MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức châu Âu mong Taylor Swift hỗ trợ kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu

12-01-2024 - 08:02 AM | Tài chính quốc tế

Ca sĩ Taylor Swift biểu diễn tại Texas, Mỹ ngày 31/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ca sĩ Taylor Swift biểu diễn tại Texas, Mỹ ngày 31/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất nữ ca sĩ Taylor Swift giúp khuyến khích cử tri trẻ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của khối vào mùa Hè này, cùng thời điểm chuyến lưu diễn

  

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas đã nhắc đến Taylor Swift, mong cô khích lệ người hâm mộ tại châu Âu đến địa điểm bỏ phiếu, như những gì nữ ca sĩ đã thực hiện tại Mỹ. Vào tháng 9/2023, Taylor Swift đã đăng một tin ngắn trên Instagram khuyến khích 272 triệu người theo dõi đăng ký bỏ phiếu bầu. Ngay sau bài đăng, đã có hơn 35.000 lượt đăng ký.

Taylor Swift vào năm 2018 còn khuyến khích người hâm mộ Mỹ chụp ảnh họ tham gia bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ và đăng chúng lên mạng xã hội với hashtag #justvoted. Trước đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng ủng hộ các thành viên Đảng Dân chủ tại bang Tennessee.

Ông Schinas mong muốn Taylor Swift có thể tạo tác động tương tự ở châu Âu. Trong phát biểu ngày 10/1, ông Schinas nhấn mạnh: "Bây giờ là lúc để thanh niên có tiếng nói trong bỏ phiếu, khen ngợi hay chê bai các chính sách của châu Âu, và do đó, điều quan trọng là chúng ta phải có, như năm 2019, mức độ tham gia cao của giới trẻ trong cuộc bầu cử tháng 6”.

Ông Schinas còn lưu ý rằng nữ ca sĩ người Mỹ sẽ lưu diễn khắp châu Âu vào mùa Hè này với các sự kiện được lên kế hoạch tại Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Italy, Đức, Ba Lan và Áo.

Theo bảng xếp hạng cuối năm 2023 của Pollstar, "Eras Tour" là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là chuyến lưu diễn đầu tiên vượt qua doanh thu 1 tỷ USD. Chặng châu Âu của chuyến lưu diễn bắt đầu tại Paris (Pháp) vào ngày 9/5, cũng là Ngày châu Âu, nhằm tôn vinh hòa bình và đoàn kết tại lục địa này.

Ông Schinas cho biết: “Taylor Swift sẽ có mặt ở châu Âu vào tháng 5. Vì vậy, tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ làm điều tương tự với những người trẻ châu Âu. Tôi mong ai đó trong nhóm truyền thông của cô ấy sẽ theo dõi cuộc họp báo này và chuyển yêu cầu này đến Taylor Swift”. Không rõ liệu Taylor Swift có hồi đáp lời kêu gọi hay không.

Theo Euro News, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử nghị viện châu Âu năm 2019 ở mức 50,66%, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 50% kể từ năm 1994. Sự gia tăng được cho phần lớn bắt nguồn từ sự tham gia của giới trẻ. Năm nay, có bốn quốc gia thành viên EU là Bỉ, Đức, Malta và Áo sẽ cho phép công dân từ 16 tuổi trở lên bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử châu Âu.

Theo Hà Linh

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên