MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới

26-10-2024 - 16:37 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 26/10, số người thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão Trami đã tăng mạnh trong 1 ngày.

Bão nhiệt đới Kristine (tên quốc tế: Trami) đã di chuyển khỏi vùng tây bắc Philippines vào thứ Sáu, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt trên diện rộng, buộc chính quyền phải huy động thêm thuyền cứu hộ để cứu hàng nghìn người dân hoảng loạn đang mắc kẹt. Số người tử vong tăng mạnh so với con số 27 ngày hôm qua. 

Một cảnh sát trưởng tỉnh Philippines cho biết hôm thứ Sáu rằng 49 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do lở đất do Trami gây ra ở tỉnh Batangas, phía nam Manila.

11 dân làng khác vẫn mất tích ở Batangas, Đại tá Jacinto Malinao Jr. cho biết qua điện thoại từ thị trấn ven hồ Talisay, nơi ông đứng cạnh một dân làng có vợ và con bị chôn vùi trong đống bùn, đá tảng và cây cối.

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới- Ảnh 1.

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới- Ảnh 2.

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới- Ảnh 3.

Khung cảnh ngập lụt ở Philippines hiện tại

Với sự hỗ trợ của máy xúc và xẻng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm trong 3 mét bùn, đá và mảnh vỡ và tìm thấy một phần đầu và chân dường như là của người phụ nữ và đứa trẻ mất tích.

Cơn bão được theo dõi lần cuối vào chiều thứ Sáu, thổi cách tỉnh Ilocos Sur, tây bắc Philippines 410 km về phía tây với sức gió liên tục lên tới 95 km/giờ và giật lên tới 115 km/giờ. Bão đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 30 km/giờ hướng về Việt Nam, nơi dự kiến sẽ bị bão Trami tấn công bắt đầu từ Chủ nhật nếu bão vẫn tiếp tục di chuyển.

Bão có thể quay đầu về Philippines

Nhưng cơn bão có thể chưa kết thúc: Các nhà dự báo thời tiết của Philippines đã nêu ra khả năng hiếm hoi rằng cơn bão có thể quay đầu vào tuần tới khi bị gió áp suất cao ở Biển Đông đẩy lùi. Đây là cơn bão thứ 11 và là một trong những cơn bão chết chóc nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết có khả năng gió áp suất cao và các yếu tố thời tiết khác ở Biển Đông có thể buộc cơn bão quay trở lại Philippines.

Tổng thống Ferdinand Marcos đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên Nội các và các quan chức ứng phó thảm họa vào thứ Sáu để bàn bạc về phản ứng đối với sự tàn phá trên diện rộng.

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới- Ảnh 4.

Số người thiệt mạng vì bão Trami tăng sốc, bão có khả năng quay đầu, biến đổi khó lường trong những ngày tới- Ảnh 5.

Bão có những diễn biến khó lường

Một nhà dự báo của chính phủ cho biết bão Trami có thể chuyển hướng về phía tây Philippines vào đầu tuần tới, nhưng nhiều khả năng nó sẽ thổi bay khỏi Philippines một lần nữa mà không đổ bộ vào đất liền.

"Nó không chắc chắn sẽ đổ bộ vào đất liền và gây ra thiệt hại", Tổng thống Marcos nói, nhưng cũng nhắc đến một cơn bão khác đang hình thành ở Thái Bình Dương có thể một lần nữa đe dọa đất nước này.

Nhà dự báo thời tiết nhà nước Jofren Habaluyas cho biét khả năng Trami quay đầu đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia thời tiết của chính phủ tại Châu Á, bao gồm cả những người từ Nhật Bản, nơi đã cung cấp thông tin cho Philippines để giúp theo dõi cơn bão.

82 người chết vì bão bao gồm 26 dân làng thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Bicol, một vùng nông nghiệp và điểm du lịch ở phía đông nam Manila, nơi nổi tiếng với Mayon, một trong 24 ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của đất nước có hình nón gần như hoàn hảo.

Ít nhất 27 người vẫn mất tích ở một số tỉnh, bao gồm 17 người ở Batangas.

Mặc dù Trami không mạnh lên thành bão, nhưng nó đã gây ra những trận mưa lớn bất thường ở một số khu vực, bao gồm một số khu vực có lượng mưa bằng một đến hai tháng chỉ trong 24 giờ, gây ngập lụt cho các cộng đồng.

Hơn 2,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt, với gần 320.000 người di tản đến các trung tâm sơ tán hoặc nhà của người thân, các quan chức cho biết.

Chính phủ Philippines đã đóng cửa các trường học và văn phòng chính phủ trong ngày thứ ba liên tiếp để đảm bảo an toàn cho hàng triệu người trên đảo Luzon ở phía bắc. Các dịch vụ phà liên đảo cũng bị đình chỉ, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt.

Nguồn: TIME

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Trở lên trên