MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa thời dịch, người dùng MXH Lotus rất an tâm vì không dính "fake news", bắn tin nhanh lại nhiều chuyên gia đăng bài hướng dẫn phòng tránh

10-03-2020 - 09:03 AM | Sống

Cuộc chiến với virus Corona còn diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, do đó hãy giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt để có được những hành động đúng.

Trong tình hình diễn khó lường và phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người không chỉ lo lắng về sức khỏe cho bản thân và người thân của mình mà còn lo về việc hiểu sai, hiểu nhầm giữa muôn vàn thông tin trôi nổi, chưa được kiểm chứng trên internet.

Trong bối cảnh đó, mạng xã hội của người Việt - Lotus.vn đang tạo ra sự khác biệt lớn khi là nơi hội tụ của những chuyên gia uy tín, những cơ quan báo chí chính thống... trong một chiến dịch được lập ra có tên "Lá chắn Virus Corona".

Cũng tại đây, bạn sẽ không chỉ được chấm dứt nỗi lo tin giả, mà còn được an tâm giữa muôn vàn nỗi sợ hãi quanh mình.

Lo lắng về tin giả? Hãy tìm đến thư mục này!

Nếu bạn băn khoăn, nghi ngờ về một tin đồn nào đó liệu có đúng không, thì tại trang "Lá chắn Virus Corona" trên Lotus, hãy tìm đến thư mục "Đính chính tin sai sự thật" để được biết chắc chắn.

Thư mục là nơi tập hợp những bài viết "lật mặt" tin giả và đính chính lại thông tin sai lệch. Nguồn tin đều tới từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các bác sĩ, chuyên gia hay thông tin chính thức từ Bộ Y tế, cơ quan công an...

Mới đây thôi, tin đồn về ca nhiễm thứ 17 nhiễm virus Corona có người yêu sinh sống tại khu đô thị Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội trên mạng xã hội có thể khiến nhiều tỏ ra hoang mang, thì tại thư mục trên, bạn sẽ có ngay câu trả lời.

Theo đó, Ban quản lý khu đô thị Hapulico đã xác nhận tại khu đô thị không có ai liên quan đến bệnh nhân này. Thông tin được cập nhật từng giây, từng phút này sẽ kịp thời ngăn ngừa sự lo âu không cần thiết của mọi người.

Nơi tập trung những bài viết, tiếng nói chuyên gia

Để chống được "giặc" Corona thì câu nói "biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng" lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta cần tự trang bị cho mình những kiến thức đúng đắn nhất và thậm chí hiểu sâu về virus Corona để phòng dịch hiệu quả,

Những bài viết chuyên sâu hay nội dung đậm chuyên môn của các chuyên gia hay bác sĩ chính là những nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy và giúp chúng ta hiểu hơn về virus dưới góc độ chuyên môn, khoa học.

Khi việc có thêm những ca nhiễm mới đang khiến mọi người trở nên bất an, lo lắng đi tích trữ nhu yếu phẩm thì lời khuyên của bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa nhiễm - Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM) sẽ giúp bạn tránh được "tâm lý đám đông" này:

"Bệnh nhân N. trở về Việt Nam ngày 2/3 và được đến viện cách ly hôm 5/3, khoảng thời gian 4 ngày này bệnh nhân có chủ động cách ly tại nhà nên khả năng lây lan ra cộng đồng thấp, chính vì vậy việc người dân tích trữ đồ ăn là không cần thiết. Điều này chỉ nhằm giải tỏa cảm xúc cá nhân mà thôi".

Hơn bao giờ hết, việc bình tĩnh đối phó, không hoảng loạn, lo lắng thái quá mới là việc mà mỗi người cần ý thức được để tránh tạo nên hiệu ứng đám đông tiêu cực và những lời khuyến cáo của các chuyên gia sẽ giúp bạn hành động tỉnh táo hơn.

Giúp nâng cao sức mạnh tinh thần

Bên cạnh những thông tin được cập nhật mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất thì những câu chuyện truyền tải năng lượng tốt đăng trên trang "Lá chắn Virus Corona" hay group "Dịch Corona: Bình Tĩnh Sống" giúp bạn có đủ cơ sở tin vào công tác phòng dịch hiệu quả của Việt Nam để có thể chiến thắng "kẻ địch" hung hăng này.

Chẳng hạn, trước sự hoang mang của người dân thủ đô vì những ca nhiễm mới, bài viết "Hà Nội ơi, đừng sợ!" như một "liều thuốc an thần" giúp mọi người trấn tĩnh và có được những hành động sáng suốt hơn.

Trong đó có đoạn: Hà Nội không an toàn nữa nên nhiều người tháo chạy. Chúng ta đang để nỗi sợ hãi dắt mũi chúng ta đi. Chúng ta đang để nỗi sợ hãi đẩy chúng ta phải giẫm đạp lên chính đồng bào của mình, tranh cướp với chính hàng xóm của mình từng cuộn giấy vệ sinh. Chúng ta lộ rõ vẻ độc ác khi lên tiếng rủa xả “bệnh nhân thứ 17”...

Hay:

Hà Nội của tôi ơi, đừng sợ nữa! Hôm qua, những kẻ ở Hà Nội ném đá Sơn Lôi, Vĩnh Phúc có nhớ không? Và hôm nay, những kẻ mong muốn Hà Nội vỡ trận vì họ không ở Hà Nội, vì họ đang an toàn ở nơi khác nữa. Xin hãy ngừng những tin tức giả khiến Hà Nội thêm hoảng loạn. Xin hãy giúp những đứa trẻ, những người già, những người dân trí thấp đang sống ở Hà Nội đừng sợ hãi nữa".

Tác giả kêu gọi mọi người hãy chung tay chống tin giả, cân nhắc thật kỹ trước khi share (thông tin tiêu cực) hoặc viết về Covid-19 để tránh bị kẻ xấu lợi dụng gieo rắc nỗi sợ hãi lên chính người thân, bạn bè mỗi ngày.

Thay vào đó, hãy bảo vệ chính mình (cũng chính là bảo vệ vợ con, chồng con, gia đình, công ty bạn) thông qua việc bình tĩnh, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi vào nơi đông đúc, hạn chế tới nơi động người, và cuối cùng là hãy nghĩ tích cực và sống tích cực.

Kiến thức tạo ra sức mạnh và lòng dũng cảm. Hiểu biết sẽ giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi này!

Bạn có thể tải app Lotus tại đây .

Giữa thời dịch, người dùng MXH Lotus rất an tâm vì không dính fake new, bắn tin nhanh lại nhiều chuyên gia đăng bài hướng dẫn phòng tránh - Ảnh 2.

Theo Hoa Hướng Dương

Trí thức trẻ

Trở lên trên