Sự kiện:
Đường đi của lãi suất năm 2017
-
Nợ xấu là cục máu đông làm tắc nghẽn nền kinh tế. Điều đó đã được các chuyên gia đầu ngành nhắc đi nhắc lại từ nhiều năm nay.
-
Việc các công ty tài chính cho vay với lãi suất cao hơn so với ngân hàng đang làm cho một số người e ngại khi có ý định tiếp cận vốn vay từ nguồn này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu chỉ nhìn nhận và khẳng định lãi suất cho vay của các công ty tài chính ở góc độ con số như vậy là chưa hợp lý.
-
Tại Việt Nam, lãi suất huy động USD vẫn đang duy trì ở mức 0%, trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 2 lần và còn có thể tiếp tục tăng lãi suất nữa. Điều này đã làm xuất hiện những lo ngại về khả năng rút vốn của các nhà đầu tư ngoại.
-
Theo phân tích của chuyên gia, hiện nay, một số ngân hàng ở Việt Nam đang thiếu vốn dài hạn. Nhiều người gửi tiền chỉ muốn gửi ngắn hạn do sợ lãi suất tăng thêm hoặc để còn lướt sóng giữa VND, vàng, USD hay chứng khoán chuyển sang.
-
Lãi suất cho vay USD đang có xu hướng tăng và điều này kéo lãi suất huy động VND tăng theo. Đây là một trong những vấn đề đáng lưu ý được đưa ra bàn luận tại buổi Giao lưu trực tuyến: Đường đi của lãi suất năm 2017 diễn ra mới đây.
-
Có nhiều lý do khiến cho lãi suất lên cao thời gian qua, trong đó có tác động của Thông tư 06.
-
Các chuyên gia cho rằng không ai mong lãi suất huy động tăng ngoài người gửi tiền. Tăng lãi suất sẽ khiến cho cả nền kinh tế gặp khó.
-
Ngân hàng Nhà nước nên điều hành chính sách như thế nào để ổn định lãi suất, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay”?
-
Tổng nguồn vốn huy động của các công ty tài chính hiện chỉ tương đương mức của một ngân hàng nhỏ nhất trong hệ thống.
-
Tại buổi Giao lưu trực tuyến "Đường đi của lãi suất 2017" do báo Tri Thức trẻ phối hợp với CafeF tổ chức chiều 28/3, các chuyên gia đều cho rằng với tình hình lãi suất hiện nay việc giữ tiền VND vẫn có lợi hơn giữ USD.