MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ xem xét xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế Vân Phong

Sẽ xem xét xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế Vân Phong

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết việc xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong còn bất cập về cơ chế, chính sách, sẽ xem xét xây dựng cơ chế đặc thù.

Sáng nay (18/11), ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, miền núi.

Nhiều cử tri mong muốn nhà nước quy hoạch nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện để hiện đại hóa việc nuôi biển, phát triển bền vững thủy sản. Đặc biệt, cử tri cho rằng việc đầu tư, phát triển tại Khu Kinh tế Vân Phong có nhiều bất cập, chưa phát huy hết lợi thế, tiềm năng. Vì vậy, nhiều cử tri đề nghị Trung ương có cơ chế đặc thù để tạo điều kiện cho Khu Kinh tế Vân Phong phát triển…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ những khó khăn, mất mát do dịch bệnh Covid-19 mà nhân dân trong tỉnh vừa trải qua. Ông Trần Tuấn Anh thông báo, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành các chương trình nghị sự, tinh thần làm việc của Quốc hội rất dân chủ, công khai, minh bạch, bám sát thực tiễn. Đối với các kiến nghị cụ thể của cử tri, ông Trần Tuấn Anh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, có thông tin phản hồi kịp thời theo quy định. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có các giải pháp cụ thể để khôi phục kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch kinh tế- xã hội của tỉnh và của vùng, tỉnh cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tạo sự đồng bộ. Trong đó, chú ý liên kết về hạ tầng giao thông, thương mại, nhân lực, khoa học, công nghệ…Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết việc xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong còn bất cập về cơ chế, chính sách. Ban Kinh tế Trung ương đang cùng tỉnh Khánh Hòa xây dựng dự thảo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa: “Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, đầu năm 2022, quá trình tổng kết này sẽ hoàn thành và Bộ Chính trị sẽ thông qua dự thảo, có những quan điểm mới cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa với những cơ chế, chính sách đặc thù nhưng cũng rất đổi mới. Đặc biệt là phải trên cơ sở phải phân tích, đánh giá kỹ về những kết quả tích cực, hạn chế, bất cập của Kết luận số 53 trong quá trình thực hiện đã bộc lộ ra. Cũng như việc tổ chức thực hiện quy hoạch, quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Vân Phong đã bộc lộ trên thực chất, trên thực địa”.

Theo Thái Bình

VOV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên