MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khoá 14

21-07-2016 - 16:20 PM | Xã hội

Chiều 21/7 Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung này Quốc hội họp riêng.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đa số tán thành.

Nhân sự cụ thể không có gì thay đổi so với danh sách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu trong phiên họp sáng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân sự duy nhất để bầu Chủ tịch Quốc hội. Nhân sự để bầu các phó chủ tịch Quốc hội là các ông Phùng Quốc Hiển, ông Uông Chu Lưu, ông Đỗ Bá Tỵ và bà Tòng Thị Phóng.

Thông tin từ phiên họp buổi sáng cho biết có đại biểu đề xuất ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá 13 làm Phó chủ tịch Quốc hội khoá 14 phụ trách lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Nhưng tên ông Giàu không có trong danh sách chính thức trình Quốc hội bầu.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Bùi Văn Cường (Gia Lai) làm trưởng ban. Ban này sẽ tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo.

Cuối phiên họp, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Kết quả bầu các chức danh này được công bố vào sáng 22/7.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ.

Theo Nguyễn Lê

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên