MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi cha mẹ lỡ đánh mắng con, hãy nhớ nói 4 câu này để giảm bớt tổn thương tâm lý

29-09-2024 - 22:11 PM | Sống

Những đứa trẻ thường xuyên bị người lớn đánh đòn, la mắng sẽ có những thay đổi lớn về tính cách cũng như các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Nhiều cha mẹ ngày nay vẫn cho rằng đánh mắng con thực sự không có gì sai. Không phải lúc trước, chúng ta vẫn thường xuyên bị cha mẹ đánh đập và mắng mỏ sao? Cái gọi là tổn thương tâm lý đối với thanh thiếu niên chỉ là do trẻ em ngày nay quá mỏng manh, sức chịu đựng kém, không còn ngoan ngoãn như xưa.

Thực tế không phải vậy, những đứa trẻ thường xuyên bị người lớn đánh đập, la mắng sẽ có những thay đổi lớn về tính cách cũng như các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Báo cáo năm 2018 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho thấy 79,25% trẻ em thường xuyên bị cha mẹ đánh đập có lòng tự trọng thấp. Chưa đến 4% trong số này có thành tích xuất sắc trong công việc và 94,16% không dám phản kháng. khi vi phạm tỷ lệ tội phạm lên tới 42,59%.

Sau khi cha mẹ lỡ đánh mắng con, hãy nhớ nói 4 câu này để giảm bớt tổn thương tâm lý- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Không có đứa con nào không mắc lỗi, không có cha mẹ nào mà không nổi giận. Trẻ con vốn là người năng động, trong đầu nhỏ bé có vô số ý tưởng, trí tò mò. Để thỏa mãn trí tò mò, chúng thường làm những việc vượt quá khả năng chịu đựng của người lớn.

Là cha mẹ, không phải lúc nào bạn cũng đúng, nhất là trong quá trình nuôi dạy con cái, bạn luôn phải không ngừng tìm tòi. Tuy nhiên, theo hướng chung, cha mẹ nên tôn trọng con mình nhiều hơn. Nếu đánh, mắng con, bạn phải tự kiểm điểm và xin lỗi kịp thời!

Khi cha mẹ đánh mắng con, hãy nhớ nói 4 câu, điều này có thể giảm thiểu tác hại cho trẻ rất nhiều!

Sau khi đánh đòn hãy nói 4 từ với con

1. "Mẹ xin lỗi, chắc con buồn lắm. Mẹ cũng buồn như con vậy"

Sau khi bị cha mẹ la mắng, đánh đập, con cái có cảm xúc phức tạp, chúng cảm thấy buồn bã và nghĩ rằng cha mẹ không còn yêu mình nữa. Đồng thời, bạn cũng sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi và nghi ngờ bản thân. Lúc này, bố mẹ nói: "Bố/mẹ xin lỗi, bố/mẹ thấy rất buồn. Bố/mẹ cũng buồn như con vậy".

Nghe được câu này, một nửa bất bình trong lòng đứa trẻ sẽ biến mất. Nó sẽ làm cho con cái cảm thấy rằng cha mẹ hiểu mình thay vì chỉ la mắng. Tiếp theo, nếu bạn muốn nói với convề những lỗi lầm đã mắc phải thì trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

2. "Bố/mẹ đang chỉ trích vì con đã làm sai điều gì đó"

Nếu trẻ phạm lỗi và cha mẹ chỉ biết dùng đòn roi trừng phạt thì sự tức giận và oán giận của trẻ sẽ tích tụ, điều này có hại cho sức khỏe tinh thần và sự phát triển. Vì vậy, khi mắng bé, bạn phải nói rõ lý do: Bạn đang bị chỉ trích vì con đã làm sai điều gì đó.

Sau đó, khi giải thích điều gì đúng, điều gì sai cho con, cả cha mẹ và con sẽ bình tĩnh hơn. Cha mẹ có thể nói chuyện với con một cách hợp lý và nhẹ nhàng, còn trẻ có thể cẩn thận lắng nghe lời dạy của người lớn.

3. "Dù giận con nhưng bố/mẹ vẫn yêu con"

Dù cha mẹ có tốt đến đâu thì đôi khi cũng sẽ mất bình tĩnh. Chất lượng mối quan hệ trong tương lai của bạn với con cái phụ thuộc vào cách bạn cư xử sau khi mất bình tĩnh.

Sau sự việc, nếu bạn có thể nói với trẻ: "Dù mẹ đã mất bình tĩnh với con nhưng vẫn yêu con, mẹ sẽ cố gắng ổn định cảm xúc hơn", câu nói này sẽ là lời an ủi cho trẻ và sẽ không nghi ngờ liệu bố mẹ có thương mình nữa không?.

4. "Hành vi đánh mắng của bố/mẹ hôm nay là sai. Bố/mẹ nhận lỗi. Chúng ta cùng nhau sửa chữa lỗi lầm nhé"

Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ luôn tỏ ra thái độ trịch thượng , dù trong lòng biết rằng phương pháp nuôi dạy con của mình có gì đó không ổn nhưng họ vẫn không thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt con cái. Họ luôn cảm thấy rằng nếu nhận sai thì việc kỷ luật chúng sau này sẽ bớt khó khăn hơn.

Nhà tâm lý học người Mỹ Rhoda Dunn cho rằng: Cha mẹ đã sai nếu có thể nói lời xin lỗi với con cái, điều đó có thể giúp chúng xây dựng lòng tự trọng và rèn luyện thói quen tôn trọng người khác.

Thực tế, việc thừa nhận lỗi lầm sẽ khiến bé tin tưởng hơn vào cha mẹ. Ngược lại, nếu người lớn luôn giữ thái độ kiêu ngạo, con không những không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn oán hận cha mẹ.

Vì vậy, hãy nói: Việc đánh đập và la mắng con hôm nay là sai. Bố/mẹ thừa nhận sai lầm của mình, con cũng có sai ở chỗ này, và chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Trở lên trên