MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

So sánh GRDP Hà Nội và thủ đô các nước lớn ở Đông Nam Á

So sánh GRDP Hà Nội và thủ đô các nước lớn ở Đông Nam Á

Tính chung cả năm 2021, GRDP của Thủ đô Hà Nội đạt 44,7 tỷ USD.

Singapore hiện đang là thủ đô/thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, với GDP đạt 396,99 tỷ USD vào năm 2021, theo World Bank.

Trong khi đó, theo cơ quan thống kê của Indonesia (Badan Pusat Statistik) Thủ đô Jakarta của Indonesia có GRDP danh nghĩa năm 2021 đạt 204 tỷ USD.

So sánh GRDP Hà Nội và thủ đô các nước lớn ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nguồn dữ liệu: World Bank, Badan Pusat Statistik, National Statistical Office of Thailand

Thủ đô Bangkok của Thái Lan có GRDP danh nghĩa đạt khoảng 170 tỷ USD, Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia có GRDP danh nghĩa khoảng 53 tỷ USD, trong khi Thủ đô Hà Nội có GRDP danh nghĩa 44,7 tỷ USD.

Tính chung cả năm 2021, GRDP của Thủ đô Hà Nội tăng 2,92%, là mức thấp so với kế hoạch (7,5%) và thấp hơn mức tăng trưởng năm 2020 (4,18%). Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhất là trong quý 3, khi hầu hết các ngành, lĩnh vực bị suy giảm mạnh.

Xét trên bình diện quốc gia, GDP Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 Đông Nam Á theo IMF.

Cũng theo dự báo của IMF, Singapore có thể sẽ lùi xuống xếp thứ 6 Đông Nam Á về quy mô kinh tế từ năm 2024. Khi đó, Việt Nam xếp thứ 4, sau Malaysia.

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 571,12 tỷ USD. Xếp sau Indonesia (1630 tỷ USD) và Thái Lan (632,45 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (556 tỷ USD), Philippines (523,53 tỷ USD), Singapore (496,81 tỷ USD)

So sánh GRDP Hà Nội và thủ đô các nước lớn ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đến năm 2027, GDP của Thái Lan và Việt Nam sẽ ngang ngửa nhau ở mức khoảng hơn 690 USD (Thái Lan 692,6 tỷ USD và Việt Nam 690,11 tỷ USD).

So sánh GRDP Hà Nội và thủ đô các nước lớn ở Đông Nam Á - Ảnh 3.

Trong khi đó, GDP của Malaysia được dự báo sẽ đạt 633,63 tỷ USD năm 2027, xếp thứ 4 sau Việt Nam và Philippines đứng thứ 5 với 614,63 tỷ USD. Singapore đứng vị trí thứ 6 với 543,84 tỷ USD vào thời điểm đó.

Thái Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên