depp

Depp đệ đơn ly hôn vào năm 2016 sau 15 tháng chung sống cùng Amber. Sau đó, cô đã được trao 7 triệu đô la trong vụ ly hôn. Cô cũng dùng số tiền này để quyên góp cho tổ chức từ thiện. Cuộc chiến tại tòa án của cặp đôi trở nên tồi tệ với việc Heard cáo buộc Depp bạo hành và anh ta cũng làm như vậy với cô.

Cặp đôi trước đây đã dành rất nhiều thời gian để hầu tòa vì một vụ kiện phỉ báng chống lại tờ The Sun (Anh), tờ báo này đã gán cho Depp là "kẻ đánh vợ". Depp thua kiện và kháng cáo.

Vào năm 2022, drama của vợ chồng họ vẫn tiếp diễn với những kiện tụng và cáo buộc không ngớt. Tất cả xoay quanh việc cả hai diễn viên tố nhau lạm dụng thể chất, tình cảm và tinh thần với đối phương. Vào ngày 1 tháng 6, bồi thẩm đoàn gồm 7 người đã đưa ra phán quyết, rằng Depp chứng minh được vợ cũ Heard đã phỉ báng anh.

Bồi thẩm đoàn đã trao cho Depp 15 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại, nhưng Heard sẽ chỉ phải trả 10,35 triệu đô la do luật Virginia giới hạn về các thiệt hại trừng phạt (thẩm phán đã giảm số tiền). Trong đơn kiện của mình, Heard đã thắng một trong 3 tội danh phỉ báng và cô được bồi thường thiệt hại 2 triệu đô la. Cả hai bên đều kháng cáo, nhưng vào tháng 12, Heard tuyên bố cô đã ổn định tâm lý. Depp đã tặng 1 triệu đô la mà anh ấy nhận được từ cô để làm từ thiện.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 3.

Amber Heard và Johnny Depp

Dr. Dre và Nicole Young

Nhà sản xuất âm nhạc Andre Young đã đồng ý trả cho vợ cũ Nicole Young 100 triệu đô la để giải quyết vụ ly hôn của họ (TMZ đưa tin vào ngày 28/12/2021). Dr. Dre đã lên kế hoạch trả cho Young thành hai đợt, mỗi đợt 50 triệu đô la như một phần của thỏa thuận.

Lần đầu tiên Young đệ đơn ly hôn với Dr. Dre vào tháng 6 năm 2020 sau 24 năm chung sống. Hai người đã có 2 con: con trai Truice và con gái Truly.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 4.

Dr. Dre và Nicole Young

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum và Công chúa Haya bint al-Hussein

Theo CNN, vào tháng 12 năm 2021, Thủ tướng UAE được lệnh trả cho vợ cũ số tiền khủng: 728 triệu đô la, chấm dứt cuộc chiến ly hôn kéo dài nhiều năm bao gồm các cáo buộc ngoại tình và đe dọa. CNN đưa tin rằng số tiền này sẽ "trang trải chi phí an ninh cho Công chúa Haya trong suốt quãng đời còn lại của cô ấy, cũng như chi phí nuôi con".

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 5.

Phil Collins và Orianne Bates

Khi ca sỹ Collins và Orianne Bates chia tay vào năm 2006 sau 7 năm chung sống, khoản bồi thường trị giá 46,68 triệu đô của họ là khoản lớn nhất trong lịch sử luật pháp Anh vào thời điểm đó. Cặp đôi có chung hai con trai. Nhưng điều bất ngờ là năm 2016 họ quay lại với nhau để rồi lại chia tay một cách gay gắt vào cuối năm 2020.

Sau khi nam ca sĩ phát hiện vợ cũ của mình kết hôn với Thomas Bates khi vẫn sống trong biệt thự trị giá 40 triệu đô la của họ, Collins đã gửi cho cô ấy một thông báo trục xuất. Cô ấy phản đối bằng cách tuyên bố rằng Collins "không chịu tắm" và có "mùi hôi thối lan tỏa đến mức anh ấy trở thành một ẩn sĩ". Các luật sư của Collins đã bác bỏ các tuyên bố, mô tả chúng là "không quan trọng và không phù hợp".

Vào tháng 1 năm 2021, Bates dọn khỏi căn hộ nhưng cô ấy đã bán đấu giá các kỷ lục và giải thưởng của Collins trong khi chờ phán quyết của thẩm phán. Bates nghĩ mình sẽ được hưởng một nửa số tài sản. Nhưng vào tháng 4 năm 2022, một thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của cô ấy và chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài .

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 6.

Phil Collins và Orianne Bates

Shannon và David Beador

Sau khi David tổ chức một buổi lễ sinh nhật bất ngờ và thề nguyện với Shannon nhân dịp kỷ niệm 16 năm chung sống thì hôn nhân của họ cũng tan vỡ sau đó. Shannon đệ đơn ly hôn David vào tháng 12/2017 vì anh ngoại tình.

David đã đồng ý trả cho Shannon 1,4 triệu đô la "để cân bằng việc phân chia tài sản chung", theo các tài liệu tòa án mà The Blast có được. Cặp đôi sau nhiều tranh chấp và 5 năm không "nhìn mặt nhau" cuối cùng đã đồng ý cùng nhau chăm sóc con cái.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 7.

Shannon và David Beador

Jeff và Mackenzie Bezos

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos được vinh danh là người giàu nhất thế giới vào tháng 6 năm 2018. Cuộc ly hôn vào năm 2019 của ông với người vợ từng chung sống 25 năm được coi là cuộc ly hôn đắt đỏ top thế giới.

Washington, nơi Bezos cư trú quy định tất cả tài sản và các khoản nợ tích lũy trong thời kỳ hôn nhân được coi là thuộc sở hữu bình đẳng của cả hai vợ chồng, trừ khi có một thỏa thuận tiền hôn nhân quy định khác.

Tuy nhiên, họ đã thảo luận các điều khoản một cách riêng tư và vào tháng 4 năm 2019, họ tuyên bố hoàn tất thủ tục ly hôn, Mackenzie ra đi với khoảng 36 tỷ đô, khiến cô trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới. Đến tháng 6 năm 2020, cô ấy đã quyên góp 1,7 tỷ đô la cho tổ chức từ thiện và tiếp tục quyên góp lớn cho các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn quốc.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 8.

Jeff và Mackenzie Bezos

Paul McCartney và Heather Mills

Mặc dù không quá tốn kém nhưng cuộc ly hôn của ngôi sao Beatles với vợ cũ Mills vẫn là một trong những vụ ly hôn đắt đỏ của những người nổi tiếng. McCartney đã chia hơn 50 triệu đô la và sau đó gọi cuộc hôn nhân của mình với Mills là điều hối tiếc nhất trong thập kỷ.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 9.

Paul McCartney và Heather Mills

Mel Gibson và Robyn Moore

Một trong những vụ ly hôn lớn nhất ở Hollywood từng xảy ra giữa Gibson và Moore vào năm 2011. Họ đã đi đến quyết định chia tay sau gần 30 năm chung sống. Mel đã nhận được tổng số tiền dàn xếp là 425 triệu đô la.

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 10.

Mel Gibson và Robyn Moore

Guy Ritchie và Madonna

Những vụ ly hôn đắt đỏ và bùng nổ của người nổi tiếng: Có ông chồng mất đến 728 triệu đô - Ảnh 11.

Guy Ritchie và Madonna

Cuộc ly hôn năm 2008 của nam đạo diễn, nhà sản xuất phim Guy Ritchie là một cuộc chia tay vô cùng căng thẳng. Có thông tin cho rằng Madonna đã trả cho Ritchie từ 76 triệu đô la đến 92 triệu đô la. Tuy nhiên, bi kịch giữa hai người tồi tệ nhất khi họ vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi con trai Rocco. Năm 2015, anh đã tái hôn với người vợ thứ hai là Jacqui Ainsley.

Nguồn: People, Usmagazine

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên