MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump đối diện thách thức ngay chính trong đảng Cộng hòa, đối thủ bị bỏ xa vừa vượt lên

16-11-2022 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump đối diện thách thức ngay chính trong đảng Cộng hòa, đối thủ bị bỏ xa vừa vượt lên

Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang tối 15/11 theo giờ địa phương.

Cùng với động thái này, ông Trump có bài phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tối cùng ngày, tức sáng 16/11 theo giờ Hà Nội.

Việc tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử của mình chỉ 1 tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dù đảng Cộng hòa không giành chiến thắng vang dội như dự đoán được xem là bước đi mạo hiểm của ông Trump. Các cố vấn của vị cựu Tổng thống khuyến cáo ông không nên đưa ra tuyên bố tranh cử ở thời điểm hiện tại.

Với việc ông Trump nộp hồ sơ tranh cử, vị cựu Tổng thống này sẽ phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trước khi có thể cạnh tranh trực tiếp với đối thủ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ngay cả việc giành chiến thắng để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa giờ cũng đang trở nên rất thách thức với ông Trump.

Trong phát biểu của mình, ông Trump cho biết chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3 của ông sẽ xoay quanh các vấn đề, tầm nhìn và thành công. "Chúng ta sẽ không dừng lại, chúng ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được những mục tiêu cao nhất và làm cho đất nước của chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết", ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói mối đe dọa lớn nhất với nền văn minh của nước Mỹ chính là việc mà ông mô tả là "vũ khí hóa" Bộ Tư pháp và FBI, những cơ quan đang điều tra các tài liệu mật có liên quan tới ông Trump cũng như vai trò của ông trong sự kiện rúng động chính trường Mỹ năm 2020 nhằm ngăn Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump là người dẫn đầu không thể chối cãi trong cuộc đua của đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy ông nhiều hơn đối thủ nặng ký nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis tới 20 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông DeSantis đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc đua chức thống đốc bang với 19 điểm phần trăm nhiều hơn so với đối thủ từ đảng Dân chủ.

Kết quả này khiến những người Cộng hòa trên khắp nước Mỹ cảm thấy phấn khích. Thậm chí, họ còn coi đây là điểm sáng trong ngành mà đảng Dân chủ giành thắng lợi trong hầu hết các cuộc đua vào Thượng viện và giành chức Thống đốc.

Thậm chí, một số cuộc thăm dò còn cho thấy ông DeSantis hiện đang dẫn trước ông Trump.

Hiện tại, ông DeSantis đang tìm kiếm nhà tài trợ và bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tranh cử của mình. "Tôi mới chỉ bắt đầu chiến đấu", ông DeSantis nói với những người ủng hộ trong bài phát biểu khi tái tranh cử vị trí thống đốc của mình.

Trong trường hợp trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump nhiều khả năng sẽ phải đương đầu với Tổng thống Joe Biden, người sẽ quyết định có tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 hay không vào đầu năm 2023. Ông Biden cũng chính là người lật đổ chiếc ghế của ông Trump.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là màn tái đấu của những ứng viên lớn tuổi bậc nhất trong lịch sử chính trường Mỹ. Ông Trump hiện đã 76 tuổi còn ông Joe Biden chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 80.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên