MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực phẩm lại tăng giá

21-07-2014 - 09:50 AM |

Sau khi giá xăng tăng và mưa bão liên tục nhiều ngày qua, nhiều mặt hàng thực phẩm tại TP.HCM đều tăng giá. Tại nhiều chợ, rau muống đã tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/bó.

Các loại rau có lá khác như cải ngọt, cải bẹ lên mức 15.000-17.000 đồng/kg, bí xanh, khổ qua, cà chua tăng thêm 3.000 đồng ở mức 17.000-20.000 đồng/kg... Nhiều tiểu thương cho biết do mưa bão nên nông dân thu hoạch không đồng đều dẫn đến nguồn cung rau có lá không ổn định khiến thị trường bán lẻ tăng giá. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng rau củ Đà Lạt cũng bị thiếu hụt và ảnh hưởng giá vận chuyển có xu hướng tăng đã khiến thị trường rau củ tiếp tục tăng giá nhẹ.

Tương tự, các tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám cho hay giá các loại thịt như heo đùi, ba rọi đã tăng thêm 3.000-5.000 đồng/kg, ở mức 85.000-100.000 đồng/kg... Tại một số chợ giá trứng cũng rục rịch tăng với mức 3.000-5.000 đồng/hộp khoảng vài tuần trở lại đây. Tại chợ Phú Nhuận, hiện trứng vịt loại lớn tăng giá từ 30.000 đồng lên 33.000 đồng/hộp (10 trứng), trứng gà loại lớn cũng tăng từ 22.000 đồng lên 25.000 đồng một/hộp. Trứng gà loại nhỏ tùy theo đơn vị sản xuất mà có mức giá tăng khác nhau, mức tăng cao nhất lên tới 5.000 đồng/hộp.

Đại diện một đơn vị sản xuất trứng gia cầm cho hay giá trứng ngoài thị trường tăng do hơn 30% lượng trứng sản xuất được dành để cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Người tiêu dùng đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ đề phòng bão


Theo D.Tuấn

khanhnt

Tuổi trẻ

Trở lên trên