MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

05-03-2024 - 06:55 AM | Tài chính quốc tế

"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Ngày Siêu Thứ Ba (4/3) được coi ngày quan trọng nhất trong chiến dịch bầu cử sơ bộ khi 16 bang sẽ đồng loạt tiến hành bầu cử. Đây cũng là thời khắc mang tính quyết định đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên con đường tiến gần hơn tới vị trí đại diện đảng trong cuộc đua năm nay.

Đối thủ của ông Donald Trump không bỏ cuộc

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vẫn chưa ngã ngũ.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang ở thế áp đảo so với đối thủ hiện tại, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà Haley đã thua ông Trump hơn 40 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 27/2 tại Michigan và thậm chí trắng tay ngay tại quê nhà – bang Nam Carolina, nơi bà từng 2 lần được bầu làm thống đốc, với cách biệt hơn 20 điểm phần trăm.

Trong ngày Siêu Thứ Ba sắp tới, chiến thắng có vẻ như sẽ thuộc về ông Trump. Hàng loạt chiến thắng liên tiếp của ông trong thời gian qua đang gây áp lực lớn buộc đối thủ Nikki Haley phải dừng cuộc chơi, và chắc chắn, nếu giành chiến thắng lần này sẽ tạo thêm lợi thế lớn cho cựu Tổng thống Mỹ trên đường đua trở lại Nhà Trắng sắp tới.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào ngày 15/11/2023.

Tuy nhiên, bà Haley cho biết đã tích lũy một số "vốn" đáng kể để duy trì chiến dịch tranh cử đến thời điểm Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa được tổ chức vào tháng 7 sắp tới, trong trường hợp các đại biểu sẽ cân nhắc lại về việc đề cử ông Trump vào vị trí đại diện đảng trong bối cảnh ông đang vướng phải một số rắc rối về mặt pháp lý. Nhưng gần đây, bà Haley cũng đang gặp khó khăn tài chính khi tổ chức Americans For Prosperity, đã tuyên bố sẽ ngừng ủng hộ vị cựu đại sứ sau thất bại tại bang Nam Carolina. Bà Haley có thể không đủ khả năng chịu thêm bất kỳ khoản phí tổn nào nữa.

Bên cạnh đó, một trong những dấu hiệu nguy hiểm ảnh hưởng đến khả năng giành chiến thắng của ông Trump vào tháng 11 tới là ông không thu hút được sự ủng hộ của các cử tri có trình độ đại học. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire và bang Nam Carolina, đa số các sinh viên tốt nghiệp đại học đã chọn bà Haley thay vì ông Trump. Khoảng 2/3 số cử tri ở cả hai bang theo học cao học sau đại học đã bỏ phiếu cho cựu thống đốc bang Nam Carolina.

Một trong những câu hỏi lớn nhất của ngày Siêu Thứ Ba là liệu ông Trump có thể bắt đầu sửa chữa sự rạn nứt đó hay không, bởi lá phiếu những sinh viên tốt nghiệp đại học từng là một trong những nguyên nhân khiến ông Trump thất bại trước ông Biden vào năm 2020.

Tổng thống Joe Biden “mất điểm” trong mắt công chúng vì vấn đề Gaza

Trước mắt, giống như đối thủ Donald Trump, Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Michigan vào ngày 27/2. Theo đài CNN, với 80% số phiếu được kiểm, ông Biden đạt gần 573.800 phiếu bầu (chiếm 80,4% tổng số phiếu), bỏ xa các đối thủ với cách biệt hàng trăm ngàn phiếu bầu.

Bang Michigan được đánh giá là bang chiến trường cực kỳ quan trọng và có tác động lớn đến cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump tại bang này với cách biệt chỉ khoảng 3%.

Tổng thống Joe Biden phát biểu trong một sự kiện của Đảng Dân chủ vào tháng 11/2022

Tuy nhiên, ông Biden cũng đang gặp nhiều vấn đề chính trị khiến ông bị tụt hạng trong các cuộc thăm dò dư luận.

Tại vòng sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Michigan hôm 27/2, nhiều cử tri gốc Arab đã không đánh dấu vào tên của Tổng thống Biden mà chọn ô "không cam kết" trên các lá phiếu. Lựa chọn này biểu thị rằng cử tri ủng hộ đảng nhưng không gắn bó với bất kỳ ứng viên nào được liệt kê trên lá phiếu và những lá phiếu này sẽ không được tính cho Tổng thống Joe Biden. Đây được xem là nỗ lực của công chúng nhằm phản đối sự ủng hộ của ông Biden đối với Israel trong cuộc chiến hiện nay ở Gaza. Làn sóng phản đối ông Biden cũng dấy lên mạnh mẽ tại bang Colorado, khi 700.000 người đồng loạt bỏ phiếu “không cam kết” như ở Michigan, thông qua đường bưu điện.

Bên cạnh đó, những trở ngại khác cũng đe dọa khả năng chiến thắng của ông chủ Nhà Trắng là sự cạnh tranh của hai đối thủ chính lâu năm của ông, Hạ nghị sĩ Dean Phillips của bang Minnesota và nhà hoạt động chính trị Marianne Williamson - người đã hồi sinh chiến dịch của mình sau khi bất ngờ nhận được 3% số phiếu ủng hộ từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại Michigan.

Khả năng nào cho hai ứng cử viên Tổng thống?

Trong một số kỳ trước, các ứng viên sẽ tranh giành phiếu bầu của cử tri thông qua việc thể hiện các quan điểm cũng như hiểu biết đối với các vấn đề kinh tế - xã hội của quốc gia. Từ đó, họ có thể thu hút đông đảo sự ủng hộ của cử tri ở đa nền tảng và đa khu vực.

Về phía đảng Dân chủ, cuộc đua năm nay có vẻ ít kịch tính hơn, nhưng vị trí ứng viên của đảng gần như đã thuộc về Tổng thống Joe Biden. Trong tổng số 95% số phiếu đã được kiểm vào hôm 27/2, ông Biden có 81% số phiếu. Một ứng cử viên của đảng Dân chủ cần giành được 1.967 đại cử tri nếu muốn thay mặt đảng chủ tranh cử vào tháng 11 tới. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Joe Biden nhận được 206 đại cử tri.

Theo đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ sẽ giành ít nhất 773 phiếu đại biểu vào Siêu Thứ Ba. Trong những trường hợp khả quan hơn, thậm chí, ông Trump có thể vượt qua con số này để đảm bảo chắc chắn suất đề cử đại diện của đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Truyền thông Mỹ cũng ước tính thời điểm sớm nhất ông Trump có thể đạt được con số 1.215 lá phiếu là vào ngày 12/3, dù thời hạn này có thể thay đổi tùy thuộc kết quả của ngày Siêu Thứ Ba.

Theo Diệp Thảo

VOV

Trở lên trên