MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức hút khó cưỡng của dầu giá rẻ: Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua và tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất

17-04-2023 - 10:30 AM | Thị trường

Ấn Độ sẽ nghiên cứu việc mua dầu thô của Nga gần hoặc vượt qua mức giá trần do G7 áp đặt khi nước này điều hướng các rủi ro bên ngoài mà Ấn Độ coi là mối đe dọa kinh tế lớn nhất.

Sức hút khó cưỡng của dầu giá rẻ: Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua và tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trả lời câu hỏi liệu Ấn Độ có tiếp tục nhập khẩu dầu Nga vượt mức giá trần 60 USD/thùng trong một cuộc phỏng vấn tại Washington, bà Nirmala Sitharaman - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết là “Có, bởi vì nếu không, chúng tôi sẽ phải trả nhiều hơn so với những gì chúng tôi có thể chi trả. Chúng tôi có dân số đông và do đó chúng tôi cũng phải xem xét giá cả phù hợp”.

Lập trường này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết ở quốc gia 1,4 tỷ dân là kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm kiềm chế doanh thu từ dầu thô Nga sau cuộc xung đột với Ukraine.

Ấn Độ cùng Trung Quốc đã nổi lên như một trong những khách hàng mua đầu thô chính của Nga. Đồng thời, Nga cũng là nhà cung cấp hàng đầu của Ấn Độ, vượt qua Iraq và Saudi Arabia.

Theo bà Nirmala Sitharaman, quốc gia Nam Á này cần liên tục tìm kiếm “thỏa thuận tốt nhất” vì cần nhập khẩu gần 80% để đáp ứng nhu cầu dầu thô của mình.

“Đối với chúng tôi, đó là một điều quan trọng cho nền kinh tế”, bà nhấn mạnh.

Sức hút khó cưỡng của dầu giá rẻ: Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua và tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tác động lan tỏa

Tác động đến giá nhiên liệu sau việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và “sự lan tỏa của tất cả các quyết định” liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là “hai điều chính mà tôi nghĩ rằng sẽ lo lắng hơn bất cứ điều gì”, bà Nirmala Sitharaman chia sẻ.

Trong khi các quan chức Ấn Độ trước đây nói rằng nước này khó có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả việc áp giá trần thì lập trường dường như đã thay đổi sau quyết định gần đây của OPEC+.

Đồng thời, bà Nirmala Sitharaman cũng cho biết suy thoái có thể xảy ra ở Mỹ hoặc các nước phát triển khác có thể là lực cản đối với Ấn Độ bằng cách làm tổn hại đến xuất khẩu, đặc biệt là sản xuất.

Dấu hiệu mệt mỏi

Nền kinh tế trị giá 3,2 nghìn tỷ USD của Ấn Độ đang có dấu hiệu mệt mỏi khi nhu cầu trong và ngoài nước bị cắt giảm do lãi suất cao. Tăng trưởng của Ấn Độ trong quý 4/2022 đã giảm xuống 4,4% từ mức 6,3% trong quý 3/2023, do tiêu dùng và đầu tư suy giảm.

IMF tuần trước đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng Ấn Độ xuống 5,9% cho năm tài chính hiện tài từ ngày1/4, giảm so với mức 6,1% được dự báo trước đó vào tháng 1/2023.

Lạm phát của Ấn Độ đang giảm bớt, với giá tiêu dùng tăng 5,66% trong tháng 3 so với một năm trước đó, tốc độ chậm nhất trong 15 tháng do chi phí lương thực tăng vừa phải.

Tham khảo: Economictimes

Minh Ngọc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên