MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Cao Đức Phát không nằm trong danh sách các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong danh sách trình Quốc hội về cơ cấu thành viên Chính phủ, ông Cao Đức Phát không còn giữ vị trí là tư lệnh ngành Nông nghiệp sau 11 năm đảm nhiệm.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từ tháng 2/2005, ông Cao Đức Phát là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007. Trước đó, từ tháng 4-2004 đến 2-2005 ông Cao Đức Phát là Thứ trưởng Thường trực, rồi quyền Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tiếp đó, trong 2 nhiệm kỳ Chính phủ liên tiếp (2007-2011 và 2011-2016) ông Cao Đức Phát tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1-2016) ông Cao Đức Phát tiếp tục được vào Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tuy nhiên, trong cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội xem xét phê chuẩn vào hôm nay 27/7, ông Cao Đức Phát không có tên trong danh sách này.

Theo đó, một lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có tên trong danh sách giới thiệu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông Nguyễn Xuân Cường - Thứ trưởng. Ông Nguyễn Xuân Cường cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong danh sách giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ có một gương mặt đáng chú ý khác là bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2011-2016, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là nữ thành viên duy nhất và cũng là nhân sự duy nhất không nằm trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Như vậy, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế trong nhiệm kỳ này.

Ngoài các gương mặt đáng chú ý trên, 24 thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, những thành viên mới vừa được kiện toàn vào tháng 4-2016 đều có tên trong danh sách giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn.

Trong đó có 5 Phó Thủ tướng gồm: Trương Hòa Bình; Phạm Bình Minh; Vương Đình Huệ; Vũ Đức Đam; Trịnh Đình Dũng.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên