MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm

Những ngày đầu năm mới 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên các công trường dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đó là dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, Hội trường UBND tỉnh, các bệnh viện, cơ sở y tế….

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án trọng điểm được UBND tỉnh Quảng Ngãi chọn là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào đầu năm 2023 và đến nay đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án có quy mô đầu tư gồm: Xây dựng khối nhà Hội nghị và Triển lãm hiện đại cao 3 tầng, quy mô 1.000 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 11.700 m2, Khu Hội chợ triển lãm ngoài trời rộng hơn 27.000 m2, quy mô 500 gian hàng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ như: Bãi đậu xe, đường nội bộ, cấp thoát nước, sân vườn, cây xanh cảnh quan, nhà vệ sinh công cộng...

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi mới làm lễ cất nóc

Xác định tính chất quan trọng của dự án, ngay sau khi khởi công, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Mỗi ngày luôn có hàng trăm công nhân làm việc 3 ca. Sau 1 năm thi công, khối nhà 3 tầng đã hoàn thành phần thô, đang hoàn thiện các hạng mục phía trong công trình. Các nhà thầu đang lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, hệ thống điện trong nhà...

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm - Ảnh 2.

Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cũng đảm bảo tiến độ

Công nhân Bùi Minh Tài cho biết: “Hiện giờ tinh thần anh em làm rất cố gắng phấn khởi trên công trình. Tiến độ thì 3 ca trong một ngày, cố gắng để hoàn thành dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Ban ngày làm 2 ca, tối làm 1 ca đêm nữa để kịp tiến độ dự án đề ra. Hiện giờ đang đứng công trình đây thì rất cố gắng đáp ứng tiến độ Ban Quản lý dự án đề ra”.

Dự kiến đến tháng 6/2024, dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện khối nhà chính và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm - Ảnh 3.

Hội trường có sức chứa 250 người- Dự án Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện

Ông Nguyễn Văn Trà, đại diện một trong các liên danh nhà thầu cho biết, đến tháng 10/2024 hoàn thành công tác lắp đặt các thiết bị liên quan.

“Nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đảng của tỉnh. Chất lượng thì đơn vị thi công phải đảm bảo phần vật tư chuẩn bị đầu vào đúng theo hồ sơ thiết kế. Phần hoàn thiện thì bây giờ cũng đang thi công vẫn là 3 cả để đảm bảo đưa vào sử dụng kịp Đại hội Đảng”, ông Trà nói.

Bên cạnh dự án trọng điểm này, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đang gấp rút hoàn thiện các dự án quan trọng khác như Dự án Hội trường  UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm - Ảnh 4.

Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành vượt tiến độ đề ra

Dự án Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, gồm nhà Hội trường cao 4 tầng, xây dựng trên diện tích gần 1.200 m2. Đây là dự án hiện đại, gồm các hội trường lớn và nhỏ phục vụ các hoạt động của tỉnh Quảng Ngãi. Công trình được bố trí hệ thống quản lý tòa nhà thông minh như: Hệ thống điện chiếu sáng, mạng internet, điều hòa không khí, camera, âm thanh, đường truyền kết nối...

Ông Phạm Ngọc Huy, Chỉ huy Trưởng công trình cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để tiến hành bàn giao: “Hiện tại đang đi vào tất cả các công tác hoàn thiện về nội thất, hạ tầng bên ngoài, công tác vệ sinh đồng bộ. Số lượng công nhân ở công trình này đảm bảo trên dưới 100 người mỗi ngày. Các công tác cần phải đẩy nhanh hơn như nội thất, phòng họp đang phải làm 2 ca là ca ban ngày và ca đêm, khoảng 9, 10 giờ đêm kết thúc”.

Quảng Ngãi khẩn trương thi công các dự án trọng điểm - Ảnh 5.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI

Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư các dự án trọng điểm này cho biết, đối với các dự án quan trọng này, Ban đã tăng cường nhân lực chất lượng cao, theo dõi sát sao và đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thi công:

“Một số công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội trường UBND tỉnh, các bệnh viện đến nay tất cả các dự án đều đã triển khai và đang hướng về đích. Đối với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và Hội trường UBND tỉnh là 2 công trình tạo thiết chế đột phá của tỉnh, Ban cũng đã tập trung cán bộ có tay nghề, kinh nghiệm cao quản lý, giám sát các dự án này”, ông Trung nói.

Theo Thành Long

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên