MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mới bất ngờ về vụ rò rỉ tài liệu quân sự Mỹ

23-04-2023 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Tờ New York Times (NYT) đưa tin Jack Teixeira - nghi phạm tiết lộ tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc có thể đã bắt đầu chia sẻ những dữ liệu nhạy cảm sớm hơn so với dự đoán của cơ quan điều tra.

Quân nhân 21 tuổi Jack Teixeira đã bị bắt vào tuần trước với cáo buộc tiết lộ trái phép, lưu trữ và truyền bá thông tin mật của Mỹ. Các tài liệu nhạy cảm được Teixeira chia sẻ trong một phòng chat Discord có 50 thành viên, sau đó tiếp tục lan truyền trên mạng Internet.

Nhưng tờ NYT mới đây cho biết họ đã phát hiện một nhóm Discord khác có khoảng 600 thành viên mà trong đó Teixeira có thể đã chia sẻ những thông tin nhạy cảm từ cuối tháng 2/2022, khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tác giả các bài đăng trên nhóm Discord này sử dụng một biệt danh có liên quan đến Teixeira, đồng thời tiết lộ đang làm việc tại một đơn vị tình báo của Không quân Mỹ. Người này tải lên những bức ảnh giống với nhiều bức ảnh được đăng tải bởi các thành viên khác trong gia đình Teixeira.

Tác giả tuyên bố rằng thông tin đến từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo khác, NYT cho biết.

Theo báo cáo, vụ rò rỉ đầu tiên dường như diễn ra chỉ 48 giờ sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine, khi tác giả viết rằng anh ta “đã xem một báo cáo của Lầu Năm Góc”. Sau đó, tác giả được cho là đã khoe khoang rằng anh ta có “nhiều hơn một chút so với thông tin nguồn mở, đây là đặc quyền khi ở trong một đơn vị tình báo của Không quân Mỹ”.

NYT cho biết họ không tìm thấy bất kỳ tài liệu mật thực sự nào được chia sẻ trong nhóm, nhưng cho rằng chúng có thể đã bị xóa bởi người đăng. Vụ rò rỉ kéo dài đến ngày 19/3, khi tác giả viết: “Tôi quyết định dừng cập nhật”.

Phát hiện mới bất ngờ về vụ rò rỉ tài liệu quân sự Mỹ - Ảnh 1.

Nghi phạm Jack Teixeira.

Theo NYT, “phát hiện mới đặt ra câu hỏi rằng vì sao cơ quan chức năng không phát hiện vụ rò rỉ sớm hơn, đặc biệt là khi hàng trăm người đã có thể xem các bài đăng”.

NYT đã liên lạc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp và các luật sư của Teixeira về phát hiện mới nhất, nhưng họ đều từ chối bình luận.

Lầu Năm Góc chưa từng chính thức xác nhận tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trước đó nói với các phóng viên rằng các tài liệu này “không nhằm mục đích sử dụng công khai” và “không nên xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo hoặc trên truyền hình”.

Theo RT. NYT

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên