MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước EU đau đầu với khí đốt của Nga: Nguy cơ 10 tỷ USD "bốc hơi", lợi nhuận đổ hết về Moscow

23-10-2023 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Nước EU đau đầu với khí đốt của Nga: Nguy cơ 10 tỷ USD "bốc hơi", lợi nhuận đổ hết về Moscow

Đức vẫn đang có các giao dịch thương mại với khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.

Đức vẫn đang giao dịch khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vì việc hủy hợp đồng với một công ty quốc hữu hóa có thể tốn hàng tỷ Euro - tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Berlin và có khả năng mang lại lợi ích cho Moscow.

Ít khả năng Đức sẽ phá vỡ hợp đồng giao dịch LNG của Nga

SEFE GmbH – một đơn vị cũ của Gazprom PJSC – đang vận chuyển LNG của Nga theo các điều khoản của hợp đồng kế thừa đã tồn tại trước khi Đức tiếp quản công ty vào năm ngoái. Các hàng hóa không chịu lệnh trừng phạt quốc tế sẽ được vận chuyển đến Ấn Độ.

Tuy nhiên, giao dịch thương mại này đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với Đức - quốc gia tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không sử dụng khí đốt từ Nga chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Berlin đang phải đối mặt với chỉ trích gay gắt bởi lo ngại rằng một công ty do chính phủ điều hành vẫn có quan hệ với Moscow.

Tuy nhiên, việc vi phạm hợp đồng có thể khiến người nộp thuế ở Đức thiệt hại ít nhất 10 tỷ euro (khoảng 10,6 tỷ USD) - lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ SEFE của chính phủ. Bloomberg trích chia sẻ của nguồn thạo tin cho biết, đây cũng là một mức giá cao đến mức khiến động thái phá vỡ hợp đồng là khó xảy ra.

Nguồn tin giấu tên cho biết, con số này chỉ là ước tính sơ bộ về thiệt hại và hình phạt nếu Nga thành công thắng kiện công ty tại tòa án trọng tài quốc tế. Bộ Kinh tế Đức vẫn đang điều tra về vấn đề này.

Nước EU đau đầu với khí đốt của Nga: Nguy cơ 10 tỷ USD "bốc hơi", lợi nhuận đổ hết về Moscow - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Hợp đồng của SEFE

Năm ngoái, Đức đã quốc hữu hóa công ty này để hạn chế tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng năng lượng đang bao trùm khu vực sau khi Nga cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống.

SEFE có hợp đồng 20 năm cung cấp LNG từ cơ sở Yamal ở Siberia bắt đầu từ năm 2018. Hợp đồng này được ký kết dưới thời Gazprom.

Theo tính toán của Bloomberg dựa trên giá thị trường hiện tại, thỏa thuận này trị giá khoảng 2 tỷ Euro/năm. Cũng theo các điều khoản trong thỏa thuận, công ty phải thanh toán cho lượng LNG của Nga bất kể họ có đang sở hữu hàng hóa hay không.

Người phát ngôn của SEFE cho biết: “Giống như mọi hợp đồng cung cấp dài hạn, hợp đồng SEFE cũ này cũng có các hình phạt hợp đồng rất nghiêm ngặt và hậu quả trách nhiệm pháp lý trong trường hợp SEFE không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình”.

Nước EU đau đầu với khí đốt của Nga: Nguy cơ 10 tỷ USD "bốc hơi", lợi nhuận đổ hết về Moscow - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

Nga có thể được lợi tới 2 lần

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, nếu thương nhân không lấy nhiên liệu tại Yamal, Nga vẫn có thể bán lượng hàng hóa này cho nơi khác. Họ cho biết, điều đó có nghĩa là Moscow có thể kiếm được tiền hai lần: một lần từ việc bán hàng hóa cho nơi khác và một lần từ việc SEFE vi phạm hợp đồng. SEFE cũng có nghĩa vụ lâu dài là cung cấp nhiên liệu cho GAIL Ltd. của Ấn Độ và việc tìm kiếm hàng hóa thay thế có thể sẽ đắt hơn nguồn cung của Nga.

SEFE hồi đầu tháng này đã nhận các lô hàng LNG do Yamal sản xuất tại cảng Zeebrugge của Bỉ, cả hai lô hàng này sẽ được giao đến Ấn Độ vào tháng 11. Công ty không có kế hoạch nhập khẩu LNG của Nga vào Đức hoặc bất kỳ quốc gia nào khác thuộc Liên minh Châu Âu.

Tuy nhiên, theo Christian Görke, chuyên gia tài chính của Đảng Cánh tả Đức đánh giá, các động thái từ phía Đức là mâu thuẫn bởi một mặt công ty nhà nước Đức đang mua, tiếp thị và bán khí đốt Nga; mặt khác, các quan chức chính phủ lại kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa đối với Moscow.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên