MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Biden châm biếm đối thủ Trump: 'Quá già, đầu óc không phù hợp để làm tổng thống'

19-03-2024 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Biden đã tận dụng cơ hội tại bữa tiệc tối của Câu lạc bộ Gridiron để châm biếm ông Trump, cố gắng lật ngược tình thế về vấn đề tuổi tác ám ảnh việc tái tranh cử của ông.

"Một ứng cử viên đã quá già, đầu óc không phù hợp để làm tổng thống. Người còn lại là tôi", ông Biden châm biếm trong bài phát biểu dài khoảng 10 phút của mình tại sự kiện vào tối 16/3 này.

Theo tờ New York Post, những lời công kích diễn ra khi Tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông đang tìm cách tập trung nhiều hơn vào những sơ hở của đối thủ Donald Trump.

Ông Biden châm biếm đối thủ Trump: 'Quá già, đầu óc không phù hợp để làm tổng thống'- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện quốc tế tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 15/3/2023, ở Washington, DC. Ảnh: Getty

Đầu tuần qua, cả hai ông Trump (77 tuổi) và Biden (81 tuổi) đều đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để thành ứng cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà trắng.

Tuy nhiên, vào tháng trước, một cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos cho thấy 86% cử tri Mỹ cảm thấy ông Biden đã quá già để có thể đảm đương một nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.

Đầu tháng này, Tổng thống Biden đã đưa ra bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầy mạnh mẽ mà những người ủng hộ ông cho rằng đó là những câu chuyện đáng tin cậy để xua tan nghi ngờ.

"Ngay cả báo chí cũng phải thừa nhận, tôi đã đập tan nó. Kỳ vọng quá thấp, tôi chỉ cần có mặt và cho [mọi người] thấy tổng thống là ai", ông Biden nói, theo tờ Wall Street Journal.

Theo New York Post, Câu lạc bộ Gridiron - được thành lập vào năm 1885 - là một tổ chức gồm các nhà báo chủ yếu ở Washington. Câu lạc bộ này mỗi năm đều tổ chức một bữa tiệc tối và mời tổng thống Mỹ tham dự. Đây thường là một buổi trò chuyện thoải mái và hài hước, nhưng cấm quay phim và chụp ảnh truyền thông.

Hầu như mọi tổng thống Mỹ đều đã tham dự ít nhất một trong những sự kiện đó kể từ khi câu lạc bộ thành lập. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Biden phát biểu tại sự kiện.

Các chính trị gia đáng chú ý khác tham dự bữa tiệc tối 16/3 của Câu lạc bộ Gridiron còn có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar, Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos và Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew.

Theo New York Post, trong sự kiện này, Tổng thống Biden cũng có những phát biểu nghiêm túc.

"Hãy nhìn xem, tôi ước đây chỉ là những câu nói đùa, nhưng thực tế không phải vậy", ông Biden nhấn mạnh.

"Chúng ta đang sống trong thời điểm dân chủ chưa từng có - thời điểm chưa từng có trong lịch sử. Dân chủ và tự do đang bị tấn công theo đúng nghĩa đen. Tổng thống Putin đang hành quân ở châu Âu. Người tiền nhiệm của tôi cúi đầu trước ông ấy và nói: 'Hãy làm bất cứ điều gì ông muốn'", ông Biden cảnh báo.

Ông Biden cũng liệt kê một loạt mối lo ngại mà mình đã giải quyết như cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 cũng như những nỗ lực cản trở cuộc bầu cử năm 2020, mà ông mô tả là "mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ" của nước Mỹ kể từ thời Nội chiến (1861-1865).

Tổng thống Mỹ nói rằng "Một chất độc đang chảy trong huyết quản của nền dân chủ của chúng ta (nước Mỹ)".

"Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò trong việc đảm bảo nền dân chủ Mỹ được tồn tại lâu dài. Năm nay, các bạn, nền báo chí tự do, có vai trò lớn hơn bao giờ hết. Hãy để tôi nói rõ điều này: Bạn không phải là kẻ thù của nhân dân. Bạn là trụ cột của bất kỳ xã hội tự do nào", ông Biden nói với các nhà báo.

Theo Hữu Hiển

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên