MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng đường ước giảm 200 ngàn tấn nhưng vẫn đủ cung

26-04-2016 - 09:19 AM |

Tuy giảm nhưng khả năng cung cấp đường cho nhu cầu nội địa từ nay đến cuối vụ vẫn đảm bảo, khi các nhà máy vẫn đang tồn 436.224 tấn đường (tính đến 15/4) và các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường tồn kho 21.006 tấn.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến ngày 15/4/2016, các nhà máy đã ép được 10.674.035 tấn mía, sản xuất được 1.061.294 tấn đường. Trong đó, đường sản xuất từ mía là 1.040.702 tấn; còn lại là đường được sản xuất từ đường thô.

Dựa trên sản lượng đường đã sản xuất, dự báo sản lượng sản xuất trong thời gian cuối vụ, Hiệp hội Mía đường Việt Nam ước tính niên vụ 2015/2016 sẽ giảm khoảng 200 ngàn tấn đường so với niên vụ 2014-2015. Tuy giảm như trên nhưng khả năng cung cấp đường cho nhu cầu nội địa từ nay đến cuối vụ vẫn đảm bảo, khi các nhà máy vẫn đang tồn 436.224 tấn đường (tính đến 15/4) và các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường tồn kho 21.006 tấn. Bên cạnh đó là 85.000 tấn đường NK theo hạn ngạch thuế quan đang chuẩn bị được đấu giá trong thời gian tới.

Giá bán buôn đường ở thị trường nội địa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ngày 19/4, giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội là 15.300-15.700 đ/kg, tại Miền Trung 15.300-15.400 đ/kg và tại TP HCM 15.400-15.700 đ/kg. So với đầu tháng, giá bán buôn đường kính trắng đã tăng 200-600 đ/kg.

Một thông tin đáng chú ý là trong 5 tháng đầu vụ 2015/2016 (một vụ bắt đầu từ tháng 10 năm này đến tháng 9 năm sau), Trung Quốc đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn đường chính ngạch và khoảng 1,5 triệu tấn đường tiểu ngạch ở biên giới phía Nam của nước này. Thế nhưng từ 15/2 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không xuất khẩu được 1 kg đường nào theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Đăng Duy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên