MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT công ty công nghệ Sao Bắc Đẩu

21-07-2022 - 10:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT công ty công nghệ Sao Bắc Đẩu

Ngày 16/7/2022, Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó Ông Nguyễn Đức Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Quang là một trong những thành viên sáng lập Sao Bắc Đẩu từ năm 1996, góp phần xây dựng tầm nhìn, tổ chức hoạt động và chiến lược kinh doanh cho Công ty từ những ngày đầu thành lập. Từ năm 2000 – 2007, ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sao Bắc Đẩu, Năm 2007 - 2019 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông có nhiều đóng góp lớn vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Sao Bắc Đẩu trong giai đoạn này.

Tại Đại hội, Ông Quang đại điện cho HĐQT đặt ra các định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.
Thứ nhất là phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động kinh doanh, với mục tiêu giữ vững và củng cố thị phần hiện có của công ty về dịch vụ CNTT, chuyển hướng phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao theo xu hướng lớn (megatrends) của thế giới;

Thứ hai, về quản trị tài chính và quản trị rủi ro, đẩy mạnh xây dựng hệ thống giám sát thường xuyên theo chuẩn mực quốc tế để đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro trong tài chính và quản trị, đảm bảo mục tiêu tăng năng lực tài chính cho Sao Bắc Đẩu và kế hoạch sau 5 năm vốn điều lệ của công ty ở mức 200-250 tỷ;

Thứ ba, xác định rõ lại mô hình kinh doanh các công ty thành viên (CTTV) theo hướng phát triển các sản phẩm – giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường và dựa trên thế mạnh của mỗi CTTV; 

Thứ tư là phát triển, thu hút, bồi dưỡng nhân lực trẻ kế thừa, nhiệt tình, chính trực, phù hợp với văn hoá doanh nghiệp; 

Thứ năm, về đầu tư cho khoa học công nghệ với cam kết tiếp tục tạo quỹ và nguồn chi phí cho các hoạt động nghiên cứu công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT công ty công nghệ Sao Bắc Đẩu - Ảnh 1.

Ông Quang đưa ra chiến lược cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2027

Không ngừng nỗ lực để trở thành doanh nghiệp tiên phong trên thị trường công nghệ thông tin chính là quyết tâm to lớn nhất của tập thể Sao Bắc Đẩu trong suốt ¼ thế kỷ qua. Trải qua những biến động chung của thế giới thời gian gần đây, tâm huyết đó lại càng được thể hiện rõ rệt hơn bằng việc Sao Bắc Đẩu luôn giữ được doanh thu ổn định, giành nhiều giải thưởng uy tín và không ngừng nỗ lực chung tay cùng cộng đồng.

Bước sang nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2022 – 2027, Sao Bắc Đẩu định hướng mở ra tương lai mới với những chiến lược khác biệt, dám thay đổi, dám mở lối. Để đạt được tương lai mới này, Sao Bắc Đẩu buộc phải chuyển đổi chính mình để vượt qua thách thức, nhằm đạt được mục tiêu thiết lập "Tư duy mới - Con người mới - Tương lai mới". Những nỗ lực này sẽ tiếp tục phục vụ yêu cầu nội tại và mục tiêu đổi mới trải nghiệm khách hàng; hướng đến thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chính quyền địa phương và xã hội. Ý chí quyết tâm vươn lên và khẳng định mình của Sao Bắc Đẩu trong 5 năm tới được thể hiện rõ ràng nhất thông qua thông điệp: "Build New Future - Thiết lập tương lai mới".

https://cafef.vn/ong-nguyen-duc-quang-lam-chu-tich-hdqt-cong-ty-cong-nghe-sao-bac-dau-20220721085800486.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên