MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quản lý bản thân bằng 5 thói quen này, đời lên hương lúc nào không hay, nhan sắc và túi tiền đều thăng hạng

11-02-2024 - 22:50 PM | Sống

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Thales từng nói: "Điều gì dễ làm nhất? Dễ nhất là đưa ra lời khuyên cho người khác, mà khó nhất có lẽ là quản lý bản thân".

Suy cho cùng, cuộc sống này là một quá trình dần hoàn thiện chính mình.

Mọi thói quen dường như không đáng kể ở hiện tại, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Không tin, hãy thử rèn luyện 5 thói quen này, không cần cả đời, chỉ 1 năm cũng đủ cho bạn nhận ra sự khác biệt rõ ràng.

1. Quản lý ngoại hình

Người xưa nói: "Lễ nghĩa, bắt đầu từ ăn vận chỉnh tề, tiếp đến màu sắc chan hòa, sau cùng ngôn từ lịch sự".

Sạch sẽ và gọn gàng, ăn mặc đẹp, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, đó chính là nguyên tắc đầu tiên để có cuộc sống hạnh phúc.

Một người thực sự có thái độ nghiêm túc với cuộc sống sẽ không xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm, bẩn thỉu và thô lỗ trước mặt người khác.

Trước khi đi ngủ vào ban đêm, hãy chuẩn bị trước trang phục cho ngày mai, suy nghĩ trước trong đầu cũng được. Trước khi ra ngoài vào buổi sáng, hãy nhớ nhìn vào gương, nhìn lại bản thân từ đầu đến chân.

Nhà phê bình văn học Vissarion Belinsky từng nói rằng sự thuần khiết và thanh lịch của vẻ ngoài là sự phản ánh sự thuần khiết và vẻ đẹp của trái tim.

Quản lý bản thân bằng 5 thói quen này, đời lên hương lúc nào không hay, nhan sắc và túi tiền đều thăng hạng- Ảnh 1.

2. Quản lý thời gian

Nếu mọi thứ được chuẩn bị, nó sẽ tiệm cận với mục tiêu, nếu không có chuẩn bị, mọi công sức sẽ lãng phí.

Cho dù là cuộc sống hay công việc, nếu tiến hành trước 10 phút, bạn sẽ không bao giờ vội vàng.

10 phút là một vấn đề nhỏ, nhưng sớm 10 phút là cả một tầm nhìn. Trong thời đại mà mỗi giây đều có giá trị, nếu bạn không xuất phát trước, bạn thể bị bỏ rơi hàng chục năm.

3. Quản lý sức khỏe

Nhà triết học người Pháp Jean-Jacques Rousseau nói rằng không có sức khỏe, không thể có hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.

Trong thế giới người trưởng thành, “phát tướng”, “lười biếng”, “tiêu cực” là những chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Duy trì ngủ nghỉ lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn và bớt thức khuya là nền tảng để đạt được tất cả các lý tưởng và mục tiêu.

Chỉ bằng cách quản lý tốt cơ thể, bạn mới có thể có vốn để thay đổi cuộc sống của mình. Đừng để công việc và nghỉ ngơi không thường xuyên làm hỏng tinh thần trong ngày của bạn. Đừng nỗ lực cả nửa cuộc đời để rồi lại thua một câu "sức khỏe kém".

Không có bệnh tật là cách duy nhất để một người thực sự có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Quản lý bản thân bằng 5 thói quen này, đời lên hương lúc nào không hay, nhan sắc và túi tiền đều thăng hạng- Ảnh 2.

4. Quản lý mối quan hệ

Sau nửa cuộc đời gặp gỡ đủ kiểu người, bạn sẽ thấy rằng những người thực sự có giá trị không nhiều.

Những người thông minh không lãng phí thời gian của họ vào những mối quan hệ không hiệu quả. Thay vì lãng phí năng lượng của bạn vào những mối quan hệ giả tạo này, hãy dành thời gian và tập trung vào những gì bạn muốn làm.

Chỉ bằng cách loại bỏ tương tác xã hội không hiệu quả, chúng ta mới có thể cải thiện bản thân tốt hơn.

5. Quản lý sở thích

Cổ nhân nói: "Hoa không thể không có bướm, núi không thể không có suối, đá không thể không có rêu, nước không thể không có tảo, cây không thể không có dây leo, và con người không thể không có thói quen".

Ngoài công việc bận rộn và những lo lắng riêng, bạn có thể phát triển một hoặc nhiều sở thích của riêng mình.

Được làm điều mình thích, cho dù nó có vô vị bao nhiêu, ngày tầm thường cũng có thể biến thành thơ, nhân đôi hạnh phúc và làm cho cuộc sống đầy màu sắc hơn.

Theo Trung Hạ

Phụ nữ số

Trở lên trên