MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện nguồn dầu giá rẻ mới, nhà nhập khẩu lớn thứ 3 thế giới lập tức quay xe với dầu Nga, nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 10

02-11-2023 - 12:05 PM | Thị trường

Nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ liên tục suy giảm, thay vào đó nhập khẩu từ quốc gia này tăng mạnh do giá cực hấp dẫn.

Phát hiện nguồn dầu giá rẻ mới, nhà nhập khẩu lớn thứ 3 thế giới lập tức quay xe với dầu Nga, nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 10 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Oilprice, nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ trong tháng 10 đã giảm 4% so với tháng trước, nguyên nhân là do nhập khẩu từ Saudi Arabia tăng vọt với giá cả vô cùng hấp dẫn.

Theo IBC trích dẫn dữ liệu hàng hóa của Vortexa, Ấn Độ đã nhập khẩu 1,55 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày trong tháng 10, giảm so với 1,62 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Sự sụt giảm trong tháng 10 phản ánh mức chiết khấu dầu thô của Nga đang giảm dần, thường được bán trên mức giá trần do G7 áp đặt là 60 USD/thùng bất chấp các hạn chế mua.

Thay vào đó, Ấn Độ đang gia tăng nhập khẩu dầu của Saudi Arabia. Ấn Độ đã nhập 924.000 thùng/ngày từ Saudi trong tháng 10 so với 523.000 thùng/ngày trong tháng 9. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đạt 4,56 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Dầu Nga đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Dữ liệu của Argus Media cho thấy, dầu thô từ các cảng phía Tây của Nga đã tăng giá trong những ngày gần đây. Loại dầu Urals hàng đầu của Nga đang giao dịch ở mức 86,35 USD/thùng từ cảng Primorsk ở Baltic và 86 USD/thùng từ cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Trong khi đó, theo tính toán của Reuters, ước tính giá giao lên tàu (FOB) cho dầu Urals tải từ các cảng Baltic trong tháng 10 là gần 80 USD/thùng vào 28/9 đối với khách hàng Ấn Độ.

Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba trên thế giới với hơn 80% lượng dầu thô từ thị trường quốc tế. Theo dữ liệu tháng 7 từ S&P Global, nguồn dầu thô của Ấn Độ chủ yếu đến từ Trung Đông và Nga. Tận dụng cơ hội giá dầu Nga giảm kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu, New Delhi nhập khẩu một lượng lớn dầu khô từ Moscow bất chấp những ngăn cấm và chỉ trích từ phương Tây.

Nếu giá phù hợp, Ấn Độ cũng cho biết họ sẽ xem xét nhập khẩu dầu của Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết tại một sự kiện trong ngành: “Thật tốt khi có thêm nguồn cung ra thị trường. Chúng tôi sẽ mua từ bất cứ nơi nào có thể có được dầu rẻ hơn.”

Vào ngày 18 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela trong thời hạn 6 tháng. Dầu của Venezuela là loại dầu thô nặng, chua, đang bị thiếu hụt. Bất chấp việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) lưu ý rằng do nhiều năm đầu tư kém và quản lý yếu kém, Venezuela có thể sẽ hạn chế mức tăng trưởng sản lượng dầu thô ở mức dưới 200.000 thùng/ngày vào cuối năm nay.

Theo Oilprice

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên