MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức hút của đất dưỡng sinh tại Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc

Trong những năm gần đây, xu hướng mua đất dưỡng sinh tại các công viên nghĩa trang được quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi chính sách di dời và giải tỏa các nghĩa trang khiến người dân lo lắng việc tìm nơi “an nghỉ” sẽ khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, với nền tảng văn hóa đề cao chữ Hiếu của người Việt, việc thấu hiểu mong muốn của cha mẹ khi tới tuổi “gần đất xa trời” là một việc quan trọng mà bất cứ người con nào cũng nên làm, để cha mẹ cảm thấy yên tâm hơn và sống vui khỏe ở tuổi già.

Vì sao nên mua đất dưỡng sinh ngay bây giờ?

Trước đây khi nói đến cái chết, mồ mả nhiều người thường né tránh nhưng ở thời điểm hiện tại, việc lựa chọn nơi an nghỉ trước cho ông bà, cha mẹ ngày càng phổ biến. Một trong những lý do để quan niệm này trở nên “thoáng” hơn là do tình trạng quỹ đất ngày càng khan hiếm cũng như chính sách quy hoạch đô thị, di dời và giải tỏa các nghĩa trang gần khu dân cư khiến việc tìm nơi “yên giấc ngàn thu” gặp nhiều khó khăn hơn. Điều này lý giải vì sao nhu cầu mua đất dưỡng sinh ngày một tăng cao.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Trần Công Minh (ngụ quận 7, TP.HCM) cho biết: “Ngày xưa đất còn nhiều, nghĩa trang tự phát nên việc chọn nơi an táng cũng dễ dàng hơn. Ngày nay, để tìm được một “ngôi nhà mới” vĩnh hằng vừa gần trung tâm thành phố vừa có phong thủy tốt rất khó, đặc biệt là khi ở Sài Gòn đất chật người đông như thế này. Ba mẹ tôi cũng đã già rồi, mặc dù các cụ không nói nhưng tôi biết họ lúc nào cũng lo khi chết đi sẽ chôn cất ở đâu. Do vậy mà tôi nghĩ việc chọn mua đất dưỡng sinh là điều cần thiết và cũng là trách nhiệm mà bất cứ người con nào cũng nên làm cho tròn đạo hiếu và để các cụ yên tâm hơn khi ra đi”.

Sài Gòn Thiên Phúc – Nơi con người tìm được chốn bình yên

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Huy Hoàng, Giám đốc Sales - Marketing của Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc, ông cho biết: “Tuy chỉ mới đi vào hoạt đông chưa đầy 2 năm, nhưng số lượng khách đến mua đất dưỡng sinh tại công viên nghĩa trang của chúng tôi ngày càng tăng, mỗi ngày có tới hàng chục khách đến đăng ký mua đất dưỡng sinh để dành cho người thân. Sở dĩ tốc độ phát triển nhanh như vậy là bởi công ty đã tận dụng triệt để lợi thế đắc địa của khu đất hình chữ Thiên, chúng tôi đã mời các nhóm kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật, Malaysia cùng với 3 nhóm kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam để thiết kế quy hoạch, tạo nên một mô hình công viên nghĩa trang hiện đại, đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng được nhu cầu của người Việt Nam.”

Tới thăm công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc tại Long An sau khi được bạn bè giới thiệu, anh Nguyễn Anh Tú chia sẻ: “Nếu biết tới Sài Gòn Thiên Phúc sớm hơn, chắc chắn gia đình tôi đã không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Bởi nơi đây đã đáp ứng được tất cả mong muốn của gia đình khi chỉ cách chợ Bến Thành 20km , không gian thoáng đãng và yên bình, vừa hiện đại lại vừa trang nghiêm và ấm cúng. Đặc biệt, với thiết kế hết sức tinh tế theo hướng phong thuỷ, mang lại phúc đức cho người đã khuất lẫn gia tộc là điều khiến gia đình tôi ưng ý hơn cả và đi đến quyết định mua hai phần đất dưỡng sinh cho cha mẹ tại đây”.

Tại Sài Gòn Thiên Phúc, kim tĩnh được đúc kiên cố bằng bê tông, đảm bảo tránh ô nhiễm môi trường. Phía trên là lỗ thông thiên giúp cho việc hấp thu các luồng khí tốt tạo vượng khí cho mộ phần. Bên cạnh đó, phần mộ được trang trí bằng nhiều cây xanh cảnh quan, cặp kỳ lân và búp sen tạo nên sự linh thiêng, ấm áp cho người đã khuất.

Ông Nguyễn Anh Phương – ba của anh Tú cũng bày tỏ suy nghĩ trong sự xúc động xen lẫn niềm vui viên mãn: “Khi nghe tin nghĩa trang Bình Hưng Hòa giải tỏa, tôi đã rất lo lắng không biết khi mất sẽ chôn cất ở đâu. Trong thời gian đó, tôi và các con rất băn khoăn trong việc tìm kiếm một khu đất đẹp để sau này có thể yên tâm an nghỉ. Khi biết Sài Gòn Thiên Phúc là công viên nghĩa trang hiện đại, đảm bảo tính ổn định và bền vững, nên tôi rất yên tâm. Hơn nữa, nơi đây thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh vào các dịp lễ lớn như: lễ Tiết Thanh Minh, lễ Vu Lan....cùng các dịch vụ chăm sóc cũng chu đáo và trang trọng nên gia đình cũng cảm thấy an lòng hơn”.

Với thiết kế chú trọng vào phong thủy và tâm linh, Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc thật sự là nơi yên nghỉ “thiên thu” cho những ai muốn tìm đến loại hình địa táng, cải táng, dưỡng sinh. và lưu tro cho người đã khuất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách liên hệ:

Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc

Địa chỉ: ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

VPĐD: Phòng 508, Tòa Nhà VP Hoàng Anh Safomec

7/1 Thành Thái, P.14, Q10, Tp.HCM

Hotline: 0906 082 088

Website: http://saigonthienphuc.com/.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên