MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh hai lần đạt thủ khoa, đỗ 3 trường THPT chuyên bật mí bí quyết tự học tiếng Anh 'không tốn tiền'

27-03-2023 - 10:32 AM | Sống

Đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng ít ai biết, Thanh Tú chỉ tự học tiếng Anh tại nhà, chưa từng theo học trung tâm.

Tối 21/3, Lê Đỗ Thanh Tú (sinh năm 2005, TP.HCM) đăng trên trang cá nhân bức ảnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu trường lắm ạ. Các bạn ai cũng giỏi". Đó là ngày Tú nhận được tin mình cùng rất nhiều bạn khác trong trường THPT Gia Định đạt giải cao trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2022 - 2023. Toàn trường có 11 giải Nhất, 41 giải Nhì, 34 giải Ba ở tất cả các môn học tham dự. Trong đó, Tú xuất sắc trở thành Thủ khoa môn tiếng Anh.

Dù cảm giác trở thành thủ khoa không phải mới trải qua lần đầu, nhưng thành tích này vẫn khiến Tú như "không tin vào mắt mình". Em nhận thông tin về kết quả thi lúc đang ngồi trong lớp cùng các bạn. Tú khá run khi tra điểm và đã đinh ninh mình sẽ chỉ dừng chân tại giải Nhì hay giải Ba nhưng tên em được xếp ngay đầu bảng.

Nữ sinh TP.HCM hai lần đạt thủ khoa, đỗ cả 3 trường THPT đình đám bật mí bí quyết tự học tiếng Anh  - Ảnh 1.

Thanh Tú là học sinh lớp 12CA trường THPT Gia Định.

Ba mẹ em cũng khá bất ngờ và vui mừng khi biết tin, họ hàng và người quen đều gửi rất nhiều lời chúc mừng tới cá nhân Tú cũng như gia đình em. Cả trang facebook cá nhân hôm đấy của em như muốn "sập" vì bão tin nhắn.

Hai lần thủ khoa, đỗ một lúc ba trường THPT đình đám ở TPHCM

Trước khi trở thành Thủ khoa ở kỳ thi HSG lớp 12 cấp thành phố 2022-2023, Tú cũng từng là Thủ khoa môn tiếng Anh ở kỳ thi Olympic 30/4 toàn miền Nam vào năm học lớp 10. Ngoài ra, em cũng vừa đạt được 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên vào tháng 2 vừa rồi. Tú từng tham gia một số hoạt động nhỏ như chiến dịch giúp đỡ đồng bào miền Trung Bookgom, WAVE trại hè quốc tế vào mùa dịch,…

Vào kỳ thi tuyển sinh 10, Thanh Tú đậu vào cả 3 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Gia Định. Em quyết định theo học tại trường Gia Định vì sự yêu mến văn hóa truyền thống của ngôi trường.

Về kỳ thi HSG thành phố, sau khi hoàn thành bài thi, Tú khá lo lắng và tự ti vì em biết mình "đối đầu" với khá nhiều các đối thủ từ những trường chuyên có tiếng của thành phố. Em khá áp lực ở phần tự luận bởi đây là phần cần cả sự nhanh nhạy và tính tỉ mỉ cao.

10 phút nữa là hết giờ, Tú hoàn thành xong bài thi - một tốc độ theo em là khá chậm so với tốc độ làm đề luyện bình thường vì em muốn chắc chắn đã kiểm tra, soi xét cẩn thận 100% trong bài thi quan trọng này. Tú gọi kết quả đó chính là sự nỗ lực và cả một phần may mắn, một vinh dự vô cùng lớn khi được là niềm tự hào cho lớp 12 chuyên Anh của trường.

Theo nữ sinh này, một trong những bí quyết giúp em chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi chính là làm nhiều đề. Lý do đầu tiên là để luyện tập kỹ năng phản xạ khi làm bài, khả năng suy nghĩ nhạy bén, làm quen được với dạng đề và các format câu hỏi. Lý do thứ 2 là để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, vì đa số đề thi học sinh giỏi đều cho ra trong một khuôn khổ kiến thức nhất định và phải tự làm bài, tự sai, tự sửa mới có thể đúc kết được ma trận của đề và lập ra chiến lược chinh phục điểm cao.

"Trước đó, em đã dành 2 tuần riêng chỉ đề làm đề ôn luyện và "tắm" kiến thức. Em làm rất nhiều đề năm cũ cũng như đề tham khảo trong 2 tuần tập trung cao độ đó. Luôn luôn có cho mình note trên điện thoại hoặc sổ ghi chép lỗi sai để ôn lại vào thời gian rảnh. Mọi người làm đề thì hãy nhớ kỹ chỗ nào mình sai, đừng để đi thi gặp lại câu hỏi rồi lại khoanh đáp án chọn sai lúc đầu. Đây là một điều cô giáo em dặn mà em luôn khắc cốt ghi tâm khi đi thi", Tú chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tú cho rằng, bản thân thí sinh phải luôn phải cẩn thận và tỉ mỉ. Hầu hết các bạn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi đều có nền tảng rất tốt và ngang tài nhau nhưng thứ duy nhất hơn thua nhau chính là sự tỉ mỉ và cẩn thận trong quá trình làm bài. Đôi khi vì chủ quan mà rất nhiều bạn có tiềm năng đã trượt mất giải thưởng mơ ước dù chỉ cách nhau 0,25 điểm.

Hãy tiếp cận kỳ thi như một hành trình khám phá năng lực và luôn đặt niềm tin vào bản thân. Đừng quá đặt nặng giải thưởng mà hãy chú trọng vào kiến thức có được, như vậy sẽ bớt đi áp lực và giúp ý chí ta vững chãi hơn.

"Theo em, các bạn không cần dành ra quá nhiều thời gian để ôn luyện mà thay vào đó hãy củng cố kiến thức mỗi ngày một cách vừa phải, vừa đủ. Bên cạnh đó, dành ra một khoảng thời gian tập trung cao độ như thế này trước kỳ thi để có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất mà không bị áp lực liên tục", nữ sinh lớp 12CA chia sẻ.

Bí quyết tự học tiếng Anh: Đừng học một ngôn ngữ mà hãy sống bằng ngôn ngữ đó

Như nhiều bạn bè đồng trang lứa khác, Tú bắt đầu học tiếng Anh từ khá sớm, vào độ tuổi tiểu học. Tuy nhiên, em chỉ thực sự nghiêm túc và bắt đầu đầu tư nhiều vào năm lớp 8. Tú học chương trình tiếng Anh phổ thông ở trường học, không theo học trung tâm. Đa số kiến thức tiếp thu được ngoài từ thầy cô ở trường còn do em tự học ở nhà qua những cuốn sách ngữ pháp, từ vựng của Oxford, Cambridge và luyện tập qua phim ảnh, âm nhạc của Mỹ, Anh.

Tú nhận định, kỹ năng khó nhất trong việc học tiếng Anh là viết. Đây là kỹ năng đòi hỏi sử dụng kiến thức học thuật khá nhiều cũng như kỹ thuật hành văn tốt. Để diễn đạt được trôi chảy, mạch lạc bằng văn tiếng Anh có lẽ là một thử thách khá lớn kể cả đối với những bạn có nền tảng tốt.

Để chinh phục môn tiếng Anh, Tú cho rằng người học cần sự nỗ lực và luôn ứng dụng ngôn ngữ này vào đời sống. Hãy xem phim, nghe nhạc, nói chuyện bằng tiếng Anh rồi sẽ trở thành một thói quen và lối sống chứ không còn là một môn học mà các bạn phải dè chừng nữa. Luôn ưu tiên việc học từ vựng thật tốt vì đây là thứ giúp các bạn leo lên trình độ cao trong một thời gian ngắn. Từ vựng là yếu tố tiên quyết để có thể học sâu, học kỹ hơn.

"Tiếng Anh không phải là một thứ có thể học được ngày một ngày hai mà là một quá trình dài đắm mình trong ngôn ngữ và nỗ lực học hỏi, tìm tòi không ngừng nghỉ. Em nghĩ chính sự kiên trì mỗi ngày đã giúp em thành công với ngôn ngữ này", Tú nói.

Nữ sinh TP.HCM hai lần đạt thủ khoa, đỗ cả 3 trường THPT đình đám bật mí bí quyết tự học tiếng Anh  - Ảnh 2.

Trước khi trở thành Thủ khoa ở kỳ thi HSG lớp 12 cấp thành phố 2022-2023, Tú cũng từng là thủ khoa môn tiếng Anh ở kỳ thi Olympic 30/4 toàn miền Nam năm học lớp 10.

Trái với nhiều bạn, xuất phát điểm của Tú khá "khiêm tốn" và em cũng không quá nổi trội hay được đầu tư nhiều về mặt ngoại ngữ. Nhưng có chí thì nên, nhờ niềm đam mê và tinh thần tự học, Tú đã gặt hái được những thành quả mà bản thân và gia đình rất tự hào. Em tin là năng khiếu sẽ giúp ích nhưng yếu tố quyết định chính là sự kiên trì và chăm chỉ khi học cũng như sự bạo dạn, dám thử nghiệm với ngôn ngữ này.

Tự nhận mình là một người khá cứng đầu và quyết tâm, một khi đã đặt ra một mục tiêu nào đó thì sẽ luôn cố gắng đến cùng để đạt được mục tiêu ấy. Tuy nhiên, nữ sinh 2k5 thừa nhận, đây cũng là một khuyết điểm vì em chỉ tập trung chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất mà lơ là nhiều khía cạnh, môn học khác.

Tú cũng được nhận xét là một người khá thoải mái, hài hước và đôi khi hơi ham vui. Em không quá đặt nặng chuyện học hành mà quan trọng về quá trình học hỏi và kỷ niệm có được thời đi học hơn là thành tích.

"Em nghĩ bản thân vẫn còn khá nhiều sự non nớt và nhút nhát, cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bậc đi trước và trau chuốt thêm rất nhiều để thành công về sau. Ngoài tiếng Anh, em khá đam mê tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc. Em dự định lên đại học sẽ tiếp tục theo đuổi và chinh phục ngoại ngữ mới này", Tú chia sẻ.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên