MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương

Trong công văn gửi Bộ Công Thương ngày 30-9, Văn phòng Chính phủ truyền đạt lại ý chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Theo đó, trước kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài Chính (VAFI) về trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, trong văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công Thương đã truyền đạt ý chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Cụ thể, yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp với ông Vũ Quang Hải.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải báo cáo kết quả trước ngày 1/11/2016.

Trước đó, VAFI liên tục gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng liên quan về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Bộ Công Thương.

Ông Vũ Quang Hải bắt đầu công tác tại Bộ Công Thương với vai trò là chuyên viên, Phó trưởng phòng dự án thuộc Ban đầu tư và Phó Giám đốc Ban đầu tư của Tổng ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 1/2008.

Tháng 8/2010, HĐQT PVFC cử ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn mà PVFC được PVN ủy thác quản lý tại PVFI, đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức ủy viên HĐQT PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tháng 1/2011, PVFC giới thiệu ông Vũ Quang Hải giữ chức Tổng Giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách. Sau đó, ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quy chế quản lý người đại diện của PVFC.

Tháng 5/2013 ông Hải làm việc ở Cục Xúc tiến thương mại với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, đồng thời được bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hiện nay, ông Hải đang công tác tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn với vai trò là Phó Tổng giám đốc.

Trong khi VAFI cho rằng việc bổ nhiệm này là sai quy định, nhưng một văn bản mới đây của Bộ Công Thương gửi cho Hiệp hội này cho biết mặc dù có sai sót trong bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải song vẫn khẳng định việc bổ nhiệm là đúng quy trình.

N. An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên