MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Obama nói lời xin lỗi ở Nhật Bản

26-05-2016 - 15:33 PM | Tài chính quốc tế

Trong cuộc họp báo chung Mỹ - Nhật, Thủ tướng Nhật Abe đã thẳng thắn phản đối Tổng thống Obama về vụ án một phụ nữ Nhật bị một nhân viên người Mỹ làm việc ở căn cứ quân sự trên đảo Okinawa hãm hiếp và sát hại.

Sau chuyến thăm có ý nghĩa bước ngoặt và thành công tốt đẹp tại Việt Nam, trưa ngày 25/4 Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã lên chuyên cơ Air Force One đến Nhật Bản tham dự cuộc họp G7.

Cùng ngày, Tổng thống Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc họp song phương trước thềm Hội nghị G7 được khai mạc vào ngày 26/5.

Tại Nhật Bản, Tổng thống Obama đã nói lời xin lỗi song không phải về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima mà về vụ việc xảy ra ở đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản .

Trong cuộc họp báo chung Mỹ - Nhật, Thủ tướng Nhật Abe đã thẳng thắn phản đối Tổng thống Obama về vụ án một phụ nữ Nhật bị một nhân viên người Mỹ làm việc ở căn cứ quân sự trên đảo Okinawa hãm hiếp và sát hại. Vụ án này đã gây rúng động Nhật Bản và đe doạ phá vỡ việc thực thi thoả thuận Futenma về việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ từ đảo Okinawa đông đúc dân cư đến các khu vực ven biển hẻo lánh của Nhật. Okinawa, chiến trường ác liệt trong Thế chiến II, hiện là nơi đóng quân của các lực lượng quân sự của Mỹ ở Nhật Bản.

Kenneth Franklin Shinzato, nhân viên dân sự Mỹ làm việc tại Cơ sở không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa đã bị bắt vì bị tình nghi đã phi tang thi thể của nạn nhân nữ 20 tuổi này. Nghi phạm 32 tuổi này thừa nhận đã giết hại cô gái Nhật Rina Shimabukuro, người theo thông báo mất tích vào tháng trước.

Đáp lời Thủ tướng Abe, Tổng thống Obama nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất và vô cùng đáng tiếc về vụ việc xảy ra. Tội phạm này không thể dung thứ và chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những tội phạm như vậy tái diễn. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện để điều tra và đảm bảo công lý được thực thi theo hệ thống luật pháp của Nhật”.

Tại cuộc họp báo này, Tổng thống Obama còn cho biết ông muốn "thành kính tưởng niệm tất cả những nạn nhân thiệt mạng" trong Chiến tranh Thế giới lần II trong chuyến thăm Hiroshima vào ngày 27/5. Đây sẽ là chuyến thăm Hiroshima đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ông Obama cho hay, sau khi đặt hoa ở đài tưởng niệm 1400.000 nạn nhân Hirsohima, ông muốn khẳng định lại quyết tâm của mình đem lại một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chuyến thăm lịch sử này sẽ là minh chứng cho liên minh vững mạnh giữa hai địch thủ chiến tranh một thời.

Xuân Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên