MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương Tây nói phép màu kinh tế Trung Quốc dần hết thiêng?

29-07-2023 - 13:33 PM | Tài chính quốc tế

Phương Tây nói phép màu kinh tế Trung Quốc dần hết thiêng?

Hai thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ và họ được gọi là một phép màu kinh tế.

Thật vậy, gã khổng lồ châu Á đã đạt được những thành công đáng kinh ngạc, nhưng kỷ nguyên của những thành tựu bị nhận xét đã kết thúc. Điều này được đưa ra bởi nhiều nhà kinh tế phương Tây, ý kiến của xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông Mỹ và châu Âu.

Vấn đề là để đảm bảo tốc độ tăng trưởng khổng lồ, Bắc Kinh cần các nguyên tắc và phương pháp hoàn toàn mới. Cách tiếp cận kết hợp giữa thực thi quyền lực và quản lý trong quá khứ đã mang lại kết quả, nhưng cuối cùng thì hệ thống đang cho thấy những thiếu sót lớn.

Thứ nhất, tỷ lệ sinh giảm ở Trung Quốc, dự kiến là 8 triệu trong năm nay so với 9,4 triệu vào năm ngoái, sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong tương lai và tăng trưởng kinh tế trong trung hạn.

Thứ hai, tổng nợ công và nợ tư nhân của đất nước hiện đã vượt quá 300% GDP, báo hiệu nguy cơ vấn đề tài chính sắp xảy ra. Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng đẩy lui nguy cơ một cách tốt nhất có thể, nhằm ngăn chặn sự rung lắc của hệ thống ngân hàng và đầu tư kinh doanh.

Trên hết, thứ ba, nền kinh tế thế giới đang trở nên ít tiếp nhận hơn đối với thương mại và đầu tư của Trung Quốc, bằng chứng là chương trình nghị sự “giảm thiểu rủi ro” chiếm ưu thế của phương Tây đã trở thành chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây.

Phương Tây nói phép màu kinh tế Trung Quốc dần hết thiêng? - Ảnh 1.

Kinh tế Trung Quốc khó lòng duy trì được đà tăng trưởng mạnh như hai thập kỷ vừa qua.

Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi dỡ bỏ phong tỏa sau đại dịch Covid-19, họ sẽ bắt đầu chi tiêu một cách mạnh tay. Nhưng điều này đã không xảy ra, và ngay lập tức loại bỏ mọi dự báo lạc quan ban đầu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không thể đạt đến mức trước đại dịch, tình hình này cho phép các nhà phân tích phương Tây lập luận rằng kỷ nguyên của phép màu kinh tế Trung Quốc đang biến mất.

Trong bối cảnh trên, sự mất giá của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ không còn giống như một điều gì đó khác thường, mà trở thành yếu tố hợp lý và không thể tránh khỏi.

Đối diện thực trạng này, một số chuyên gia khuyên Bắc Kinh nên hy sinh tốc độ tăng trưởng, thay vì rút lui khỏi các nguyên tắc cơ bản của cấu trúc. Như đã biết, Trung Quốc đã có lúc chọn con đường ngược lại, và bây giờ họ đang gặp phải tình hình không lấy gì làm tươi sáng.

Xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm mạnh khi kinh tế toàn cầu chao đảo.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên