Sự kiện:
LÀM GIÀU TUỔI 20
-
Chia tay M-TP Entertainment sau 4 năm gắn bó, Châu Lê nghỉ ngơi 6 tháng và chuẩn bị chinh phục nấc thang mới trong sự nghiệp - một giấc mơ táo bạo và tham vọng cho thị trường giải trí - nghệ thuật non trẻ tại Việt Nam. Trải qua gần 2 thập kỷ “đi làm thuê”, anh khởi nghiệp cùng Bamboo Artists Agency (BAA) với niềm tin, người làm nghệ thuật và kinh doanh nghệ thuật đều có cơ hội thành triệu phú, tỷ phú.
-
"Tôi thường so sánh vui công việc của mình giống như những bà mẹ khi đau đẻ. Đau lắm, không chịu được và thường bảo đẻ nốt lần này rồi thôi. Tuy nhiên đẻ song thấy đứa con của mình xinh quá, yêu quá lại muốn đẻ tiếp", CEO 8X của Newday Media JSC hài hước chia sẻ về công việc của mình.
-
Đối mặt với áp lực của thị trường, của khách hàng, nhưng trên Facebook cá nhân, chị Trang Hoàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và tin rằng, chỉ cần lạc quan sẽ nhìn ra được cơ hội trong khủng hoảng.
-
Từ một sở thích cá nhân chỉ phục vụ người thân và bạn bè, Phượng Krystine Nguyễn (Phượng Nguyễn) đã nâng tầm giá trị của những bông hoa, biến Liti Florist thành thương hiệu được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và người nổi tiếng tin tưởng cho ngày trọng đại của mình.
-
Ít người biết rằng, quyết định khởi nghiệp nhà hàng – lĩnh vực 10 người làm thì 9 người phá sản, của Đỗ Giang Vinh lại bắt nguồn từ 2 lần “lỡ dại” và thất bại vì xuất thân làm viễn thông di động nhưng lại thích nấu bia thủ công. Thế nhưng, hành trình với craft beer đem đến cho Vinh những trải nghiệm có một không hai và niềm vui đặc biệt.
-
Thật khó tin khi một người sống ở Việt Nam lại chọn khởi nghiệp kinh doanh online tại Nhật Bản như Lưu Thiện Ân. Tuy nhiên, sự lựa chọn lạ lùng này lại đem đến cho Lưu Thiện Ân một kết quả ban đầu ngoài mong đợi.
-
Ban giám khảo Làm giàu tuổi 20 đã tìm ra bài dự thi ấn tượng nhất của chủ đề đầu tiên.
-
Thị trường chứng khoán về dài hạn là một uptrend dài, chẳng cần bạn phải cưỡi trên mọi con sóng chỉ cần tận dụng tốt một vài cơ hội là đã đủ để vượt trội tăng tài sản, vươn xa rồi. Từ đầu 2022 đến nay, một quỹ nhỏ cá nhân do tôi quản lý đạt lợi nhuận 23,5% trong lúc Vnindex giảm 2,5%.
-
Tôi tập trung 100% tài sản để đầu tư vào cổ phiếu từ 2013 cho tới hiện tại. Bắt đầu từ năm này tôi tiết kiệm tiền hàng tháng để mỗi lần có 1 khoản tiền dư ra kể cả 1-2 triệu tôi đều nộp vào tài khoản chứng khoán để đầu tư.
-
Trong nhiều năm tham gia thị trường chứng khoán, tôi đã nếm đủ cả thành quả ngọt ngào và trái đắng, dần học được cách đầu tư dài hạn dựa trên yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp…