Quảng Bình: Các xã còn lại của Quảng Trạch dự kiến đặt tên ra sao?
Dự kiến sau khi thực hiện việc bỏ cấp huyện, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) từ 16 xã sẽ được sắp xếp, tinh gọn lại chỉ còn lại 3 xã mới.
Trụ sở chính quyền huyện Quảng Trạch hiện tại sẽ được dự kiến làm Trụ sở chính của xã Nam Quảng Trạch - Ảnh Hoàng Phúc
Chiều 23-3, lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết thực hiện đề án sáp nhập và tái cơ cấu bộ máy hành chính nhằm tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, UBND huyện đã dự kiến sẽ sáp nhập 16 xã hiện tại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã.
Theo phương án đề xuất, 16 xã hiện tại sẽ được hợp nhất thành 3 xã mới, được đặt tên là Bắc Quảng Trạch, Trung Quảng Trạch và Nam Quảng Trạch.
Xã Bắc Quảng Trạch sẽ được hình thành từ việc sáp nhập 4 xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim và Quảng Hợp. Xã này có tổng diện tích 197,41 km², dân số 30.850 người, với 76 cán bộ, công chức. Trụ sở chính sẽ được đặt tại xã Quảng Phú, trụ sở phụ tại xã Quảng Kim.
Xã Trung Quảng Trạch sẽ được hợp nhất từ 6 xã: Quảng Châu, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Tùng và Cảnh Dương. Xã này sẽ có diện tích 151,5 km², dân số 46.232 người, với 113 cán bộ, công chức. Trụ sở chính sẽ được đặt tại xã Quảng Tiến, trụ sở phụ tại xã Quảng Tùng.
Xã Nam Quảng Trạch sẽ được thành lập từ việc sáp nhập 6 xã: Quảng Phương, Liên Trường, Quảng Thanh, Phù Cảnh, Quảng Xuân và Quảng Hưng. Xã mới này có diện tích 97,69 km², dân số 53.817 người, với 140 cán bộ, công chức. Trụ sở chính sẽ đặt Trung tâm hành chính huyện Quảng Trạch, đóng trên địa bàn xã Quảng Phương.
Ngoài việc sáp nhập các đơn vị hành chính, UBND huyện Quảng Trạch cũng lên kế hoạch sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn và hiệu quả hơn. Đối với cán bộ, công chức cấp huyện, huyện sẽ rà soát và bố trí lại vị trí công tác phù hợp, đồng thời áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy định.
Đối với cán bộ, công chức cấp xã, việc hợp nhất các chức danh sẽ được thực hiện để bố trí đủ nhân sự theo nhu cầu, đồng thời đảm bảo chính sách hậu đãi cho cán bộ.
Lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch - cho biết việc sáp nhập các đơn vị hành chính là bước đi tất yếu trong chiến lược cải cách bộ máy hành chính. Mục tiêu không chỉ là giảm số lượng cơ quan hành chính, mà còn nâng cao hiệu quả làm việc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
Người lao động