MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia châu Á được Apple 'để mắt': Thực hiện chiến lược bổ sung, lôi kéo 1 tập đoàn trong nước vào chuỗi sản xuất để tạo ra 50 triệu chiếc iPhone/năm

12-12-2023 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Những năm gần đây, Apple liên tục thực hiện chiến lược bổ sung, dần tăng sự phụ thuộc vào một quốc gia châu Á mới.

Nguồn tin của tờ WSJ tiết lộ, Apple và các nhà cung cấp của họ mà dẫn đầu là Tập đoàn Công nghệ Foxconn có kế hoạch xây dựng hơn 50 triệu chiếc iPhone ở Ấn Độ mỗi năm trong vòng hai đến ba năm tới, với hàng chục triệu chiếc khác được kế hoạch sau đó.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, Ấn Độ sẽ chiếm 25% sản xuất iPhone toàn cầu và chiếm thêm thị phần vào cuối thập kỷ. Trung Quốc sẽ vẫn là nhà sản xuất iPhone lớn nhất.

Apple dần tăng sự phụ thuộc vào Ấn Độ trong những năm gần đây mặc dù có những thách thức như hạ tầng không đảm bảo và quy tắc lao động hạn chế, làm cho việc kinh doanh ở đây thường khó khăn hơn so với Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin, Apple và các nhà cung cấp của họ, dẫn đầu bởi Foxconn nói chung tin rằng sự mở rộng ban đầu vào thị trường Ấn Độ đã diễn ra suôn sẻ và họ đang chuẩn bị cơ sở cho một sự mở rộng lớn hơn.

Phần đầu tiên của một nhà máy Foxconn đang được xây dựng ở tiểu bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4, và nhà máy nhắm đến sản xuất 20 triệu điện thoại di động hàng năm, chủ yếu là iPhone, trong vòng hai đến ba năm tới. Một nhà máy siêu lớn khác sản xuất iPhone đang được Foxconn lên kế hoạch với công suất tương tự như nhà máy ở Karnataka, mặc dù kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.

Apple cũng đã chọn Ấn Độ làm địa điểm cho một giai đoạn sản xuất cho những chiếc iPhone giá rẻ sẽ được bán vào năm 2025. Trong giai đoạn này, được biết đến với tên gọi là giới thiệu sản phẩm mới, các đội ngũ của Apple cùng các nhà thầu hợp tác trong việc đưa các kế hoạch và mô hình sản phẩm thành một kế hoạch sản xuất chi tiết. Cho đến nay, công việc này chỉ được thực hiện ở Trung Quốc.

Ngoài ra còn có kế hoạch mở rộng sản xuất tại một nhà máy Foxconn hiện đang hoạt động gần thành phố Chennai, một nhà máy khác mà tập đoàn Tata của Ấn Độ mới đây đã mua lại. Những phát triển này cho thấy Apple dự định có khả năng sản xuất ít nhất 50 triệu đến 60 triệu chiếc iPhone hàng năm tại Ấn Độ trong vòng hai đến ba năm tới. Con số có thể tăng thêm một số chục triệu chiếc sau đó.

Foxconn đã thể hiện cam kết của mình đối với Ấn Độ bằng việc thông báo vào ngày 27/11 rằng họ đang đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào đất nước này. Thông báo không đề cập đến iPhone hoặc chỉ định vị trí cụ thể.

Tổng số lượng iPhone xuất khẩu toàn cầu năm ngoái đạt hơn 220 triệu chiếc, theo công ty nghiên cứu Counterpoint, một con số đã duy trì ổn định trong những năm gần đây. Dẫu vậy, vì gần như tất cả các chiếc iPhone được sản xuất ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ, Trung Quốc sẽ tiếp tục chiếm hơn một nửa sản lượng iPhone.

"Ai cũng rất tin tưởng vào Ấn Độ", Ashwini Vaishnaw, bộ trưởng Công nghệ Thông tin của Ấn Độ nói.

Vào tháng 5, thống đốc bang Tamil Nadu, nơi nhà máy Chennai của Foxconn đặt tuyên bố sẽ rút lại các quy định cho phép làm việc 12 giờ mỗi ngày, vài tuần sau khi bang thông qua một sửa đổi cho phép làm việc thời gian dài hơn. Thống đốc M.K. Stalin cho rằng quyết định này là do sự phản đối từ các liên đoàn lao động.

Bang Karnataka đã ủng hộ quyết định ban đầu của năm nay về việc kéo dài thời gian làm việc lên 12 giờ, tăng từ giới hạn trước đó là 9 giờ, mặc dù các công ty phải xin phép để thực hiện điều này.

Sau nhiều năm giải quyết các quy tắc về nội dung địa phương và các vấn đề pháp lý khác, Apple năm nay đã mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên của mình tại Ấn Độ. Abhilash Kumar, một nhà phân tích đặt tại Ấn Độ tại TechInsights, cho biết mẫu iPhone cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max đang bán chạy tại quốc gia này, mặc dù giá cao hơn khoảng 700 USD so với giá bán tại Mỹ.

Apple cũng đang tiến triển ở Ấn Độ để xây dựng một mạng lưới các nhà cung cấp cốt lõi, lâu nay là một điểm mạnh của sản xuất ở Trung Quốc. Tuần này, các quan chức cho biết công ty sản xuất pin Nhật Bản, TDK, sẽ xây dựng một nhà máy mới tại tiểu bang Haryana của Ấn Độ để sản xuất pin cung cấp năng lượng cho những chiếc iPhone sản xuất tại Ấn Độ. Một phát ngôn viên của TDK từ chối bình luận.

Những động thái này không có nghĩa là Apple và các nhà cung cấp của mình sẽ rời khỏi Trung Quốc. CEO của Apple, Tim Cook, đã đến Trung Quốc hai lần trong năm nay, nhấn mạnh về tầm quan trọng của nước này như một trung tâm sản xuất và thị trường tiêu dùng. Ông đã thăm Luxshare, một công ty lắp ráp có trụ sở tại Trung Quốc đang đóng một vai trò quan trọng hơn trong quá trình lắp ráp iPhone tại Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, Apple đã đảm bảo người tiêu dùng Trung Quốc rằng những chiếc iPhone được bán qua các kênh ủy quyền đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tại sự kiện ngành công nghiệp ở Bắc Kinh vào cuối tháng 11, gian hàng của Apple nhấn mạnh về mối quan hệ kinh doanh của công ty với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Chủ tịch Foxconn, Young Liu, nói vào tháng 11 rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục chiếm một phần lớn nhất của đầu tư vốn của Foxconn vào năm tới.

Liu đã thăm Ấn Độ ít nhất ba lần trong vòng 1,5 năm vừa qua, gặp Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức khác. Những người liên quan đến kế hoạch cho biết bang Gujarat, nơi ông Modi làm việc, có thể là một trong những địa điểm có thể xây dựng một nhà máy Foxconn trong tương lai. Trong khi đó, công ty đang có các dự án khác ở miền nam nước này để sản xuất các thành phần điện tử và một nhà máy có khả năng tập trung vào việc sản xuất tai nghe AirPods cho Apple.

Nhà máy ở tiểu bang Karnataka đang được xây dựng gần sân bay ở Bengaluru, một thành phố ở miền nam được coi là trung tâm công nghệ của Ấn Độ. Các quan chức tham gia vào kế hoạch cho biết Foxconn đã được chấp thuận đầu tư gần 1 tỷ USD vào nhà máy này và đang tìm kiếm sự chấp thuận để đầu tư thêm khoảng 600 triệu USD nữa.

Kết hợp với các dự án khác, đầu tư của Foxconn tại tiểu bang này có thể đạt khoảng 2,7 tỷ USD.

Một số chiếc iPhone cũng được sản xuất tại một nhà máy gần Bengaluru mà Tata Electronics của Ấn Độ đã đồng ý mua từ Wistron vào tháng 10. Tập đoàn Tata là công ty địa phương đầu tiên chấp nhận sản xuất iPhone.

"Apple đã tạo ra một chiến lược bổ sung trong chiến lược Ấn Độ của mình bằng cách kéo một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất của nước này - Tata - để trở thành một phần của hệ thống sản xuất của mình bên cạnh Foxconn", như Rajeev Chandrasekhar, bộ trưởng Công nghệ Thông tin trẻ của Ấn Độ nói.

Theo: WSJ

Theo Phương Linh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên