MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 50 tuổi, đàn ông làm được 3 việc này ngày càng giàu có hơn, đạt được thành tựu tuổi trẻ cũng không ngờ tới

01-09-2023 - 10:45 AM | Sống

Sau 50 tuổi, đàn ông làm được 3 việc này ngày càng giàu có hơn, đạt được thành tựu tuổi trẻ cũng không ngờ tới

Bước qua tuổi 50, khi nhiều người an phận nghỉ hưu và cho rằng đã quá muộn để thành công thì vẫn có người âm thầm làm giàu nhờ những việc đơn giản nhất.

Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói rằng: "Sự giàu có không thể chỉ đo bằng tiền. Chỉ khi bạn giàu có trong tâm hồn, bạn mới thực sự trở thành người sung túc". Sau 50 tuổi, đàn ông thường rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên với nhiều nỗi lo, từ áp lực công việc, sự nghiệp đến sức khoẻ, gia đình. Nhiều người vẫn nghĩ rằng sống qua nửa đời người, số phận đã thực sự an bài. Thế nhưng cũng ở độ tuổi này, nhiều người đàn ông đã làm nên những thành tựu mà thời trẻ họ không đạt được. Đó là khi họ làm được 3 việc dưới đây:‏

Kiểm soát được ham muốn vật chất

‏Trong xã hội hiện đại ngày nay, trước mặt mỗi người có rất nhiều cám dỗ, đặc biệt là ham muốn tiêu dùng trước những quảng cáo bắt mắt và các bài đăng của người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trên thực tế, có một quy tắc "3-7" đúng trong phần lớn trường hợp: "Một chiếc điện thoại di động có 70% ứng dụng không dùng tới, một ngôi nhà lớn 70% đồ đạc ít khi sử dụng". ‏

‏Khi bạn mua sắm, dù món đồ đó có rẻ đến mấy thì cũng sẽ là lãng phí nếu không sử dụng. Nếu không kiểm soát được sự hào hứng với những món đồ mới, chúng sẽ làm rỗng ví của bạn từ tháng này qua tháng khác. ‏

photo-1693451575165

‏Ảnh minh hoạ

Cách đây vài tháng, bạn tôi vừa mua một chiếc ô tô mới và đưa vợ con đi du lịch nhân sinh nhật tuổi 52. Những bức ảnh trên trang cá nhân khiến mọi người xung quanh đều ghen tỵ. Cho đến một ngày chúng tôi nhận được cuộc gọi đòi nợ, nói rõ người vay tiền là bạn tôi. ‏

‏Lúc này ai cũng vỡ lẽ, thì ra sự "giàu có bất ngờ" của anh ấy đến từ những khoản vay trực tuyến khác nhau. Khi chúng tôi gặp lại nhau, bạn tôi bật khóc. Ban đầu anh chỉ vay để đầu tư kinh doanh, sau này lại vay để mua sắm, thể hiện mình là một người đàn ông thành công cho bằng bạn bằng bè. ‏

‏Ham muốn tiêu dùng chỉ nhằm đạt được niềm vui ngắn hạn, hạnh phúc lâu dài nằm ở việc giữ được tiền và sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Sau 50 tuổi, từ bỏ ham muốn vật chất không cần thiết, không có nợ và tiết kiệm chính là cách làm giàu đơn giản nhất. Khi đó, bạn sẽ bất ngờ bởi lượng tài sản tích luỹ lớn đến mức tuổi trẻ không ngờ tới.‏

Chăm sóc tốt cho sức khỏe

‏Thứ 6 tuần trước, anh Vương đồng nghiệp tôi xin gia hạn nghỉ phép ở công ty. "Sống hết nửa đời người, tôi mới nhận ra sức khỏe là vốn quý nhất nhưng ngày trẻ chúng ta đều bỏ qua. Giờ khi mọi người vẫn còn sức kiếm tiền thì tôi sắp bỏ cuộc rồi", anh Vương nhắn với tôi,‏

‏Anh Vương là người phụ trách ngân sách, vô cùng chịu khó và tận tâm. Dù phải tăng ca, thức nhiều đêm liền anh cũng không ngần ngại. Sự chăm chỉ này đã giúp anh thăng chức từ một nhân viên bình thường lên quản lý cấp trung sớm hơn rất nhiều người học vấn cao hơn trong công ty.‏

‏Tuy nhiên thành công này phải trả giá bằng sức khỏe. Ba năm gần đây anh không được nghỉ trọn vẹn 1 ngày, thân thể kiệt sức. Có vài lần anh Vương vội vã đến nơi làm việc sau khi được truyền dịch. Cách đây một thời gian anh đi khám, được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch nguy hiểm. Mức lương anh Vương vốn cao nhưng việc chi trả viện phí còn cao hơn gấp nhiều lần, bằng thu nhập cả năm.‏

photo-1693451575684

‏Ảnh minh hoạ

Nhà triết học Arthur Schopenhauer từng nói: "Sai lầm lớn nhất mà con người có thể mắc phải là đánh đổi sức khoẻ để lấy thứ khác". Chăm sóc tốt cho cơ thể quan trọng không kém việc lao động kiếm tiền. Bởi cuộc sống là một đường đua vô tận. Nửa đầu cuộc đời bạn dùng trọn tâm sức để làm việc, nhưng số tiền kiếm được chưa chắc nuôi sống được thân thể bệnh tật nửa đời sau. Vậy nên những người đàn ông sau 50 tuổi có thể lực tốt, ít bệnh tật chính là những người giàu có.‏

Không ngừng đầu tư vào bản thân

‏Tỷ phú Warren Buffett từng nhận định: "Khoản đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân bạn". Cách tiết kiệm và hiệu quả nhất để đầu tư cho bản thân chính là không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới ở bất cứ độ tuổi nào. Khi người đàn ông liên tục hoàn thiện bản thân, tiếp nhận những điều tiến bộ, đầu tư cho các mối quan hệ chất lượng, chắc chắn cuộc đời họ sẽ có những bước tiến đáng kể, tránh được sự đào thải tàn khốc theo thời gian. ‏

photo-1693451576146

‏Ảnh minh hoạ

Ở tuổi 50, có những người đã về hưu an dưỡng tuổi già nhưng cũng không ít người mới mở ra bước ngoặt cuộc đời, trở nên giàu có vào thời điểm bất ngờ nhất. Đó là bởi trung niên là lúc con người kết hợp được kinh nghiệm, nền tảng tài chính, mối quan hệ và khả năng bắt kịp xu hướng thời đại. Theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất đều có người sáng lập ở độ tuổi trung bình là 45. ‏

‏Harland Sanders nhượng quyền thương hiệu KFC và trở thành triệu phú ở tuổi 62. Dietrich Mateschitz bán Red Bull lần đầu khi 48 tuổi và thành tỷ phú khi bước sang tuổi 59. Ray Kroc khởi nghiệp ở tuổi 52, xây dựng nên đế chế đồ ăn nhanh nổi tiếng khắp thế giới McDonald's. Vậy nên không bao giờ quá muộn để thành công, miễn là người đàn ông có ý chí tiến thủ, không ngừng "làm giàu" năng lực của bản thân.

Bài viết của tác giả Mạnh Tường trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên