MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở tuổi 45, tôi ngày càng nghiện tiết kiệm sau khi học cách nói không với 7 thứ này

14-02-2024 - 19:01 PM | Sống

Ở tuổi 45, tôi ngày càng nghiện tiết kiệm sau khi học cách nói không với 7 thứ này

Tiết kiệm thực sự có khả năng gây nghiện hơn những gì tôi vẫn nghĩ.

Tôi đã khám phá ra một lối sống khiến mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ở tuổi 45 - đó là lối sống tối giản.

Bằng cách tuân thủ nguyên tắc không mua 7 món đồ này, tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong 1 năm, mà không gian sống cũng gọn gàng hơn nhiều vì đồ đạc chẳng phải chen chúc nhau để "tìm chỗ đứng".

1 - Không mua quá nhiều quần áo

Tôi từng có thói quen mua sắm bất chợt và cuối cùng có một tủ đầy những món đồ tôi chưa mặc bao giờ. Còn giờ thì khác rồi, tôi đã hiểu ra rằng chất lượng hơn quan trọng hơn số lượng. Tôi kiên quyết không mua quá nhiều quần áo, chú ý hơn đến chất vải, kiểu dáng và độ bền cũng như khả năng lâu nỗi mode của chúng hơn là những sắc màu sặc sỡ hoặc kiểu dáng quá đặc biệt.

Ở tuổi 45, tôi ngày càng nghiện tiết kiệm sau khi học cách nói không với 7 thứ này- Ảnh 1.

2 - Không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng

Giữ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi trong cuộc sống. Vì vậy, tôi kiên quyết không mua thực phẩm kém chất lượng, có chứa nhiều gia vị, dầu mỡ hoặc chất phụ gia. Việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và cách nấu đơn giản không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn giúp chế độ ăn uống của tôi lành mạnh hơn, từ đó, sức khỏe và làn da được cải thiện đáng kể.

3 - Không mua những đồ trang trí không cần thiết

Tôi từng rất thích mua các loại đồ trang trí nhỏ nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng chúng không mang lại hạnh phúc thực sự. Bây giờ, tôi từ chối mua những đồ trang trí không cần thiết và tập trung nhiều hơn vào sự ngăn nắp và dễ sống trong không gian của mình.

Việc này không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn rút ngắn cả thời gian dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Tôi đã có nhiều thời gian hơn để đọc sách, xem phim sau khi từ bỏ việc mua đồ trang trí.

4 - Không mua những sản phẩm kỹ thuật số chỉ vì muốn chạy theo xu hướng

Các sản phẩm kỹ thuật số như điện thoại, đồng thông minh, robot hút bụi,... thường được ra mắt hàng năm. Phải công nhận, kiểu dáng và công năng của chúng rất "quyến rũ" nhưng tôi đã học được cách không chạy theo xu hướng một cách tùy tiện. Thay vì mua những sản phẩm mới ra mắt vì cảm giác muốn được thỏa mãn trí tò mò, tôi tập trung sử dụng những món đồ mình đang có.

Tôi vừa dùng chúng vừa tự nhủ: "Món đồ này vẫn còn tốt mà, chẳng có lý do gì để phải thay mới khi mà sản phẩm mới cũng chẳng có nhiều công năng hơn, lại còn đắt".

5 - Không mua quá nhiều mỹ phẩm

Ở tuổi 45, tôi ngày càng nghiện tiết kiệm sau khi học cách nói không với 7 thứ này- Ảnh 2.

Dù chăm sóc da là việc mà phụ nữ không thể bỏ qua nhưng tôi không còn mua quá nhiều mỹ phẩm nữa. Việc duy trì thói quen chăm sóc da đơn giản giúp làn da của tôi khỏe mạnh và giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền.

Bạn thực sự không cần phải tốn cả chục triệu để mua một bộ mỹ phẩm dưỡng trắng, chống lão hóa đâu, chỉ cần 4-5 món đồ phù hợp nhất với tình trạng da hiện tại của mình là đủ rồi. Tin tôi đi, tối giản việc dưỡng da vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa tiết kiệm công sức.

6 - Không mua quá nhiều sách và tạp chí

Tôi từng thích mua đủ loại sách và tạp chí vì... bìa của chúng đẹp, mang về nhà, đặt lên bàn uống nước, tab đầu giường hay giá sách, trông đều đẹp cả. Và rồi, hầu hết những cuốn sách tôi mang về đều trở thành đồ trang trí. Bây giờ, tôi chỉ mua những cuốn sách thật sự cần đọc mà không thể mượn ở thư viện, hay người thân, bạn bè. Còn nếu mượn được, tôi nhất quyết sẽ không mua.

7 - Không mua những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền

Tôi từng phát cuồng vì những chiếc túi hàng hiệu, nhưng giờ tôi hiểu rằng chúng không mang lại giá trị thực sự cho tôi. Tôi không còn mù quáng chạy theo xu hướng và mua những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền nữa. Chúng đẹp thật đấy nhưng khi dùng khá bất tiện, vừa phải hạn chế nước mưa rơi trúng, vừa phải nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Giờ nghĩ lại, tôi chẳng hiểu mình mua túi để dùng hay là mua việc vào người nữa.

Bằng cách không mua 7 món đồ kể trên, tôi thấy rằng mình không chỉ tiết kiệm được rất nhiều tiền mà còn nhận ra vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản. Cuộc sống tối giản không chỉ là quan niệm tiêu dùng mà còn là thái độ sống khiến tôi hài lòng và hài lòng hơn. Trong cuộc sống như vậy, tôi thấy thứ mình tiết kiệm được không chỉ là tiền mà còn là sự an tâm, tự do.

Theo AMT

Phụ nữ số

Trở lên trên