MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Siêu ủy ban

‘Siêu ủy ban’ nói về xử lý dự án thua lỗ ngành công thương

‘Siêu ủy ban’ nói về xử lý dự án thua lỗ ngành công thương

20/12/2023 11:30

Năm 2024, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng tập đoàn, tổng công ty rà soát, đưa ra chính sách trọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn đọng cho dự án thua lỗ ngành công thương. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án thoát khỏi vướng mắc.

"Siêu Ủy ban" quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

"Siêu Ủy ban" quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

29/09/2023 21:45

Sau 5 năm, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, còn gọi là "Siêu Ủy ban" đang quản lý tổng tài sản 2,491 triệu tỉ đồng của các doanh nghiệp nhà nước

Vay gói 250.000 tỷ với lãi suất 0%, liệu có khả thi?

Vay gói 250.000 tỷ với lãi suất 0%, liệu có khả thi?

07/04/2020 16:32

Trước hết cần khẳng định rằng, gói tín dụng 250.000 tỷ đồng, hiện nay đã lên đến 285.000 tỷ đồng, không phải là khoản tiền do ngân sách Nhà nước bỏ ra để hỗ trợ nền kinh tế, mà đó là nguồn vốn của các ngân hàng thương mại huy động từ doanh nghiệp và dân cư.

"Siêu uỷ ban": Chủ trương đúng vì sao chưa hiệu quả?

"Siêu uỷ ban": Chủ trương đúng vì sao chưa hiệu quả?

29/02/2020 09:41

Chuyện của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cũng như thực tế hoạt động "siêu Ủy ban" thời gian qua khiến nhiều người có cơ sở hoài nghi về mô hình hoạt động…

‘Siêu ủy ban’ duyệt phương án kinh doanh 2020 cho loạt tập đoàn, tổng công ty

‘Siêu ủy ban’ duyệt phương án kinh doanh 2020 cho loạt tập đoàn, tổng công ty

28/02/2020 23:17

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang quản lý vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty. Nhiều đơn vị được Ủy ban duyệt phương án kinh doanh như SCIC, Vinafor, MobiFone, VNPT... Doanh thu MobiFone và VNPT năm 2020 dự kiến giảm do giá cước kết nối giảm.

Khắc phục tình trạng 'đầu Ngô mình Sở'

Khắc phục tình trạng 'đầu Ngô mình Sở'

27/02/2020 10:25

Từ nguy cơ dừng chạy tàu trên toàn quốc, TS. Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, khi thay đổi phương thức quản lý phải thay đổi cơ chế vận hành phù hợp, tránh “đầu Ngô mình Sở”.

Mắc kẹt ở 'Siêu ủy ban'?

Mắc kẹt ở 'Siêu ủy ban'?

26/02/2020 09:49

Hơn một năm chuyển từ các bộ chủ quản về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV còn được gọi là “siêu ủy ban”), các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn vướng hàng loạt khó khăn, thậm chí có nguy cơ dừng hoạt động. Một số DNNN xin chuyển về bộ chủ quản như trước kia. Vì sao, cách nào để giải quyết ?

Siêu ủy ban sẽ nhận hơn 2.550 tỷ tiền cổ tức từ Petrolimex

Siêu ủy ban sẽ nhận hơn 2.550 tỷ tiền cổ tức từ Petrolimex

20/05/2019 22:11

Petrolinex chốt quyền trả cổ tức 26% tiền mặt vào ngày 31/5.

"Siêu" Ủy ban đang gặp khó về nhân sự

"Siêu" Ủy ban đang gặp khó về nhân sự

27/03/2019 09:24

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu hàng loạt khó khăn trong khi nhiệm vụ cơ quan này là khá nặng nề...

Phó thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo "siêu" Ủy ban

Phó thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo "siêu" Ủy ban

05/03/2019 14:49

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được chỉ định giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Tuyển dụng cán bộ "siêu Uỷ ban": Trong sáng, tự trọng, trách nhiệm, đảm bảo đủ khả năng xây dựng 1 đề án cải cách hoạt động của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc

Tuyển dụng cán bộ "siêu Uỷ ban": Trong sáng, tự trọng, trách nhiệm, đảm bảo đủ khả năng xây dựng 1 đề án cải cách hoạt động của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc

11/02/2019 20:12

Nếu không đủ các yếu tố này thì không nên vào và tuyển dụng vào làm việc tại Uỷ ban, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng nói gì khi VNPT về siêu Ủy ban?

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng nói gì khi VNPT về siêu Ủy ban?

25/12/2018 12:29

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT cho rằng, khi chuyển về Ủy ban quản lý để có sự chuyên biệt nên các doanh nghiệp có những thuận lợi vì Ủy ban sẽ tập trung theo dõi phát triển các doanh nghiệp còn Bộ chuyên ngành sẽ tập trung làm chính sách.

Chuyển giao vốn nhà nước về SCIC: Vẫn xem phim "Hãy đợi đấy!"

Chuyển giao vốn nhà nước về SCIC: Vẫn xem phim "Hãy đợi đấy!"

04/12/2018 09:03

Việc chuyền giao DNNN về cho SCIC, về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN nhằm tách bạch chức năng quản lý nhà nước với DN và chức năng quản trị và đầu tư vốn. Chậm chuyển giao sẽ chậm thoái vốn nhà nước.

TS Nguyễn Đình Cung: Ghế tại Siêu Ủy ban không phải ghế bổng lộc

TS Nguyễn Đình Cung: Ghế tại Siêu Ủy ban không phải ghế bổng lộc

30/11/2018 07:23

Theo TS Nguyễn Đình Cung, các ghế tại Ủy ban là ghế nóng, ghế làm việc vất vả, chứ không phải ghế bổng lộc, ghế quyền lực...

Bộ Tài chính bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ Tài chính bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

12/11/2018 13:58

SCIC là doanh nghiệp duy nhất thuộc Bộ Tài chính trong danh sách chuyển giao về “siêu” ủy ban với vốn điều lệ hơn 22.000 tỷ đồng.

'Siêu ủy ban' bắt đầu quản lý vốn ra sao?

'Siêu ủy ban' bắt đầu quản lý vốn ra sao?

22/10/2018 08:19

Sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là UB) ra đời, các chuyên gia kinh tế cho rằng, UB nên tập trung vào nhiệm vụ cổ phần hoá các doanh nghiệp (DN) trực thuộc. Bởi có cổ phần hoá DN hiệu quả, UB mới có thể hướng tới phát triển nguồn vốn nhà nước tốt hơn.

Bộ GTVT chuyển giao ngay 5 doanh nghiệp lớn về Ủy ban

Bộ GTVT chuyển giao ngay 5 doanh nghiệp lớn về Ủy ban

03/10/2018 10:53

Hai ngày sau khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chính thức ra mắt, chiều 2/10, Bộ trưởng GTVT đã chủ trì buổi làm việc về công tác chuyển giao các doanh nghiệp về Ủy ban này quản lý.

Infographic: Những thông tin đáng chú ý về siêu Ủy ban quản lý 2,3 triệu tỷ đồng vốn nhà nước

Infographic: Những thông tin đáng chú ý về siêu Ủy ban quản lý 2,3 triệu tỷ đồng vốn nhà nước

03/10/2018 07:12

19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về "siêu Ủy ban". Tổng giá trị tài sản quản lý là hơn 2,3 triệu tỷ đồng (khoảng 100 tỷ USD). Đây là mô hình chưa từng có ở nước ta với mong muốn tạo ra đột phá trong quản lý - kinh doanh vốn nhà nước hiệu quả hơn.

2,3 triệu tỷ đồng tài sản nhà nước do những ai "tay hòm chìa khoá"?

2,3 triệu tỷ đồng tài sản nhà nước do những ai "tay hòm chìa khoá"?

01/10/2018 17:46

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt ngày 30/9. Về cơ bản, Uỷ ban cho biết đã kiện toàn nhân sự, tổ chức. Cụ thể, Uỷ ban đã có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018.

Nhân sự của 'siêu ủy ban' quản lý vốn thế nào?

Nhân sự của 'siêu ủy ban' quản lý vốn thế nào?

01/10/2018 14:52

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra.

Trở lên trên