MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Thành Lộc nói thẳng: "Tôi phải kiềm chế mình lại"

| | Lifestyle

"Đó là cái không hay" – Thành Lộc nói.

Mới đây, tại chương trình Nét Việt, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về lí do theo đuổi kịch nói trong khi gia đình mình là cái nôi cải lương.

NSƯT Thành Lộc nói thẳng: "Tôi phải kiềm chế mình lại" - Ảnh 1.

Thành Lộc

Anh nói: "Đã có thời gian dài tôi nghĩ mình là nghệ sĩ cải lương vì gia đình hai bên nội ngoại đều làm về cải lương, là bầu gánh từ nhiều đời, hát tuồng cổ, Hồ Quảng…

Ở thời Sài Gòn du nhập văn hóa thì kịch nói phát triển, tôi được xem kịch và nhận thấy nó truyền tải được nhiều vấn đề của đời sống đương đại hơn còn bên cải lương, hát bội thì chủ yếu lấy bối cảnh xưa.

Từ thời tôi còn nhỏ đã có nhiều bản thoại kịch trên truyền hình nên từ đó tôi đam mê. Bản thân tôi từ năm 8 tuổi đã được diễn kịch chung với Dustin Nguyễn".

Về sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ: "Năm 40 tuổi, tôi tưởng mình đang ở đỉnh cao nhưng giờ nhìn lại mới thấy lúc đó mình còn non nớt, nông cạn quá, diễn còn rất non.

NSƯT Thành Lộc nói thẳng: "Tôi phải kiềm chế mình lại" - Ảnh 2.

Tới giờ ở độ tuổi ngoài 60 tôi mới thấy mình chững chạc trong nghề. Vì hồi 40 tuổi, mỗi khi nhận vai diễn mới tôi vẫn bị phân vân, hoang mang như một đứa trẻ con không biết diễn thế nào cho đúng.

Qua đó, tôi mới thấy người làm nghệ thuật không có tuổi là đúng vì ở độ tuổi nào cũng tự thấy mình vẫn còn là con trẻ, còn nhiều điều để học hỏi, khám phá. Thế giới sáng tạo rộng lớn lắm".

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Thành Lộc còn thành công trên vai trò đạo diễn. Anh nói: "Tôi chưa hề học một ngày, một giờ nào về đạo diễn. Tôi chỉ có bằng tốt nghiệp diễn viên thôi.

Nhưng tôi có may mắn làm việc với các đạo diễn tên tuổi bậc thầy nên có tư duy đạo diễn khi làm việc.

Khi tôi làm diễn viên, tôi không dám nói các đạo diễn mời được tôi làm việc là may mắn vì tôi hỗ trợ họ nhiều. Nhưng rõ ràng, đạo diễn nào lôi tôi vào làm việc được sẽ có lợi thế là họ nói 1 tôi hiểu 10 và tôi sẽ cùng tham gia để phát triển ý tưởng của họ nhanh hơn người khác.

Tôi có kinh nghiệm từ nghề diễn viên và làm việc với nhiều đạo diễn. Từ đó, tôi phát hiện mình có thể làm đạo diễn và cứ thế tìm tòi, tự học hỏi. Dần dần, tư duy đạo diễn của tôi phát triển.

Vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn là một lợi thế. Tôi làm đạo diễn có thể thị phạm luôn cho diễn viên nếu họ chưa diễn được.

Nhưng cái gì cũng là con dao hai lưỡi. Tôi cứ thị phạm như thế thì các diễn viên diễn giống tôi. Đó là cái không hay. Tới giờ tôi kiềm chế mình lại, không lên thị phạm nữa".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Trở lên trên