MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nước chảy chỗ trũng”: Đại gia dầu mỏ Ả rập Xê út vừa phát hiện thêm 2 mỏ khí đốt mới

20-11-2023 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả rập Xê út, vừa cho biết phát hiện 2 mỏ khí tại khu vực có tên Empty Quarter của nước này.

“Nước chảy chỗ trũng”: Đại gia dầu mỏ Ả rập Xê út vừa phát hiện thêm 2 mỏ khí đốt mới - Ảnh 1.

Hãng thông tấn nhà nước của Ả rập Xê út dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết, lưu lượng khí từ khu vực này đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mỏ khí đốt. Hai mỏ này có tên là Al-Hiran và Al-Mahakik.

Ngoài ra, khí tự nhiên cũng được phát hiện tại 5 hồ chứa ở các mỏ đã được phát hiện trước đó. Ngoài ra, còn có nhiều khám phá khá cũng được ghi nhận.

Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả rập Xê út, đặt mục tiêu tăng sản lượng khí đốt lên 50% vào năm 2030 so với mức của năm 2021. Cuối tháng 9, Tập đoàn này đã mua cổ phần của công ty khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) MidOcean Energy với giá 500 triệu USD nhưng có thể gia tăng cổ phần - một phần trong nỗ lực đẩy mạnh lĩnh vực khí đốt tự nhiên của đất nước.

Tháng trước, CEO của Aramco cho biết họ đang xem xét đầu tư nhiều hơn vào LNG để thúc đẩy kế hoạch trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường khí đốt tự nhiên xuất khẩu bằng đường biển.

Tham khảo: Reuters

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên