MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

14-12-2023 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

Chiều 12/12, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nhiệm kỳ XII (2023 – 2026).

Phát biểu nhậm chức tại Đại hội, tân Chủ tịch Lê Trí Thông đã đưa ra góc nhìn sắc bén, thời cuộc và trực diện về bức tranh kinh tế từ vĩ mô đến vi mô. Theo đó, ông Thông nhấn mạnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế TP.HCM nói riêng đang ở những "khúc quanh chiến lược". Vì vậy, YBA cho biết Hội cũng tự thấy mình đang đứng trước một "khúc quanh đổi mới".

Cụ thể, kinh tế thế giới vẫn đang ở bờ vực của suy thoái, cùng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu; tuy vậy từ trong "nguy" thấy "cơ" nên Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của một cơ hội lịch sử, từ đó có thể tận dụng thời cơ mà vươn mình.

Trước bối cảnh đó, là đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM là nơi đầu tiên cảm nhận về "gió ngược", về "băng giá" của một "mùa đông" kinh tế cũng như về sự "rung lắc" của các đường ray dựa trên các mô hình kinh tế cũ.

Ở ngưỡng cửa của "khúc quanh chiến lược" đó, ông Thông đã xác định 3 bài toán mang tính chiến lược đang đặt ra cho nền kinh tế TP.HCM, trong đó có Hội Doanh nhân trẻ - YBA: Cần đổi mới các mô hình kinh doanh để giúp cho các doanh nghiệp của thành phố có thể tạo ra được nhiều giá trị, gia tăng cao hơn so với mô hình trước đây; cần kiến tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới, có tính bền vững cao hơn, dựa trên ưu thế về sức sáng tạo và ưu thế về trình độ của lực lượng lao động; cần nâng tầm các doanh nhân và vươn tầm cho doanh nghiệp thành phố lên một tầm cao mới trong bối cảnh kinh tế rất mới.

Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - Ảnh 1.

Đại hội công bố phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XII: Dấn thân - Đổi mới - Đột phá - Vươn tầm. Ảnh: Hoàng Ngân

Từ đó, YBA đi đến công bố phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XII (2023 – 2026): Dấn thân - Đổi mới - Đột phá - Vươn tầm.

"Chúng tôi cần phải tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để có thể tự đổi mới chính mình, làm tiền đề kiến tạo nên những đột phá mang tính chiến lược về kinh doanh. Từ đó, các doanh nhân trẻ thành phố có thể vươn tầm hoạt động của mình cao hơn về tầm vóc và xa hơn về sức vươn thị trường, để có thể đóng góp một cách thiết thực và chiến lược hơn nữa cho sự phát triển chung của thành phố", tân Chủ tịch YBA chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại Đại hội Đại biểu lần thứ XII, YBA đã hoàn thành 3 nhiệm vụ tối quan trọng: tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ XI (2020 – 2023); hiệp thương và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với tân Chủ tịch là ông Lê Trí Thông; đề ra phương hướng hoạt động mới hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập YBA (16/9/1994 – 16/9/2024).

Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - Ảnh 2.

Sự kiện quan trọng đã đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của YBA. Ảnh: Hoàng Ngân

Tân Chủ tịch Lê Trí Thông được biết đến là một nhà lãnh đạo trẻ có uy tín với nền tảng chuyên môn vững chắc trong nhiều lĩnh vực quản trị và sự sắc bén trong nhãn quan chiến lược. Ông có am hiểu sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau về thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm tích lũy ở các vị trí quản lý cấp cao và lãnh đạo của nhiều công ty, tổ chức hàng đầu Việt Nam cũng như các tập đoàn quốc tế hàng đầu thế giới.

Ban chấp hành YBA nhiệm kỳ mới được kỳ vọng là những ứng viên đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của lớp doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo đến từ mọi thành phần kinh tế.

Có thể nói, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của YBA. Qua 29 năm phát triển, YBA đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM cũng như đóng góp vào sự ổn định, phát triển chung của cả nước, đưa đất nước hội nhập quốc tế, bắt nhịp với sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM quyết tâm vươn tầm doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Ảnh: Hoàng Ngân

Khi nhìn lại một chặng đường đã qua, YBA cho biết trải qua một nhiệm kỳ đặc biệt chưa từng có tiền lệ với nhiều khó khăn chồng chất từ dịch bệnh và ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, Hội vẫn luôn linh hoạt, ứng biến theo sự biến chuyển của thời cuộc.

Cụ thể tại nhiệm kỳ XI, YBA đã kết nạp hơn 400 hội viên mới; huy động nguồn lực trị giá tương đương 79 tỷ đồng cho các chương trình. Đồng thời, tổ chức 250 chương trình họp mặt, sinh hoạt theo chủ đề; 98 chương trình kết nối giao thương, giao thương quốc tế; 152 chương trình hỗ trợ cộng đồng trong thời gian Covid-19, có 101 doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM, 40 doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Với những đóng góp và các hoạt động nhiều ý nghĩa của mình, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM là đơn vị được vinh dự đón nhận Huân Chương lao động hạng Nhất năm 2021.

Ánh Dương

Tổ Quốc

Từ Khóa:
Trở lên trên