MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi

05-06-2023 - 07:33 AM | Doanh nghiệp

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi

Saigontourist hiện đang quản lý Khách sạn Bến Thành (Rex), Khách sạn Cửu Long (Majestic), Khách sạn Hoàn Cầu (Continential), Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - đây là 4 khách sạn có tuổi đời hơn trăm năm nằm tại các tuyến phố sầm uất bậc nhất TP.HCM.

Năm 2022, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Saigontourist) ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh trở lại sau 2 năm Covid, đạt 4.114 tỷ đồng. Công ty từng đạt doanh thu kỷ lục hơn 7.000 vào năm 2019 trước khi lao dốc vào giai đoạn 2020 - 2021.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn như năm 2021, Saigontourist báo lãi gộp 443 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 báo lỗ gộp 97 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Saigontourist ghi nhận lãi đến 162 tỷ đồng trong các công ty liên doanh, liên kết (trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 161 tỷ đồng). Doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đều có chiều hướng tăng lên.

Các nguồn thu tăng cao giúp Saigontourist báo lãi trước thuế 333 tỷ đồng. Với kết quả này, Saigontourist đã chấm dứt được chuỗi thua lỗ 2 năm liên tiếp. Trước đó, năm 2020 - 2021, tổng công ty này báo lỗ trước thuế 489 tỷ đồng.

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi - Ảnh 1.

Tính đến ngày 31/12/2022, Saigontourist có 11 công ty con, 7 công ty liên doanh và 23 công ty liên kết. Trong số này, Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist (Saigontourist Travel) là đơn vị duy nhất Saigontourist nắm 100% vốn.

Năm 2022, công ty con này báo doanh thu hồi phục lên 2.601 tỷ đồng, tuy nhiên mới lãi vỏn vẹn 2 tỷ trở lại sau 2 năm liên tục báo lỗ hàng chục tỷ. Trước đó, giai đoạn 2016 - 2019, Saigontourist Travel đều đặn lãi trên dưới 70 tỷ/năm.

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi - Ảnh 2.

Theo báo cáo, Saigontourist còn đang nắm giữ trên 60% vốn tại Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) -  trung tâm triển lãm lớn nhất miền Nam, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm quốc tế quy mô lớn.

Tài sản của Saigontourist còn phải kể đến loạt khách sạn trăm tuổi nằm trên những BĐS đắc địa nhất khu vực trung tâm TP.HCM, được xem như những ''con gà đẻ trứng vàng''.

Theo BCTC riêng năm 2022, Saigontourist hiện đang vận hành Khách sạn Bến Thành (Rex), Khách sạn Cửu Long (Majestic), Khách sạn Hoàn Cầu (Continential), Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - đây là 4 khách sạn lâu đời nhất tọa lạc tại các con đường sầm uất nhất TP. HCM.

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi - Ảnh 3.

Khách sạn Continental Sài Gòn (xây năm 1880) hiện nằm ở ngã tư Công trường Lam Sơn, Đồng Khởi (đối diện Nhà Hát Thành Phố), đây là khách sạn đầu tiên của Việt Nam từng do Công tước Montpensier (cháu nội vua Louis Philip I) làm chủ. Đến năm 1986, Continental Saigon được UBND TP.HCM giao cho Saigontourist.

Luôn nằm trong top những khách sạn đáng đặt chân đến nhất Việt Nam, Rex Saigon (trên đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi) hình thành từ năm 1925 và về tay Saigontourist từ năm 1976. Được Saigontourist chỉnh trang, nâng cấp, khách sạn Rex đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp hạng 4 sao. Đến tháng 7/2008, khách sạn Rex chính thức đạt tiêu chuẩn 5 sao với kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng.

Sở hữu loạt khách sạn trăm năm tuổi Rex, Continential, Majestic..., Saigontourist mỗi năm thu hàng nghìn tỷ, chính thức "hồi sinh" lãi - Ảnh 4.

Khách sạn 5 sao Rex Saigon

Còn khách sạn Majestic cũng được xây dựng vào năm 1925, nằm ở vị trí đắc địa, ngay góc giao lộ Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng. Được xem như biểu tượng cho sự xa hoa, tráng lệ của Sài Gòn xưa, đây là khách sạn sở hữu Kỷ lục Khách sạn đạt chuẩn 5 sao đầu tiên do người Việt Nam quản lý.

Giữa năm 2021, Chính phủ từng chủ trương cổ phần hóa 4 khách sạn nói trên của Saigontourist. Tuy nhiên, lãnh đạo TP. HCM kiến nghị thành lập một công ty 100% vốn nhà nước để quản lý hoặc không cổ phần hóa để bảo tồn giá trị văn hóa và lịch sử.

Saigontourist là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập. Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của tổng công ty là 9.095 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà nước là 6.411 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Saigontourist thời điểm cuối năm 2022 đạt gần 11.400 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản dài hạn bao gồm hơn 2.500 tỷ đồng tài sản cố định và hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên