MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Chiều 25/11, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

Với 430/433 đại biểu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, ông Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội thay thế ông Nguyễn Khắc Định, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm trong phiên họp ngày 22/11.

Theo đó, ông Hoàng Thanh Tùng sẽ trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật ngay sau khi Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết.

Trước đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Kết quả kiểm phiếu được ông Hoàng Thanh Cường, trưởng ban kiểm phiếu cho biết trong tổng số 453 phiếu phát ra, ban kiểm phiếu đã thu về 451 phiếu và cả 451 phiếu đều hợp lệ với 440 đại biểu đồng ý.

Ông Hoàng Thanh Tùng sẽ thay ông Nguyễn Khắc Định đảm trách cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ngày 19/10/2019, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Lê Thanh Quang có đơn xin thôi nhiệm vụ với lý do sức khỏe. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định được tiến hành trong phiên họp ngày 22/11.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên