MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

10-04-2020 - 07:29 AM | Xã hội

Sáng 10/4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới , tổng số ca mắc ở Việt Nam là 255 trường hợp, trong đó 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%; 97 người lây nhiễm thứ phát.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, số ca mắc COVID-19 vẫn là 255, trong đó 128 ca đã bình phục.

Trong đó có 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%; 97 người lây nhiễm thứ phát. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 74.941.

Trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 720 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.329 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 49.892 người.

Hôm nay, dự kiến 4 bệnh viện công bố khỏi bệnh thêm 14 bệnh nhân, gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (10 bệnh nhân), Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (2 bệnh nhân), Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (1 bệnh nhân) và Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh (1 bệnh nhân).

Chiều ngày 9/4, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường…

Hiện gần 4 tỷ người ở 90 quốc gia, gần 50% dân số thế giới đang được yêu cầu ở nhà để phòng chống COVID-19. Nhiều nước thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cả xử lý hình sự đối với người ra đường không đúng quy định. Có thể thấy, Việt Nam không phải nước duy nhất thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng là nước thực hiện sớm.

Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế có nhận định, đánh giá tình hình sát đúng để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc có hay không tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau thời hạn 15/4 vào phiên họp sau.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên