MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OECD: Kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng chậm hơn, thị trường cần chú ý các dự báo này

30-11-2023 - 19:03 PM | Tài chính quốc tế

OECD: Kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng chậm hơn, thị trường cần chú ý các dự báo này

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vừa đưa ra dự báo về tình hình kinh tế thế giới trong năm 2024.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chậm lại so với năm 2023 nhưng nguy cơ hạ cánh cứng đã giảm bớt. Cụ thể, trong báo cáo mới nhất, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ ở mức 2,7%, thấp hơn so với mức dự báo 2,9% trong năm 2023 và có xu hướng tăng lên 3% vào năm 2025. Các nền kinh tế tiên tiến được cho là đang có xu hướng “hạ cánh nhẹ nhàng”.

Nhà kinh tế trưởng Clare Lombardelli của OECD phát biểu: “Chúng tôi đang dự đoán một kịch bản hạ cánh nhẹ nhàng cho các nền kinh tế tiên tiến, nhưng điều này cũng không được cho là hiển nhiên. Chính sách tiền tệ cần được điều chỉnh cẩn thận để đưa lạm phát về mức mục tiêu đồng thời giảm thiểu tác động đến sự tăng trưởng”.

OECD dự báo tăng trưởng của Mỹ sẽ đạt mức 2,4% trong năm nay và xuống 1,5% vào năm tới, điều chỉnh lại ước tính so với tháng 9 khi dự đoán tăng trưởng của Mỹ là 2,2% vào năm 2023 và 1,3% vào năm 2024. Mặc dù nguy cơ hạ cánh cứng ở Mỹ và nhiều quốc gia đã giảm bớt nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường nhà ở còn yếu kém, giá dầu cao,...

Nền kinh tế Trung Quốc cũng được dự báo sẽ chậm lại do nước này phải “đối mặt” với nhiều biến động trong lĩnh vực bất động sản cũng như người tiêu dùng tiết kiệm nhiều hơn trước. OECD dự báo tăng trưởng của nước này sẽ ở mức 5,2% trong năm nay và xuống 4,7% vào năm 2024 - cả hai đều cao hơn một chút so với dự kiến vào tháng 9 nhưng có thể xuống còn 4,2% trong năm 2025.

Tại khu vực đồng euro, OECD dự đoán tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ tăng từ 0,6% trong năm nay lên 0,9% vào năm 2024 và 1,1% vào năm 2025 khi Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực thoát khỏi suy thoái kinh tế trong năm nay. Kinh tế Anh tăng trưởng không mấy đột phá trong năm 2023, dự kiến ở mức 0,5% trước khi dần khởi sắc trong các năm 2024 và 2025, với mức tăng trưởng lần lượt là 0,7% và 1,2%.

Ở châu Á, Nhật Bản, nền kinh tế tiên tiến lớn duy nhất chưa tăng lãi suất trong chu kỳ hiện tại, dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại từ 1,7% trong năm nay xuống 1,0% vào năm 2024 trước khi tăng lên 1,2% vào năm 2025.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) dự báo tăng trưởng trung bình của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2023 là 0,6%. Thụy Điển được cho là một trong những nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất khối.

Tham khảo Reuters

Bạch Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên