MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump đòi điều tra con trai ông Biden: Một giao dịch với Trung Quốc thành "đòn chí mạng" trước bầu cử?

21-10-2020 - 23:01 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các báo cáo liên quan đến Hunter Biden, con trai ứng viên Dân chủ Joe Biden, và công bố kết quả trước ngày bầu cử.

Tổng thống Trump muốn Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Hunter Biden

Đề cập báo cáo của tờ New York Post mới đây về các giao dịch làm ăn của Hunter Biden, ông Trump nói rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr "cần phải hành động nhanh chóng". Tổng thống cáo buộc đây "là vụ tham nhũng nghiêm trọng" và "kết quả cần được biết trước ngày bầu cử".

Tờ New York Post hôm thứ Tư tuần trước, 14/10, đã công bố các email được cho là những trao đổi của ông Hunter Biden, cho thấy người con trai ứng viên Joe Biden tận dụng quyền tiếp cận với cha mình - khi đó là Phó tổng thống Mỹ - và giới thiệu ông Biden "cha" với giám đốc điều hành của một tập đoàn khí đốt Ukraine. Doanh nghiệp này đang trong diện giám sát của chính phủ Mỹ tại thời điểm đó.

Các giao dịch của gia đình Biden ở Ukraine là chủ đề của nhiều cuộc điều tra tại Quốc hội Mỹ và thậm chí dẫn đến việc điều tra luận tội Tổng thống Trump do đảng Dân chủ khởi xướng tại Hạ viện. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ yêu cầu luận tội Tổng thống, liên quan cáo buộc Trump gây sức ép buộc tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở điều tra nhằm vào công việc kinh doanh của nhà Biden.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về yêu cầu của ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, một cuộc điều tra nếu được công bố sẽ trở thành rào cản đáng kể với chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ.

 Ông Trump đòi điều tra con trai ông Biden: Một giao dịch với Trung Quốc thành đòn chí mạng trước bầu cử? - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rời chuyên cơ Air Force Two cùng cháu gái Finnegan Biden và con trai Hunter Biden tại Bắc Kinh, ngày 4/12/2013 (Ảnh: Ng Han Guan/Pool via Reuters)

Giao dịch "đáng ngờ" với Trung Quốc

Theo New York Post, so với các vụ việc kể trên, những giao dịch của Hunter Biden tại Trung Quốc dường như nhận được ít sự chú ý hơn. Năm 2009, Hunter và Christopher Heinz - con của cựu Ngoại trưởng John Kerry, thành lập công ty cổ phần tư nhân Rosemont Seneca Partner trị giá hàng tỷ USD. Khi đang giữ vị trí lãnh đạo công ty, Hunter đã bay trên Không lực 2 đến Trung Quốc vào tháng 12/2013 cùng Phó Tổng thống Joe Biden.

Trong chuyến thăm chính thức này, ông Joe Biden đã gặp đối tác Trung Quốc của Hunter - NYP nêu.

Theo báo cáo của ông Peter Schweizer, chủ tịch của Viện giải trình chính phủ, 10 ngày sau chuyến thăm, doanh nghiệp của ông Hunter ký một thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc để tạo ra quỹ đầu tư có số vốn 1 tỷ USD mang tên Bohai Harvest RST (BHR).

Một đại diện của BHR (ẩn danh) chia sẻ với The New Yorker vào tháng 7/2019 rằng ông Hunter Biden trong chuyến đi đã giới thiệu cha mình với giám đốc điều hành quỹ tư nhân Trung Quốc Jonathan Li. Ông Li sau này trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn BHR.

Hunter Biden buộc phải từ chức hội đồng quản trị BHR vào tháng 10/2019 sau lời kêu gọi từ Tổng thống Trump. Phát ngôn viên của gia đình Biden phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc cáo buộc có mối liên hệ giữa chuyến thăm của ông Joe Biden với sự thành công trong việc gây quỹ của BHR.

Tuy nhiên, Schweizer phát hiện ra điều mà ông mô tả là "một sự liên quan đáng lo ngại" giữa Hunter và Heinz, khi họ được hưởng lợi từ các vị trí của cha mình trong chính quyền cựu tổng thống Barack Obama.

"Trong 7 năm tiếp theo, khi cả ông Joe Biden và ông John Kerry đàm phán các giao dịch nhạy cảm và quan trọng với các chính phủ nước ngoài, các thực thể của tập đoàn Rosemont đã kí kết thành công một loạt các giao dịch độc quyền với chính các chính phủ nước ngoài này," ông Schweizer viết trong cuốn sách của mình.

Trong một sự kiện khác vào tháng 5/2017, Hunter gặp nhà tài phiệt Trung Quốc Ye Jianming, chủ tịch tập đoàn năng lượng CEFC tại một phòng khách sạn ở Miami.

Theo một báo cáo của New York Times vào năm 2018, cả hai đã thảo luận về các thỏa thuận hạ tầng và năng lượng của nước Mỹ. Sau cuộc gặp, ông Ye gửi ông Biden "con" một viên kim cương 2,8 carat và một bức thư "cảm ơn", trong khi Hunter bắt đầu đàm phán một thỏa thuận cho phép CEFC đầu tư 40 triệu USD vào dự án khí đốt tự nhiên ở Monkey Island, bang Louisiana.

Sáu tháng sau, một giám đốc điều hành của CEFC bị bắt tại New York vì những cáo buộc hối lộ không liên quan tới sự kiện trên, và cuộc gọi đầu tiên của người này được ghi nhận là gọi tới ông James Biden, chú của Hunter Biden.

Theo NYT, ông James tin rằng cuộc gọi là dành cho ông Hunter. Ông James Biden cho hay, "Tôi không có gì khác để nói. Tôi không muốn bị kéo vào chuyện này nữa."

Theo Tổ Quốc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên