MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số lượng ô tô người Việt mua so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á là nhiều hay ít?

Số lượng ô tô người Việt mua so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á là nhiều hay ít?

Trong 11 tháng đầu năm 2021, tổng cộng 2.461.119 xe ô tô đã được bán tại Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ngày 20/1, Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) đã công bố dữ liệu doanh số bán hàng của khu vực ASEAN cho năm 2021 (tính từ tháng 1 đến hết tháng 11). Dù vài nước đã có kết quả bán hàng cả năm, để so sánh công bằng, 11 tháng đầu năm 2021 sẽ được dùng làm hệ quy chiếu chung. Ngoài ra, dữ liệu bao gồm 7 trong 10 quốc gia ASEAN, ngoại trừ Brunei, Campuchia và Lào.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, tổng cộng 2.461.119 xe đã được bán tại Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tăng 15% so năm 2020 (2.134.038 xe). Trong số trên, xe chở khách chiếm 1.563.645 chiếc còn lại là 897.474 xe thương mại.

Số lượng ô tô người Việt mua so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á là nhiều hay ít? - Ảnh 1.

Thống kê lượng xe ô tô được bán ra tại các nước ASEAN

Dẫn đầu khu vực ASEAN về lượng xe bán ra là Indonesia với tổng số 790.524 xe (585.901 xe chở khách, 204.623 xe thương mại). Lượng xe bán ra tăng đáng kể, cao hơn 66% so với giai đoạn khủng hoảng vì Covid-19 năm 2020.

Với kết quả này, Indonesia đã vượt qua Thái Lan, đứng ở vị trí 2 với 668.109 xe được giao (giảm 3% so với năm 2020). Khác với Indonesia, doanh số bán xe ở Thái Lan có tỷ lệ xe thương mại cao hơn (388.579 chiếc) so với xe du lịch (279.530 chiếc).

Malaysia là quốc gia xếp thứ 3 về doanh số xe bán ra trong 11 tháng đầu 2021 với 441.136 xe (giảm 4%). Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 (257.390 xe) và Philippines thứ 5 (240.642 xe), tăng lần lượt 3% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Singapore xếp thứ 6 như năm ngoái với 54.953 xe bán ra (tăng 7%) và cuối cùng là Myanmar với vỏn vẹn 8.365 xe tiêu thụ (giảm 46%).

Ở bảng xếp hạng sản lượng, Thái Lan dẫn đầu với 1.531.337 xe sản xuất được trong 11 tháng đầu năm 2021. Con số này không quá bất ngờ khi hàng loạt các hãng xe quốc tế đều có nhà máy đặt tại đây. Indonesia xếp vị trí thứ 2 cũng vượt qua mốc một triệu chiếc, với tổng số 1.003.570 xe được sản xuất từ tháng 1-11/2021. Số lượng xe được sản xuất tại đây tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng ô tô người Việt mua so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á là nhiều hay ít? - Ảnh 2.

Thống kê số xe được sản xuất tại các nước ASEAN

Malaysia đứng ở vị trí thứ 3 với 427.485 xe được sản xuất, giảm khoảng 0,4% so với năm 2020. Việt Nam xếp thứ 4 với 142.027 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

https://cafef.vn/so-luong-o-to-nguoi-viet-mua-so-voi-cac-nuoc-khac-trong-khu-vuc-dong-nam-a-la-nhieu-hay-it-20220126153329344.chn

Đạt Trương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên