MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện tư nhân Triều An nơi ông Trầm Bê vừa đắc cử thành viên HĐQT kinh doanh ra sao?

03-06-2023 - 15:57 PM | Doanh nghiệp

Bệnh viện tư nhân Triều An nơi ông Trầm Bê vừa đắc cử thành viên HĐQT kinh doanh ra sao?

Ngày 29/5/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của của CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (BV Triều An) đã bầu ông Trầm Bê (SN 1959) làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tán thành gần 99%.

Thực chất ông Trầm Bê là người thành lập và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An trong quá khứ. Đến năm 2017, sau khi vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank, tên của ông Trầm Bê không còn xuất hiện trong danh sách HĐQT của bệnh viện này, tuy nhiên người thân của ông vẫn còn nguyên.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi CTCP bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An.

Trên tổng diện tích xây dựng 21.600 m2, bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa chuyên khoa sâu có quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin tự giới thiệu, bệnh viện có quy mô 350 giường, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu với nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Bệnh viện có khu điều trị cấp cao VIP phục vụ nhu cầu chất lượng cao của bệnh nhân.

Giai đoạn từ 2017 đến 2019, BVTA hoạt động kinh doanh có lãi với tỷ suất sinh lời ROS (lợi nhuận trên doanh thu) dao động ở khoảng từ 10% đến 11%. Ba năm từ 2020 - 2022 do ảnh hưởng bởi Covid nên tỷ suất lợi nhuận giảm còn khoảng 7%.

Riêng năm 2021, do dịch bệnh Covid kéo dài nên bệnh viện lỗ gần 27 tỷ đồng và đã hồi phục trở lại với lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng trong năm 2022.

Thống kê theo báo cáo ở các tài liệu họp ĐHCĐ của Doanh nghiệp

Tổng tài sản đến cuối năm 2022 theo BCTC riêng được kiểm toán của BVTA đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Chiếm tỷ trọng chính trong tổng tài sản là các tài sản dài hạn chiếm 87% tổng giá trị tài sản. Trong đó đáng chú ý là khoản phải thu dài hạn khác có giá trị lên tới 461 tỷ đồng nhưng DN không đăng tải diễn giải chi tiết phần diễn giải.

Đáng chú ý, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến giá hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con - CT TNHH MTV Tư vấn đầu tư và dịch vụ An Triều và Công ty liên kết CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An Loan Trâm tại ngày 31/12/2022, kiểm toán cho biết không có đủ cơ sở để đánh giá liệu có tổn thất vốn đầu tư vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn này cũng như sự cần thiết phải điều chỉnh trên BCTC riêng của công ty năm 2022 hay không.

Năm 2023, BVTA đặt mục tiêu doanh thu đạt 628 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 47,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 16% so với năm 2022, bên cạnh đó là dự kiến chi trả cổ tức 49 tỷ đồng.

Nguồn: tài liệu họp ĐHCĐ Bệnh viện Triều An

Ban lãnh đạo bệnh viện nhận định do ảnh hưởng từ dịch bệnh, kinh tế người dân còn khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu nên kế hoạch giường bệnh năm 2023 được xác định đạt khoảng 90% công suất so với bình thường (300 giường).

Trong kế hoạch 2023, Bệnh viện Triều An đặt ra chỉ số các dịch vụ khám chữa bệnh tăng 5%-10% so với năm 2022.

Theo An Vũ

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên