MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản phẩm có chức năng diệt khuẩn đắt hàng

09-02-2020 - 14:45 PM | Thị trường

Do dịch corona đang diễn biến phức tạp nên nhiều người tìm đến các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy ở TP HCM để chọn mua những sản phẩm có tính năng diệt khuẩn

Ông Trần Hoàng Minh (quận 1) cho biết nhiều thiết bị điện máy trong nhà đã cũ, đang lúc có dịch bệnh corona nên ông quyết định sắm đồ mới để thay thế. Gia đình ông phải chi đến khoảng 50 triệu đồng để mua máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt có chức năng diệt khuẩn loại tốt nhất để bảo đảm sức khỏe cho gia đình. "Cho dù biết sản phẩm không chắc gì diệt được nCoV nhưng đồ dùng có tính năng diệt khuẩn cũng tạo cảm giác an tâm hơn" - ông Minh giãi bày.

Còn theo bà Trương Minh Tuyết (quận 7), năm ngoái, khi thành phố bị ô nhiễm bụi mịn, nhà bà mua máy lọc không khí hơn 7 triệu đồng. Chưa yên tâm, tới đợt dịch này, bà kêu chồng chở ra siêu thị mua thêm máy lọc không khí "khủng" hơn với giá gần 15 triệu đồng với hy vọng diệt khuẩn mạnh hơn. Tương tự, ông Bùi Văn Hậu (quận 2) kể: "Vừa đến siêu thị được nhân viên bán hàng tư vấn loại máy lạnh có tích hợp bộ lọc không khí có khả năng diệt khuẩn cao, giá bán từ 12-18 triệu đồng/bộ loại 1 HP. Để an tâm, tôi mua bộ có giá cao nhất".

Sản phẩm có chức năng diệt khuẩn đắt hàng - Ảnh 1.

Sản phẩm điện máy có tính năng diệt khuẩn được người tiêu dùng chọn mua khá nhiều

Ông Trần Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Thương mại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, nhìn nhận hiện nhu cầu về nhóm sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc không khí có tính năng diệt khuẩn tăng khoảng 30% so với trước Tết.

Trước Tết, khi tình hình ô nhiễm không khí ở TP HCM thường được cảnh báo ở mức báo động đỏ, mặt hàng máy lọc không khí luôn đắt hàng, một số model, thương hiệu hàng nhập về không kịp.

Đại diện nhiều trung tâm thương mại, siêu thị điện máy tại TP HCM giải thích thông thường, mùa nắng nóng gắt rơi vào tháng 3 và tháng 4, cũng là thời điểm sức tiêu thụ các mặt hàng điện lạnh tăng cao. Còn năm nay, khách hàng tìm mua những sản phẩm điện lạnh có chức năng diệt khuẩn sớm hơn cả tháng để phòng ngừa dịch bệnh. Riêng các loại máy lọc không khí có sức mua tăng gấp 3 lần so với trước Tết. Gần đây, các hãng đã tích hợp tính năng diệt khuẩn trong hầu hết sản phẩm máy lạnh, quạt mát, máy lọc không khí, tủ lạnh, máy giặt.

Các nhà bán lẻ cho rằng nguồn dự trữ máy lạnh chỉ đủ bán đến hết tháng 3, máy lọc không khí thì không còn nhiều, thậm chí một số mẫu có thể "đứt hàng" trong vài ngày tới. Giới kinh doanh cũng đang lo ngại sẽ thiếu nguồn hàng vì Trung Quốc là nơi cung cấp linh kiện điện máy lớn nhất thế giới. Trong khi sản xuất công nghiệp ở nước này đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.


Theo ông Trần Nguyễn Tuấn Anh, trước những dự báo nêu trên, Trung tâm Điện máy Thiên Hòa đang tăng cường nhập hàng, tập trung vào các dòng máy lạnh inverter có các tính năng lọc không khí. Đồng thời, nhập số lượng lớn máy lọc không khí có các tính năng diệt khuẩn, cũng như chuẩn bị nhập các sản phẩm giải nhiệt trong mùa nóng sắp tới. Còn siêu thị điện máy Chợ Lớn thì tăng gấp đôi lượng hàng nhập với nhóm sản phẩm có chức năng diệt khuẩn.

Hiệu quả thế nào?

Theo các chuyên gia, dù không ngăn chặn được toàn bộ nhưng hầu hết máy lọc không khí hiện nay đã tích hợp các công nghệ làm ức chế, giảm sự lây lan của các loại vi khuẩn, virus có hại, trong đó có HEPA (màng lọc hiệu suất cao). HEPA có tác dụng lọc bụi, hạn chế vi khuẩn, virus. Các nghiên cứu được tiến hành cho thấy màn này có khả năng lọc được 99,97% tiểu phân 0,3 micromet. Về lý thuyết, virus có thể xuyên qua lớp màng lọc này dễ dàng. Tuy nhiên, trên thực tế virus không tồn tại riêng lẻ trong không khí. Thay vào đó, chúng thường bám nước bọt, bụi mịn... và màng lọc HEPA có khả năng giữ lại những vật này (trong trường hợp những vật bị virus bám vào có kích thước lớn hơn 0,3 micromet). Nghĩa là virus sẽ được giữ lại trong máy lọc và vì thế chúng bị hạn chế sinh sản, lây lan. Màng lọc HEPA phải được kiểm định chất lượng và sử dụng đúng quy cách thì mới mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, máy lọc không khí còn được trang bị công nghệ ion, có thể tạo ra ion dương và ion âm trong không khí, từ đó ức chế, thậm chí là tiêu diệt vi khuẩn, virus. Một số máy lọc không khí còn sử dụng tia cực tím để khử trùng làm tăng khả năng diệt khuẩn.


Sản phẩm có chức năng diệt khuẩn đắt hàng - Ảnh 3.

Theo Gia Hưng

Người Lao động

Trở lên trên