MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacom: Vợ Phó Chủ tịch đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu

Trong cùng khoảng thời gian bà Kim Anh đăng ký mua vào thì một thành viên HĐQT khác cũng đăng ký bán ra đúng bằng số cổ phiếu bà Kim Anh dự định mua.

Bà Trần Thị Kim Anh, vợ ông Đỗ Văn Trắc, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã chứng khoán SAM) vừa công bố thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu SAM.

Theo đó, bà Kim Anh đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 29/4 đến 28/5/2016. Trước giao dịch bà Kim Anh sở hữu gần 2,3 triệu cổ phiếu SAM tương ứng 1,27% vốn điều lệ công ty. Ông Đỗ Văn Trắc, chồng bà, đang sở hữu trên 9,06 triệu cổ phiếu tương ứng 5,027% vốn cổ phần.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương, thành viên HĐQT, đã có thông báo đăng ký bán ra đúng 2 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số trên 8,42 triệu cổ phiếu đang nắm giữ (tỷ lệ 4,67%) theo phương thức thỏa thuận. Thời gian giao dịch của ông Phương dự kiến từ 25/4 đến 24/5/2016.

Không chỉ ông Phương, trước đó một thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Đình Tú, đã đăng ký bán ra 3,88 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 5,24 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Ông Tú còn là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán phố Wall (WSS) – đơn vị cùng đồng thời đăng ký bán sạch hơn 8,17 triệu cổ phiếu SAM đang sở hữu trong cùng khoảng thời gian từ 4/4 đến 29/4/2016.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên